Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 1 tháng 7 năm 2016 | 8:59

Các chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu: Ưu tiên triển khai ở miền núi

Đó là chia sẻ của ông Trần Văn Thể, Viện Môi trường và Nông nghiệp tại Hội thảo tổng kết dự án “Thiết kế và thực thi các tiếp cận chính sách vì người nghèo nông thôn để giải quyết các vấn đề rủi ro và dễ bị tổn thương ở cấp quốc gia” do Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn  phối hợp với Tổ chức Nông- Lương Liên Hợp quốc (FAO) tổ chức.

Mưa lũ ở Yên Bái gây thiệt hại nghiêm trọng. (Ảnh: TTXVN).

Từ năm 2012, FAO và Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) đã đồng tài trợ dự án Thiết kế và thực thi các tiếp cận chính sách vì người nghèo nông thôn để giải quyết các vấn đề rủi ro và dễ bị tổn thương ở cấp quốc gia cho bốn nước Campuchia, Lào, Nepal và Việt Nam, trong đó IFAD tài trợ 1,5 triệu USD, FAO tài trợ 458.000 USD, vốn đối ứng các nước là 200.000 USD/nước nhằm mục đích phát triển các giải pháp chính sách hỗ trợ người nghèo và các hộ nông dân nhỏ trong việc quản lý rủi ro và tính dễ bị tổn thương, đặc biệt liên quan đến vấn đề rủi ro hội nhập thị trường và biến đổi khí hậu.

Tại Việt Nam, dự án tập trung nghiên cứu ba vấn đề: Các chính sách đánh giá tác động rủi ro khí hậu và tính dễ bị tổn thương tại một số tỉnh miền núi phía Bắc; Đối tác công – tư cho sự phát triển bền vững của nông nghiệp Việt Nam; Nghiên cứu thí điểm về chính sách phát triển tổ hợp tác trong thương mại hóa nông nghiệp của Việt Nam – trường hợp ngành lúa gạo ở tỉnh Thái Bình. Dự án cũng đã hỗ trợ trong việc tăng cường năng lực cho hàng trăm lượt cán bộ ở trung ương và địa phương tham dự các lớp tập huấn về phân tích, xây dựng chính sách… ở cả trong nước và tham gia các hội nghị tập huấn trong khu vực.

Tại hội nghị, các khuyến nghị và các thông điệp chính sách chính từ các nghiên cứu đã được thực hiện trong dự án giúp giảm các rủi ro và tính dễ bị tổn thương của nông dân nghèo, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập và biến đổi khí hậu, các thông tin, kinh nghiệm và bài học từ dự án đã được chia sẻ với các bên liên quan và các đối tác phát triển khác. Theo đó, từ những nghiên cứu đánh giá tác động rủi ro khí hậu và tính dễ bị tổn thương tại một số tỉnh miền núi phía Bắc, ông Trần Văn Thể, Viện Môi trường và Nông nghiệp đề xuất: Cần cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, mở rộng hệ thống cung cấp nước cho nông dân ở các vùng xa và hẻo lánh…. Bên cạnh đó, cần lượng hóa thiệt hại kinh tế về sinh thái, môi trường do tác động biến đổi khí hậu, mở rộng ưu tiên triển khai các chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu cấp quốc gia cho vùng miền núi. Đồng thời, phát triển các chương trình, dự án đặc thù cho miền núi ứng phó với các hiện tượng thời tiết đặc thù (rét hại, rét đậm, khô hạn) để đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ, phát triển và đa dạng sinh kế cho nông dân vùng cao.

Các đại biểu tham gia hội thảo cũng đã thảo luận phương thức để đưa kết quả dự án đến với nhiều người hơn nữa đồng thời nhân rộng các mô hình thí điểm đã thành công cũng như đưa ra các đề xuất để tiếp tục duy trì sự bền vững của dự án.

P.V

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top