Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 19 tháng 2 năm 2021 | 12:20

Đầu xuân Lễ Phật, Bái Linh Sơn Thánh Mẫu, chiêm ngưỡng Tượng Phật Bà cao nhất châu Á

Những ngày đầu năm mới, du khách náo nức về Tây Ninh du xuân tại núi Bà Đen – điểm đến tâm linh nổi tiếng bậc nhất Đông Nam Bộ và chiêm bái “Tượng Phật Bà cao nhất châu Á” ngự trên nóc nhà Nam Bộ.

Những ngày đầu xuân Tân Sửu, cùng với cảnh sắc tươi đẹp, ngàn hoa đua sắc phủ kín đỉnh núi Bà Đen, người dân Tây Ninh và du khách náo nức đón xuân mới dưới sự độ trì của Phật Bà sừng sững trong mây trắng – công trình tâm linh mới trên đỉnh núi Bà linh thiêng.

Tuyệt tác tâm linh được kỳ công kiến tạo tại độ cao 986m - nơi được mệnh danh là nóc nhà Nam Bộ, điểm đến chinh phục của giới trẻ, như một biểu tượng của tôn giáo, tinh thần, trí tuệ và đức hạnh.

Với tổng chiều cao 72m, được đúc bởi hơn 170 tấn đồng đỏ theo kỹ thuật công nghệ gia công cơ khí áp lực cao của châu Âu, tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn tại Tây Ninh đã xác lập kỷ lục "Tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất châu Á tọa lạc trên đỉnh núi” và "Tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất Việt Nam tọa lạc trên đỉnh núi” đúng dịp đầu xuân năm mới.

Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn tại núi Bà Đen được thiết kế dựa trên nguyên mẫu của tượng Phật thời Lê, chạm khắc tinh xảo với khuôn mặt đầy đặn, phúc hậu, giữa trán có tuệ nhãn, đầu đội vương miện chạm khắc hình ảnh Đức Phật A Di Đà, tôn vinh trí tuệ mẫn tiệp và lòng từ bi phổ độ chúng sinh của Đức Phật với thế gian.

Giữa Núi Bà Đen xanh tươi, ngàn hoa rộ nở căng tràn sức sống ngày xuân, Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn đứng uy nghiêm trên đài sen bằng đồng phỏng theo cánh sen tượng Phật thời Lê, tượng trưng cho sự thuần khiết và lời nguyện cầu mưa thuận gió hòa. Đây cũng là nơi người dân và du khách tìm về như điểm tựa tinh thần giữa những ngày khó khăn dịch bệnh và cầu bình an, sung túc cho một năm mới đang chờ đón phía trước.

Trên hành trình du xuân bái Phật năm nay, du khách cũng được thư thái tận hưởng thiên nhiên tuyệt diệu của Tây Ninh từ cáp treo giữa lưng chừng trời, hay giữa một "cánh đồng hoa" muôn sắc tựa trời Âu được khu du lịch Sun World BaDen Mountain "hô biến" ngay trong dịp Tết.

Quán cafe xinh xắn trên đỉnh cùng nhà hàng buffet Vân Sơn mới đi vào hoạt động không chỉ mang lại những trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời mà còn giúp cho du khách có thể thoải mái tận hưởng cả ngày dài khám phá núi Bà Đen một cách trọn vẹn.

Đặc biệt, nhà hàng còn có hàng chục món thuần chay từ salad, bánh mỳ, chè, trái cây đến món ăn chính và những điểm bán cơm chay, hủ tiếu, bánh canh chay để phục vụ riêng cho khách ăn chay.

 

Trước khi di chuyển xuống ga đi dưới chân núi để đi cáp treo Chùa Hang lên Chùa Bà bái Linh Sơn Thánh Mẫu, đừng quên "đánh dấu" chuyến xuất hành ngày đầu năm mới thật ý nghĩa bên chóp tháp 986m – biểu tượng của chinh phục và sự tự tin, để khởi đầu một năm tràn đầy năng lượng và vạn sự hanh thông bạn nhé!

 

Đáp ứng nhu cầu vãn cảnh, cầu an đầu xuân của người dân và du khách, hệ thống cáp treo Sun World BaDen Mountain tăng cường giờ hoạt động: tuyến cáp Chùa Bà hoạt động 22/24 (trừ khung giờ 2h – 4h), tuyến cáp Vân Sơn lên đỉnh núi hoạt động từ 5h-23h. Nhà hàng buffet Vân Sơn mở cửa từ 10:30-15h và 16:30-20h mỗi ngày.



PV
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top