Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 13 tháng 8 năm 2020 | 18:11

Đại hội Đảng bộ TP. Huế lần thứ XII

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Huế lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ, ban thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ mới và bầu 60 đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ XVI…

Ngày 13/8, thành phố (TP.) Huế cho biết, sau hai ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Huế lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp khi đã hoàn thành đầy đủ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Đại hội đã dân chủ thảo luận, công tâm, khách quan, sáng suốt lựa chọn và bầu 39 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP. khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tinh thần trách nhiệm cao.

Trong khuôn khổ Đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới đã tổ chức phiên họp thứ nhất bầu ban thường vụ Thành ủy gồm 12 đồng chí (khuyết 1 đồng chí), đồng chí Hoàng Hải Minh và đồng chí Trần Hùng Nam, được bầu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy; đồng chí Trương Quang Trung giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy.

Thông qua Đại hội, Đoàn đại biểu gồm 60 đại biểu chính thức và 06 đại biểu dự khuyết, đại diện trên 13.000 Đảng viên của Đảng bộ TP. Huế được bầu chọn đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI.

Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ TP. khóa XI; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVI, các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội đã được thông qua tại Đại Hội.

Đây là kết tinh trí tuệ và ý chí của toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP.; là kết quả của sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo Cương lĩnh chính trị, đường lối, chủ trương của Đảng vào điều kiện thực tế của TP.

 

Đồng chí Hoàng Hải Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế phát biểu trong Đại hội.
Đồng chí Hoàng Hải Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế phát biểu trong Đại hội.

 

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ TP. khóa XII, đồng chí Hoàng Hải Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. nhấn mạnh: “Đại hội Đảng bộ TP. Huế lần thứ XII tiếp tục cho chặng đường phát triển mới với những yêu cầu của sự phát triển TP. Huế trở thành một đô thị hiện đại – đậm đà bản sắc văn hóa, một trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế, là hạt nhân thúc đẩy tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành TP. trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị”.

“Ban chấp hành Đảng bộ TP. sẽ đoàn kết, tập hợp trí tuệ chung sức để cùng toàn Đảng bộ, nhân dân TP. vượt qua những khó khăn, thách thức, kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thường xuyên đổi mới; nắm bắt thời cơ, khai thác tiềm năng, thế mạnh, huy động mọi nguồn lực để quyết tâm xây dựng TP. Huế ngày càng văn minh – giàu đẹp, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII đã đề ra”, đồng chí Hoàng Hải Minh phát biểu.

Thành công của Đại hội là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc TP. huế tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo, triển khai chương trình hành động, đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội, Đảng bộ TP. sẽ tập trung chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp, tạo ra sự bứt phá mới về các mặt kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, đáp ứng sự mong đợi và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc TP.

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top