Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 11 tháng 9 năm 2018 | 10:13

Cháy lớn ở trung tâm thành phố Đà Nẵng

Sáng nay (11/9), tại vũ trường Leo (15 - 17 Lê Duẩn, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng), xảy ra vụ cháy lớn. Đến khoảng 10 giờ, các lực lượng chữa cháy cơ bản khống chế được đám cháy.

Khoảng 8 giờ sáng 11/9, người dân phát hiện vũ trường Leo của Công ty CP Câu lạc bộ Leo có khói đen bốc lên từ khu vực phía sau. Đám cháy nhanh chóng lan ra toàn bộ vũ trường, tạo nên những cột khói cao, đen nghịt.
 
Hơn 100 cán bộ chiến sĩ đã chia nhiều mũi, phun nước trực diện ở mặt tiền chính của vũ trường (ảnh CTV)
Hơn 100 cán bộ chiến sĩ đã chia nhiều mũi, phun nước trực diện ở mặt tiền chính của vũ trường (ảnh CTV)

 

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn (Công an TP. Đà Nẵng) điều động gần như toàn bộ lực lượng của 2 đơn vị PCCC Q. Hải Châu và Q. Thanh Khê với 7 xe PCCC đến hiện trường.
 
Hơn 100 cán bộ chiến sĩ đã chia nhiều mũi, phun nước trực diện ở mặt tiền chính của vũ trường; một mặt phun nước làm mát, chống cháy lan qua Ngân hàng thương mại CP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) nằm ở số 13 Lê Duẩn, sát bên cạnh.
 
Tuy nhiên, do bên trong vũ trường chứa đầy mút, xốp cách âm nên đám cháy rất dữ dội. Lực lượng PCCC dùng thêm quạt tản khói, nhưng sau nửa giờ dập lửa, vẫn chưa thể tiếp cận bên trong vũ trường.
 
Hiện trường vụ cháy nằm trên đường Lê Duẩn, tuyến đường huyết mạch dẫn ra cầu sông Hàn nối 2 quận Hải Châu và Sơn Trà; khu vực này tập trung nhiều cửa hàng, ngân hàng kinh doanh sầm uất. Lực lượng CSGT, trật tự, công an khu vực và Bộ chỉ huy Quân sự TP phải huy động lực lượng điều tiết giao thông, phân luồng.
 
Nhưng  nhiều người hiếu kỳ vẫn tập trung, đưa phương tiện vào khu vực gần đám cháy để xem, gây kẹt xe cục bộ.
 
Đến 9 giờ sáng (11/9) đám cháy vẫn chưa được dập tắt mà còn có dấu hiệu bùng cháy dữ dội hơn (ảnh CTV)
 9 giờ sáng 11/9, đám cháy chưa được dập tắt mà còn có dấu hiệu bùng cháy dữ dội hơn (ảnh CTV)

 

Đến 9 giờ sáng, đám cháy vẫn chưa được dập tắt mà còn có dấu hiệu bùng cháy dữ dội hơn. Toàn bộ mặt tiền ngoài nhà và bên trong đã cháy đen. 

Đến khoảng 10 giờ, các lực lượng chữa cháy cơ bản khống chế được vụ cháy lớn xảy ra tại Công ty cổ phần Câu lạc bộ Leo.

Như vậy, sau gần 2 tiếng hồ nỗ lực dập lửa, đến thời điểm này, đám cháy cơ bản được khống chế. Các lực lượng chức năng tiếp tục xử lý vụ cháy.

Ông Võ Đình Anh, Chủ tịch UBND phường Hải Châu 1, cho biết: Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và quận Hải Châu đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo chữa cháy.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn vẫn chưa được cơ quan chức năng xác định. Tại khu vực này, hỏa hoạn tại quán bar là lần đầu tiên xảy ra./.

 
 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top