Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 5 tháng 4 năm 2021 | 14:9

Bắc Ninh: Chủ tịch UBND phường Vân Dương cưỡng chế tài sản trên đất của dân trái pháp luật?

Gia đình ông Đỗ Văn Dũng, trú tại khu Vân Trại (phường Vân Dương, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) quản lý, sử dụng thửa đất 1.210m2 có nguồn gốc từ năm 1988, địa chỉ tại khu Vân Trại, phường Vân Dương.

Ngày 27/11/2000, UBND huyện Quế Võ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: S 871518, mang tên hộ ông Đỗ Văn Dũng, thửa đất số 01, tờ bản đồ Vân Trại, với diện tích 1.119m2 (diện tích còn lại chưa được cấp giấy chứng nhận là 91m2). Gia đình ông Dũng vẫn quản lý sử dụng từ năm 1988 đến năm 2017 vào mục đích trồng trọt, chăn nuôi; lối đi không tranh chấp với ai; được các hộ liền kề trong khu xác nhận.

Năm 2018, gia đình bà Nguyễn Thị Mạnh, hộ liền kề phía sau đất gia đình ông Đỗ Văn Dũng, bán ba lô đất cho ba hộ. Từ đó nảy sinh tranh chấp lối đi thuộc phần đất gia đình ông Dũng đang quản lý sử dụng, mặc dù các hộ phía sau vẫn có lối đi.

1.jpg
Hiện trường sau cưỡng chế.

 

Ngày 11/12/2018, Chủ tịch UBND phường Vân Dương- Hà Văn Trọng ký Quyết định số 217/QĐ-CCKPHQ “Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt”; viện dẫn lý do vi phạm hành chính quy định tại: Điểm a, khoản 4, Điều 12, Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 25/6/2016 của Chính phủ về quy định xử phạt  vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Cụ thể: Tự ý dựng cổng ra vào, xây dựng công trình tạm và trồng cây trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ. Theo sau các quy định là hàng loạt các văn bản: Báo cáo số 16/BC-UBND ngày 14/2/2019, do Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Văn Đông, gửi Thanh tra thành phố Bắc Ninh, Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 18/4/2019  về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Đỗ Văn Dũng, do chính Chủ tịch UBND phường – Hà Văn Trọng ký…

Trở lại Quyết định cưỡng chế số 217/QĐ-CCKPHQ của Chủ tịch UBND phường Hà Văn Trọng, phải chăng Nghị định số 46/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2016 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, mà áp dụng vào tận ngõ, đường ra vào của hộ gia đình ông Đỗ Văn Dũng? Theo viện dẫn này của Chủ tịch Hà Văn Trọng, biết bao gia đình ở phường Vân Dương sẽ phải xử phạt, xử lý, cưỡng chế?!

Theo Điều 39, Luật Giao thông đường bộ, phân loại đường bộ gồm: Đường quốc lộ, đường tỉnh lộ, đường huyện, đường xã, đường đô thị (trong phạm vi phạm địa giới hành chính nội thành, nội thị). Đoạn ngõ vào hộ gia đình ông Đỗ Văn Dũng ở Vân Trại chưa vào loại đường nào theo phân loại đường bộ, đây có phải là sự nhầm lẫn? Nếu nhầm lẫn, hậu quả thì đã rõ.

Theo trực quan thì sau cưỡng chế của lực lượng phường, trong đó chủ lực là công an, thậm chí có cả xã hội đen đến dọa dẫm, khu vực cổng vào phía bên trái lô đất của gia đình ông Dũng đã tan hoang, đất, đá, gạch ngổn ngang. Gia đình ông đã thống kê có tới 15 loại tài sản; chuồng trại chăn nuôi, tường rào , cổng, cây trái hệ thống cống rãnh thoát nước,… bị phá dỡ, trị giá trên 150 triệu đồng.

Nếu cưỡng chế nhầm, trách nhiệm đền bù của UBND phường Vân Dương sẽ ra sao? Đây là tài sản của dân nằm trên thửa đất hộ gia đình đã và đang sử dụng từ năm 1988. Câu trả lời đang chờ Chủ tịch UBND phường Vân Dương, bởi không chỉ gia đình bị thiệt hại bức xúc, mà dư luận xã hội cũng băn khoăn.

Thiết nghĩ, Chủ tịch UBND phường Vân Dương cần nhìn nhận thấu đáo sự việc, nhất là việc vận dụng các văn bản quy phạm pháp luật sao cho đúng, phải thực sự tôn trọng pháp luật, tôn trọng dân và vì dân.

 

 

P.V
Ý kiến bạn đọc
Top