Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 14 tháng 8 năm 2020 | 10:16

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế: Tập huấn cán bộ khung điều hành cách ly

Để đảm bảo các bước vận hành đón tiếp, cách ly công dân ở các vùng dịch trở về địa phương trong thời gian tới, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức tập huấn cho cán bộ khung điều hành của 05 T và 6 khung cách ly mới kích hoạt .

Nội dung tập huấn lần này bao gồm quy trình đón tiếp công dân vào khung cách ly, từ quy trình khử khuẩn phương tiện, quân tư trang cá nhân; kiểm tra thân nhiệt; kê khai y tế; đăng ký các giấy tờ tùy thân; cấp phát quân tư trang; quán triệt nội quy, quy định trong quá trình cách ly; phân phòng cách ly theo từng đối tượng, từng nhóm để đề phòng dịch lây lan cộng đồng. Trong quá trình cách ly kiểm tra thân nhiệt 2 lần/ngày, xét nghiệm máu theo từng nhóm, theo tường đối tượng.

Đặc biệt, để bảo đảm bữa ăn cho bà con nhân dân có chất lượng, đơn vị đã dành thời gian cho việc tập huấn công tác hậu cần, từ việc xây dựng thực đơn ngày, tuần; lập tổ khảo sát giá cả; khai thác nguồn lương thực, thực phẩm; tổ kinh tế cân đong đo đếm trước lúc nhập vào bữa ăn; công khai kinh tế hàng ngày; chế biến lương thực, thực phẩm đưa vào bữa ăn hàng ngày; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm…

Buổi tập huấn đã góp phần thống nhất việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong quá trình đón tiếp, cách ly cũng như nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo khung trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời, tăng cường kiến thức, kỹ năng, khả năng phản ứng nhanh với tình huống có thể xảy ra, không để dịch lây lan diện rộng, hạn chế mức thấp nhất tỷ lệ lây nhiễm, đồng thời góp phần mang lại môi trường an toàn, không để cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên và bà con nhân dân hoang mang, lo sợ trước tình hình diễn biến của dịch bệnh./.

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức tập huấn cho cán bộ khung điều hành của 05 T và 6 khung cách ly mới kích hoạt thuộc 9 huyện, thị xã, thành phố vào sáng ngày 13/8.
Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế  tổ chức tập huấn cho cán bộ khung điều hành của 05 T và 6 khung cách ly mới kích hoạt thuộc 9 huyện, thị xã, thành phố.

 

Buổi tập huấn gồm nhiều nội dung.
Buổi tập huấn gồm nhiều nội dung.

 

Đón tiếp công dân vào khung cách ly.
Đón tiếp công dân vào khung cách ly.

 

Quy trình khử khuẩn phương tiện.
Quy trình khử khuẩn phương tiện.

 

Cấp phát quân tư trang cá nhân.
Cấp phát quân tư trang cá nhân.

 

Tập huấn công tác hậu cần, từ việc xây dựng thực đơn ngày, tuần.
Tập huấn công tác hậu cần, từ việc xây dựng thực đơn ngày, tuần.

 

Văn Nghĩa - Xuân Trường
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top