Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ hai, ngày 7 tháng 12 năm 2015 | 2:30

Diễn viên, MC Quyền Linh kêu gọi giới trẻ bảo vệ môi trường sống

Với vai trò đại sứ của chương trình “Vì cuộc sống tươi đẹp”, diễn viên - MC Quyền Linh chia sẻ những điều tuổi trẻ nên làm để bảo vệ cho môi trường sống hiện nay.

Tồng cây xanh tại Trường THPT chuyên Bến Tre.

Anh nhìn nhận thế nào về môi trường của nước ta hiện nay?

Hiện nay, tình hình môi trường đang ở mức đáng báo động, nhất là về hiệu ứng nhà kính cũng như vấn đề xả rác bừa bãi, ô nhiễm môi trường, cây xanh bị chặt phá, đường phố bụi bặm dày đặc. Cho nên, để bảo vệ môi trường sống, chúng ta cần phải làm rất nhiều việc.

Tại sao anh nhận lời mời làm đại sứ chương trình “Vì cuộc sống tươi đẹp” ?

Chương trình “Vì cuộc sống tươi đẹp” rất ý nghĩa, rất nhân văn không chỉ cho riêng Quyền Linh mà còn cho tất cả người dân Việt Nam, cùng xiết chặt tay nhau bảo vệ môi trường sống, cũng là bảo vệ chính mình, gia đình mình. Chính vì thế, Quyền Linh nhận làm đại sứ chương trình này, mong muốn góp một chút công sức bé nhỏ của mình, để tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là giới trẻ, chung tay, góp sức bảo vệ môi trường sống.

Vai trò là đại sứ của chương trình Vì cuộc sống tươi đẹp”, anh sẽ làm những gì để tuyên truyền tới giới trẻ nói chung và toàn thể mọi tầng lớp trong xã hội hiện nay nói riêng?

Nhiệm vụ của một đại sứ chương trình, đối với Quyền Linh, không chỉ trong khuôn khổ chương trình không thôi, mà bất kỳ nơi đâu, nơi mà Quyền Linh xuất hiện trong các chương trình khác, đám đông, và các phương tiện thông tin đại chúng, để làm sao lan tỏa được thông điệp bảo vệ môi trường, làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn. Bởi vì, hiện nay, nhiều người chưa có ý thức bảo vệ môi trường, nhưng không tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, luôn vứt rác bừa bãi, chặt phá cây xanh. Và Quyền Linh đang cố gắng tuyên truyền để làm sao những hình ảnh không đẹp đó sẽ giảm đi, và không còn nữa, mà chỉ nhìn thấy những vẻ đẹp của mọi người vì lợi ích cho gia đình, cho xã hội bằng những hành động đẹp dành cho môi trường của mình hằng ngày.

Ở nhà, anh đã dạy con mình như thế nào về bảo vệ môi trường sống?

Không phải Quyền Linh làm đại sứ chương trình “Vì cuộc sống tươi đẹp” mới dạy dỗ con mình phải biết quý trọng môi trường sống. Mà Quyền Linh đã chỉ dạy con từ nhỏ phải biết bảo vệ môi trường như thế nào, từ những việc nhỏ như xả rác, hay hạn chế sử dụng điện, nước khi không cần thiết; giúp đỡ mọi người để cho đường phố,  nhà cửa luôn sạch đẹp.

Anh muốn nhắn nhủ điều gì với mọi người, đặc biệt là giới trẻ hiện nay?

Nước ta đang hội nhập sâu rộng. Quyền Linh thấy môi trường ở các nước tiến bộ trên thế giới rất trong sạch, chẳng hạn như Nhật Bản, Singapore gần chúng ta, người dân rất có ý thức về bảo vệ môi trường sống, đây là điều mà chúng ta phải học hỏi và cần hướng tới. Người dân Việt Nam, đặc biệt là các bạn trẻ, phải làm điều này, vì chính các bạn không làm thì sẽ không có ai làm, và phải hành động ngay bây giờ, vì sẽ không còn thời gian nữa.  Các bạn trẻ ơi: “Hãy bằng sức trẻ của mình, sự lan tỏa của mình, bằng sự năng động và sáng tạo của mình, chung tay góp sức bảo vệ môi trường, để cho cuộc sống này tốt đẹp hơn”.

* Sáng 5 - 12, tại Công viên tượng đài Đồng Khởi Bến Tre, diễn ra lễ ra quân “Vì cuộc sống tươi đẹp” của tỉnh Đoàn Bến Tre. Đến tham gia buổi lễ có sự hiện diện của các cấp lãnh đạo, ban ngành, đoàn thể trong tỉnh; hơn 500 đoàn viên, thanh niên. MC DV Quyền Linh đồng hành cùng các bạn đoàn viên tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.

Chương trình ra quân “Vì cuộc sống tươi đẹp” mang lại ý nghĩa thiết thực, giúp người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tiết kiệm điện, tiết kiệm nước; sử dụng đúng cách các nguồn tài nguyên thiên nhiên; hạn chế sử dụng túi nylon, trồng cây xanh giúp môi trường sống luôn xanh, vì lợi ích quốc gia. Đại sứ MC, diễn viên Quyền Linh  và các bạn đoàn viên cùng nhau đạp 50 xe diễu hành trên các tuyến đường trung tâm; phát 1000 tờ rơi với nội dung các cách tiết kiệm điện nước; phát 500 túi sinh học thân thiện môi trường để người dân dung đi chợ thay thế túi nylon ở khu vực chợ phường 2, phường 3 thuộc thành phố Bến Tre (ảnh trên); trồng 100 cây xanh ở Trường THPT chuyên Bến Tre.

P.V

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top