Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 9 tháng 8 năm 2020 | 16:13

Thi THPT Quốc gia ở TT - Huế: Phụ huynh tin vào công tác phòng chống dịch

Ngoài tâm trạng hồi hộp khi con em mình tham gia Kỳ thi THPT Quốc gia 2020, không ít phụ huynh lo lắng vì đang có dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, chứng kiến công tác phòng chống dịch tại các điểm thi, phụ huynh và thí sinh đã yên tâm, tin tưởng hơn nhiều.

Theo đúng kế hoạch, buổi thi thứ 2 - môn toán của Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 tại tỉnh Thừa Thiên - Huế được đã diễn ra vào chiều ngày 09/8. Thí sinh làm bài thi môn toán trong thời gian 90 phút và thời gian bắt đầu làm bài được tính từ lúc 14h30.

Báo cáo nhanh về tình hình buổi thi, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trong buổi thi thứ 2 – môn toán của Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020, toàn tỉnh có 12.519 thí sinh đăng ký dự thi. Số lượng thí sinh vắng mặt là 55 em nên tỷ lệ thí sinh dự thi môn toán đạt 99,56%.

Trao đổi với ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên - Huế được biết, buổi thi thứ 2 – môn toán của Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020 tại địa phương đã được diễn ra an toàn và nghiêm túc, không có thí sinh hay cán bộ nào vi phạm quy chế thi. Đồng thời, tất cả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tiếp tục được thực hiện một cách nghiêm túc và chặt chẽ tại các điểm thi.

Trao đổi với PV, chị My, phụ huynh của thí sinh thi tại điểm thi Trường THPT Gia Hội cho hay, dù biết là hiện tại tình hình dịch Covid-19 đang có những diễn biến khó lường, tuy nhiên, trước các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đang được áp dụng trong toàn tỉnh nói chung và tại các điểm thi nói riêng chị cũng hết sức yên tâm.

“Con nhà tôi nói với ba mẹ là để cháu tự đi vì cháu đã lớn rồi, hơn nữa nhà cũng gần điểm thi nên chúng tôi để cháu tự đi thi. Nghe cháu nói lại là nhà trường có chuẩn bị nước uống, khẩu trang, nước sát khuẩn… miễn phí cho thí sinh nhưng tôi vẫn chuẩn bị sẵn các thứ này và nhắc cháu mang theo, sử dụng trước khi đi thi”, phụ huynh này cho hay.

 

Phụ huynh yên tâm và thực hiện khá nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.
Phụ huynh yên tâm và thực hiện khá nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

 

Một phụ huynh khác có con thi ở điểm thi Trường THCS Nguyễn Chí Diểu cho hay, thí sinh hồi hộp nhưng phụ huynh vừa hồi hộp vừa lo lắng, đặc biệt, năm nay ngoài lo lắng về chất lượng, kết quả bài làm các môn thi, phụ huynh và thí sinh còn lo lắng  vì dịch bệnh đang diễn biến khôn lường.

Tuy nhiên, không vì vậy mà hoảng sợ, chúng tôi thấy thầy cô thực hiện kỹ càng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 nên đã yên tâm hơn nhiều. Cùng với đó, tôi thấy đa số phụ huynh đều thực hiện các biện pháp như đứng giãn cách, đeo khẩu trang… trong khi chờ đợi con đi thi, phụ huynh này cho biết thêm.

Bàn về đề thi năm nay, thí sinh Đặng Huy Vũ, học sinh Trường THPT Nguyễn Trường Tộ tham gia thi tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Chí Diễu cho hay, đề thi chính thức của môn toán năm nay khá sát với 02 đề thi thử trước đó. Và, với sự nỗ lực trong 02 môn thi của ngày hôm nay, Vũ đang phấn đấu hơn nữa để trở thành chàng sinh viên của trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

Nhiều ý kiến cho rằng đề toán năm nay sát với đề thi thử trước đó và có tính phân hóa học sinh.
Nhiều ý kiến cho rằng đề toán năm nay sát với đề thi thử trước đó và có tính phân hóa học sinh.

 

Thầy Nguyễn Tất Phú, ThS Chuyên ngành Phương pháp Toán đánh giá, đề thi toán năm nay bám sát với chương trình sách giáo khoa và khá gần với 02 đề thi thử trước đó của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bên cạnh đó đề có những câu khó mang tính phân biệt thí sinh một cách rõ rệt.

“Từ câu 01 đến câu 35 thì tương đối dễ chịu, từ câu 35 và đặc biệt là từ câu 40 đến câu 50 tương đối khó và nếu thí sinh nắm không chắc kiến thức thì khó mà làm được những câu khó này”, ThS Phú cho hay.

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top