Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ hai, ngày 10 tháng 8 năm 2020 | 19:20

TT - Huế: 40 “chiến sỹ áo trắng” xông pha vào vùng dịch Đà Nẵng

40 chiến sỹ gồm 20 bác sỹ và 20 điều dưỡng đang công tác tại tỉnh Thừa Thiên - Huế lên đường tới Đà Nẵng để hỗ trợ địa phương này phòng chống dịch Covid-19.

Sáng ngày 10/8, Sở Y tế Thừa Thiên - Huế đã tổ chức lễ ra quân gồm 20 bác sỹ, 20 điều dưỡng tình nguyện chi viện cho thành phố Đà Nẵng phòng chống dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ đã trực tiếp đến động viên, tặng hoa và chúc đoàn công tác gồm 20 bác sỹ và 20 điều dưỡng lên đường hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ (mặc áo trắng, đứng giữa) trực tiếp có mặt tại lễ ra quân chi viện cho Đà Nẵng phòng chống dịch Covid-19 do Sở Y tế tổ chức.
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ (mặc áo trắng, đứng giữa) trực tiếp có mặt tại lễ ra quân chi viện cho Đà Nẵng phòng chống dịch Covid-19 do Sở Y tế tổ chức.

 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Ngọc Thọ tuyên dương và đánh giá cao tinh thần tự nguyện của 20 bác sỹ, 20 điều dưỡng lên đường làm nhiệm vụ trong đợt này. Đồng thời, hy vọng với chuyên môn giỏi, giàu kinh nghiệm của các bác sỹ, điều dưỡng sẽ hỗ trợ tốt cho công tác phòng chống dịch; góp phần cùng Đà Nẵng nhanh chóng khống chế dịch bệnh Covid-19 trong thời gian sớm nhất.

“Hy vọng các y bác sỹ, nhân viên y tế tiếp tục phát huy các phẩm chất cao đẹp của người thầy thuốc luôn sẵn sàng, quyết tâm, trách nhiệm và dồn hết tâm sức, tri thức và kinh nghiệm để cùng với cả hệ thống chính trị đẩy lùi dịch bệnh, xứng đáng là một trung tâm Y tế chuyên sâu của cả nước”, ông Thọ nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế ghi nhận những cống hiến cao cả, tận tâm hết mình của những “chiến sĩ áo trắng” trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19 trong thời gian vừa qua. Đồng thời khẳng định, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội sẽ luôn dõi theo, hỗ trợ đoàn công tác tham gia làm nhiệm vụ cũng như người nhà đang ở lại để đợt chi viện lần này thật sự có hiệu quả.

Ông Thọ ghi nhận, tuyên dương và đánh giá cao tinh thần tình nguyện của đoàn y – bác sỹ lên đường chi viện cho Đà Nẵng phòng chống dịch Covid-19.
Ông Thọ ghi nhận, tuyên dương và đánh giá cao tinh thần tình nguyện của đoàn y – bác sỹ lên đường chi viện cho Đà Nẵng phòng chống dịch Covid-19.

 

Tại buổi lễ, ông Phan Ngọc Thọ cũng gửi lời cảm ơn người nhà, gia đình của những y - bác sỹ đã thông cảm, đồng hành và chia sẻ những khó khăn, thách thức, luôn là hậu phương vững chắc để các chiến sỹ áo trắng có thể yên tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Phát biểu đáp từ, Bác sỹ Phan Văn Quý, Phó giám đốc Bệnh viện Phổi Thừa Thiên - Huế, Trưởng đoàn công tác hứa với lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo ngành y tế sẽ quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ, làm hết sức mình để hỗ trợ Đà Nẵng phòng chống dịch.

Hy vọng các bác sỹ, điều dưỡng sẽ hỗ trợ tốt cho công tác phòng chống dịch; góp phần cùng Đà Nẵng nhanh chóng khống chế dịch bệnh Covid-19 trong thời gian sớm nhất.
Hy vọng các bác sỹ, điều dưỡng sẽ hỗ trợ tốt cho công tác phòng chống dịch; góp phần cùng Đà Nẵng nhanh chóng khống chế dịch bệnh Covid-19 trong thời gian sớm nhất.

 

Được biết, trong dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao số tiền 20 triệu đồng, công đoàn ngành y tế 5 triệu đồng hỗ trợ cho đoàn công tác.

Liên quan đến việc đồng hành, chung sức, “chia lửa” với Đà Nẵng trong việc điều trị Covid-19, ngày 08/8, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã ký công văn 7095/UBND-VH gửi UBND thành phố Đà Nẵng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng chia sẻ, hỗ trợ thành phố Đà Nẵng trong phòng, chống dịch Covid-19.

Công văn nêu rõ, những ngày này, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Đà Nẵng đang tập trung mọi nỗ lực để kiểm soát và khắc phục tác động của dịch bệnh Covid-19; tỉnh Thừa Thiên - Huế xin chia sẻ những vất vả, lo toan, khó khăn, thách thức mà thành phố Đà Nẵng đang phải đối mặt.

Trước đó, sự chia sẻ, đồng hành, chung sức, “chia lửa” của Thừa Thiên - Huế trong công tác phòng chống dịch Covid-19 đã được hiện thực hóa khi địa phương này tiếp nhận và điều trị cho cho 22 ca mắc Covid-19 nặng được chuyển đến từ Đà Nẵng và Quảng Nam.

Mới đây (ngày 09/8), tỉnh Quảng Trị cũng gửi Công văn đề nghị Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân 832 vì đã vượt khả năng điều trị của địa phương này.

 

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
Top