Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 9 tháng 8 năm 2020 | 22:51

Quảng Trị đề nghị chuyển bệnh nhân số 832 vào Thừa Thiên - Huế điều trị

Ngày 9/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị đã có Công văn đề nghị chuyển tuyến điều trị đối với bệnh nhân số 832.

Theo đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị đã có Công văn số 1159/CV-BCĐPCD về việc chuyển tuyến điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 gửi đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Theo Công văn, căn cứ Quyết định số 237/QĐ-BYT ngày 31/1/2020 của Bộ Y tế về kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona và tình hình dịch bệnh cấp độ 3 của tỉnh Quảng Trị, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị đề nghị chuyển tuyến điều trị đối với bệnh nhân H.V.H, sinh năm 1983, dân tộc Vân Kiều.

Kết quả xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 ngày 9/8/2020 của bệnh nhân này là dương tính và là ca bệnh số 832. Cùng với đó, bệnh nhân có bệnh nền: Đái tháo đường týp 1/Suy thận/Suy kiệt và vượt khả năng điều trị của tỉnh Quảng Trị.

 

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị đề nghị chuyển bệnh nhân số 832 vào Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 để điều trị.
Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị đề nghị chuyển bệnh nhân số 832 vào Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 để điều trị (Ảnh: LC).

 

Bệnh nhân số 832 là bệnh nhân đang điều trị tại tại Phòng số 605, nhà G, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, cùng phòng với chị gái của bệnh nhân 750. Bệnh nhân nhập viện Bệnh viện Đa khoa tỉnh ngày 9/7/2020. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân không rời khỏi phòng bệnh, có mẹ và vợ chăm sóc.

Ngày 29/7/2020, bệnh nhân 750 có đến Phòng bệnh 605, tầng 6, nhà G để thăm chị gái. Ngày 8/8, bệnh nhân 832 được chuyển cách ly điều trị tại Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh Phổi tỉnh Quảng Trị.

 

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top