Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 30 tháng 3 năm 2017 | 7:46

Đắk Lắk: Tình hình TTATGT quý 1/2017 tại 9 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên

Chiều 30-3, tại Công an tỉnh Đắk Lắk, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý 1/2017 đối với các địa phương thuộc khu vực 5.

Tham dự có đại diện các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước và TP. Đà Nẵng.

Theo báo cáo, trong quý 1/2017, đã xảy ra 640 vụ TNGT, làm chết 373 người, bị thương 623 người. So với cùng kỳ năm 2016, giảm 5 vụ, tăng 39 người chết (+ 11,67%), giảm 59 người bị thương. Nguyên nhân chủ yếu là do chạy quá tốc độ quy định, đi không đúng phần đường làn đường. Trong đó, đã xảy ra 1 vụ đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 3 người tại Lâm Đồng.

Quang cảnh hội nghị

Trước thực tế đó, trong quý 1/2017, lực lượng CSGT các địa phương khu vực 5 đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền, kiểm soát phòng ngừa, xử lý các vi phạm về Luật Giao thông đường bộ. Qua đó, đã phát hiện, lập biên bản xử lý 125.602 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe 8.967 trường hợp, tạm giữ 25.579 phương tiện các loại. Qua công tác tuần tra kiểm soát, phối hợp với các lực lượng liên quan và đấu tranh phòng chống tội phạm, lực lượng CSGT 9 địa phương đã phát hiện 242 vụ, bắt giữ 92 đối tượng phạm tội về ma túy, trộm cắp, cướp, cướp giật, tàng trữ hàng cấm, nguy hiểm,… Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật về TT ATGT đã được quan tâm và có nhiều kết quả. Cụ thể, đã thực hiện gần 200 tin bài về ATGT, tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh 492 giờ, tuyên truyền lưu động 645 buổi, tổ chức 176 lượt tuyên truyền trực tiếp với 47. 999 người tham gia.,…

Đại tá Lê Xuân Đức, Cục phó Cục Cảnh sát giao thông phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Nhân dịp này, Cục Cảnh sát giao thông đã tặng giấy khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích trong công tác đảm bảo trật tự ATGT trong thời gian qua.

Đại tá Lê Xuân Đức, Cục phó Cục Cảnh sát giao thông tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích

Quốc Hùng - Duy Hòa 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top