Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 7 tháng 5 năm 2023 | 6:25

Khai mạc giải Marathon Quảng Ngãi – Cup BSR 2023

Giải chạy với quy mô 2.000 VĐV sẽ chính thức khởi tranh vào 4 giờ sáng ngày 7/5, với 03 cự ly: 5km, 10km và 21km.

Tối 6/5, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khai mạc giải Marathon Quảng Ngãi – Cup BSR 2023. Tham dự có Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng BTC giải Trần Hoàng Tuấn, lãnh đạo Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành cùng đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn.

Toàn cảnh buổi khai mạc giải Marathon Quảng Ngãi – Cup BSR 2023

Toàn cảnh buổi khai mạc giải Marathon Quảng Ngãi – Cup BSR 2023

Toàn cảnh buổi khai mạc giải Marathon Quảng Ngãi – Cup BSR 2023

Đông đảo đại biểu tham dự lễ khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn nhấn mạnh, giải chạy với quy mô 2.000 VĐV sẽ chính thức khởi tranh vào lúc 4 giờ sáng ngày 7/5, với 03 cự ly: 5km, 10km và 21km. Sự kiện này không chỉ để rèn luyện và lan tỏa tinh thần thể thao cao thượng, biểu tượng về sự dẻo dai, ý chí kiên cường, bền bỉ, mà còn là dịp quảng bá hình ảnh du lịch, văn hoá, con người Quảng Ngãi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và du lịch tỉnh nhà.

Toàn cảnh buổi khai mạc giải Marathon Quảng Ngãi – Cup BSR 2023

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn phát biểu khai mạc Giải

Theo ông Tuấn, ngành thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Quảng Ngãi đã phát triển không ngừng và đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế. Phong trào TDTT từ tỉnh đến cơ sở diễn ra sôi nổi, số người và gia đình tham gia tập luyện TDTT ngày càng tăng, thể thao thành tích cao ngày càng phát triển, đạt nhiều huy chương ở đấu trường quốc gia và khu vực.

Các môn thể thao quần chúng như bóng chuyền, cầu lông, quần vợt, bóng bàn, chạy bộ, đi bộ, thể dục dưỡng sinh... phát triển rộng khắp ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo. Điển hình là Nữ hoàng chân đất - Phạm Thị Bình đoạt HCĐ Giải Marathon châu Á (năm 2011) và HCV Seagame 27 năm 2013 tại Mianma.

Ban tổ chức giải cho biết, giải sẽ được áp dụng hệ thống theo dõi điện tử để thống kê kết quả chạy. 45 hạng mục giải thưởng trị giá khoảng 250 triệu đồng sẽ được trao ngay sau khi kết thúc cuộc thi. Giải Quảng Ngãi Marathon – Cúp BSR năm 2023 là giải chạy có quy mô lớn nhất từ trước đến nay được tổ chức Quảng Ngãi.

Cung đường chạy đã được lên kế hoạch kĩ càng, thuận tiện trong quá trình chạy và ít ảnh hưởng đến giao thông, đảm bảo an toàn cho vận động viên.

Công an tỉnh sẽ cử lực lượng CSGT, cơ động, an ninh để đảm bảo an toàn đường chạy. Sở Y tế tỉnh cử cán bộ y tế phụ trách sức khỏe vận động viên. Tỉnh đoàn Quảng Ngãi có 300 tình nguyện viên cũng sẽ hỗ trợ giải chạy, tiếp nước cho các vận động viên. Công ty môi trường tỉnh lắp đặt 6 nhà vệ sinh trên đường.

Hiệp Hội Du lịch tỉnh sẽ giới thiệu các món ăn ngon, đặc sản Quảng Ngãi như don, bánh xèo Mỹ Khê... cho các vận động viên và du khách. Các điểm lưu trú đã sẵn sàng đón khách trước, trong và sau giải chạy.

 

Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Top