Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2019 | 20:51

Cháy lớn kho xí nghiệp lâm đặc sản xuất khẩu, thiệt hại tiền tỷ

Sáng 28-4, ông Trịnh Văn Lượng, Phó chủ tịch UBND phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam xác nhận, trên địa phường vừa xảy ra một vụ cháy lớn ở kho sấy gỗ của xí nghiệp lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam.

Vụ cháy gây thiệt hại 1 tỷ đồng

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h30, ngày 27-4, tại khu vực hút bụi của kho sấy gỗ của xí nghiệp lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam bất ngờ bốc cháy. Sau đó, các bộ, nhân viên của xí nghiệp cùng với các lực lượng của địa phương đã sử dụng hệ thống chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng đám cháy vẫn bốc cháy lớn.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC&CHCN Công an tỉnh Quảng Nam đã kịp thời đến hiện trường để dập lửa. Đến 19 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ mới khống chế dập tắt được ngọn lửa.

 

anh-1.jpg
Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy trên. Ảnh congan.vn

 

Theo ông Hoàng Văn Hiến, Phó Giám đốc công ty cho biết, khu vực cháy là kho hút bụi, mùn của nhà máy cưa và sấy gỗ. Ước tính sơ bộ thiệt hại của vụ cháy là hơn 1 tỷ đồng.

Hiện, nguyên nhân xảy ra vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đồng cỏ, kho rơm bốc cháy dữ dội

8h38 ngày 27/4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an Tây Ninh nhận được tin báo từ người dân có xảy ra vụ cháy cỏ dưới tán rừng chân núi Bà Đen (thuộc ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Tân, TP.Tây Ninh). Đơn vị nhanh chóng điều 2 xe chữa cháy cùng 12 CBCS đến hiện trường dập tắt đám cháy. Rất may là cảnh sát PCCC đã có mặt kịp thời nên diện tích đồng cỏ bị cháy chỉ khoảng 1.000m2, chưa lan rộng sang tán rừng xung quanh.

Trước đó, vào 18h25 ngày 26/4, tại khu vực ấp Rừng Dầu, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu cũng xảy ra vụ cháy kho chứa rơm của vợ chồng ông Dũng và bà Kim Chi.

 

a3.jpg
Do chứa nhiều rơm nên đám cháy bùng phát rất nhanh. Ảnh dantri.com.vn

 

Khi ngọn lửa bùng phát, nhiều người dân phát hiện truy hô và dùng máy bơm để chữa cháy nhưng không hiệu quả do trong nhà kho chứa khoảng 5.000 cuộn rơm và nhiều gỗ. Đây là những vật dụng dễ cháy nên nhanh chóng cháy lan.

8h38 ngày 27/4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an Tây Ninh nhận được tin báo từ người dân có xảy ra vụ cháy cỏ dưới tán rừng chân núi Bà Đen (thuộc ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Tân, TP.Tây Ninh). Đơn vị nhanh chóng điều 2 xe chữa cháy cùng 12 CBCS đến hiện trường dập tắt đám cháy. Rất may là cảnh sát PCCC đã có mặt kịp thời nên diện tích đồng cỏ bị cháy chỉ khoảng 1.000m2, chưa lan rộng sang tán rừng xung quanh.

Trước đó, vào 18h25 ngày 26/4, tại khu vực ấp Rừng Dầu, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu cũng xảy ra vụ cháy kho chứa rơm của vợ chồng ông Dũng và bà Kim Chi.

Khi ngọn lửa bùng phát, nhiều người dân phát hiện truy hô và dùng máy bơm để chữa cháy nhưng không hiệu quả do trong nhà kho chứa khoảng 5.000 cuộn rơm và nhiều gỗ. Đây là những vật dụng dễ cháy nên nhanh chóng cháy lan.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra. Tuy nhiên, cảnh sát PCCC cũng khuyến cáo người dân cẩn thận trong mùa nắng nóng gay gắt như thế này rất dễ xảy ra cháy.

Vườn quốc gia U Minh Thượng chủ động phòng chống cháy rừng

Rừng phòng hộ Hòn Đất - Kiên Hà với tổng diện tích 5.000 ha hiện được ngành kiểm lâm Kiên Giang xếp vào 1 trong 5 khu vực trọng điểm nguy cơ cháy cao trong mùa khô năm nay. Vụ cháy lớn cách đây 5 ngày là lời cảnh báo ngành kiểm lâm địa phương tăng cường hơn nữa công tác phòng chống cháy rừng. Ngay cả Vườn quốc gia U Minh Thượng, dù mức báo cháy hiện mới ở cấp 1, cấp 2, nhưng Ban quản lý rừng vẫn không thể lơ là.

Trong lúc phần lớn các lâm phần trên địa bàn tỉnh Kiên Giang hiện đang được cảnh báo mức báo cháy cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm, thì hơn 8.000 ha rừng vùng lõi của Vườn Quốc Gia U Minh Thượng, mức báo cháy đa phần mới ở cấp 1, còn cấp 2 chỉ khoảng 200ha.

 

a4.jpg

Vườn quốc gia U Minh Thượng chủ động phòng chống cháy rừng

 

Để đảm bảo công tác phòng chống cháy rừng, bên cạnh tuyên truyền, nhắc nhở du khách tuân thủ các quy định an toàn phòng cháy chữa cháy, các tổ phòng cháy chữa cháy rừng của vườn còn thường xuyên tuần tra nhắc nhở các chủ rừng cẩn thận khi sử dụng lửa trong mùa khô.

Cao điểm nắng nóng mùa khô là khoảng tháng 5, tháng 6. Như vậy các cánh rừng còn phải chịu đựng thêm vài tháng khô hạn nguy cơ cháy cao hơn nữa. Với phương châm "phòng cháy hơn chữa cháy", các phương án và nỗ lực phòng chống cháy rừng triển khai đồng bộ từ rất sớm sẽ giúp Vườn quốc gia U Minh Thượng vượt qua nguy cơ cháy cao trong mùa khô này.

 

 

 

PV (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top