Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 11 tháng 8 năm 2020 | 16:33

TT - Huế: Các cơ sở kinh doanh chấp hành tốt biện pháp chống dịch

Qua công tác kiểm tra, lực lượng Công an thành phố Huế nhận định rằng, nhìn chung các cơ sở kinh doanh đã chấp hành tốt, nghiêm túc triển khai công tác phòng chống dịch.

Thực hiện Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế về triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid 19, Công an thành phố Huế tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành phòng chống dịch của người dân và các cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

 

Công an thành phố Huế tiến hành nhắc nhở chủ quán thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch.
Công an thành phố Huế tiến hành nhắc nhở chủ quán thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch.

 

Theo đó, công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, yêu cầu mọi người dân khi ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang; không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng; tạm ngừng các hoạt động kinh doanh bar, vũ trường, karaoke, rạp chiếu phim, trò chơi điện tử... cho đến khi có thông báo hoạt động trở lại; các khánh sạn, trung tâm tổ chức sự kiện không tổ chức các hoạt động tiệc cưới, liên hoan, vui mừng...; các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, quán nước giải khát... thực hiện biện pháp giản cách xã hội, mỗi bàn tối đa không quá 4 người, bàn cách bàn 2m, bố trí nước rửa tay sát khuẩn…

 

Lực lượng Công an tiến hành công tác tuyên truyền tại quán cà phê.
Lực lượng Công an tiến hành công tác tuyên truyền tại quán cà phê.

 

Những ngày qua, lực lượng Công an thành phố Huế và Công an các phường thành lập nhiều tổ công tác, tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở, nhằm phá hiện, xử lý sai phạm.

Công an thành phố Huế khẳng định, sẽ xử lý kiên quyết theo quy định đối với các cơ sở kinh doanh, người dân không chấp hành công tác phòng chống dịch.

Được biết, từ ngày 30/7/2020 đến nay, Công an thành phố Huế cùng các đơn vị chức năng trên địa bàn đã phát hiện, lập biên bản, xử lý 35 trường hợp, phạt tiền gần 30 triệu đồng.

Công an thành phố Huế kêu gọi, để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, đẩy lùi dịch bệnh, mỗi một người dân chúng ta phải đồng sức, đồng lòng chung tay phòng chống dịch, thực hiện nghiêm khuyến cáo của Bộ Y tế và hướng dẫn của chính quyền địa phương về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

 

Chủ quán cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch.
Chủ quán cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch.

 

Trung tá Phan Nguyễn Nhân Hạnh, Đội trưởng Đội CSĐTTP về Kinh tế và chức vụ cho biết, công tác triển lực lượng tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý các cơ sở kinh doanh vi phạm về phòng chống dịch. Bước đầu kiểm tra, lực lượng Công an đã tuyên truyền nhắc nhở hàng trăm cơ sở kinh doanh, yêu cầu ký cam kết đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Nhìn chung, các cơ sở kinh doanh đã chấp hành tốt, nghiêm túc triển khai công tác phòng chống dịch.

Một chủ quán cà phê trên địa bàn phường An Đông cho biết, việc triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 nhằm đảm bảo an toàn cho khách và nhân viên của quán nên họ hoàn toàn ủng hộ và chấp hành.

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top