Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 31 tháng 1 năm 2016 | 2:43

Độc đáo mai thế ở làng hoa Tứ Liên

Đưa cây mai thế vào bình, lọ, anh Ngọc Sơn ở phường Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) đã gợi lại thú chơi Tết tao nhã thuở xưa của người Hà thành.

Anh Ngọc Sơn giới thiệu một cây mai quý.

Tác phẩm mai thế chơi Tết

Thực ra, lối chơi cây nghệ thuật ngày trước quan niệm chỉ dùng những cây cổ thụ như tùng, bách, sanh, si….để tạo dáng. Song gần đây, nhiều nghệ nhân trẻ cho rằng không nhất thiết phải là cây có tuổi thọ lâu đời, chỉ là cây mai trắng (nhất chi mai), hay quất cảnh, nếu có kỹ thuật tạo tác, tâm huyết cũng có thể tạo ra một tác phẩm nghệ thuật thực thụ. 

Hơn 10 năm nay, khi người Hà Nội dần phục hồi thú chơi mai Tết là cũng ngần ấy thời gian, vợ chồng anh chị Ngọc Sơn chuyển sang trồng cây mai thế, một nghề tưởng dễ nhưng khi bắt tay vào làm không hề đơn giản. Trên khắp các vùng hoa Thủ đô, đến nay số người làm cây mai thế thành công không nhiều. Chăm cây mai để nở hoa đúng Tết đã khó, tạo tác cây mai ra nhiều thế dáng lạ như phụ tử, mẫu tử, huynh đệ… còn kỳ công hơn nhiều.

Vào độ tuổi trung niên, anh chị Ngọc Sơn lại thừa hưởng nhiều kỹ năng người gốc làng nghề hoa Tứ Liên – Nhật Tân, nhưng cũng trải qua bao thử nghiệm thất bại và cả những vụ Tết thất thu, kiên trì theo đuổi nghề trồng mai mới tạo dựng được thương hiệu “Mai thế Ngọc Sơn”.

Bà Nguyễn Kim Ngọc, chủ vườn mai thế Ngọc Sơn, bộc bạch: “Một số người cũng trồng vào bình và lọ, nhưng chưa am hiểu kỹ thuật nên nhiều cây mất dáng. Nhưng đáng lo nhất là bà con trồng cây mua phải thuốc trừ sâu giả, phân giả. Cây không được chăm như ý, đất xấu, dẫn đến thất bát nhiều vụ. Vì vậy, gia đình tôi và các anh em làm cây trong HTX nông nghiệp Tứ Liên cùng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau phát triển nghề cây và giữ được thương hiệu mai quất Tứ Liên”.

Một chậu mai quý.

Mai thế cùng quất thế vào mùa Tết

Trước thềm Tết Bính Thân này, chính quyền, HTX nông nghiệp Tứ Liên và các hội đoàn chuyên nghề cây hoa cảnh lần đầu tiên tổ chức ngày hội trưng bày hoa, cây cảnh, trong đó đẹp và lạ mắt nhất là những tác phẩm quất thế, mai thế.

Tại ngày hội này, anh Bùi Văn Mạnh, Phó chủ tịch Hội mai quất cảnh Tứ Liên, cho biết: “Ban đầu tôi chỉ dám đưa 20% cây giống của nhà mình vào bình, lọ. Sau đó mới tăng số lượng lên 30% số cây, làm ít một chút nhưng nhất thiết phải đẹp để còn giữ thương hiệu”.

Anh Nguyễn Văn Sơn, thành viên của hội, chia sẻ: “Những năm trước, tôi chủ yếu trồng mai vào bình gốm Phù Lãng, sao cho thể hiện được cốt cách phong trần của loài hoa nhất chi mai trắng ngần. Theo xu thế mới năm nay, tôi chọn cây mai thế dáng đẹp, trồng vào đôi bình gốm đất sét xanh Thổ Hà, hay sét trắng Bát Tràng để làm thành những đôi bình, lọ có chủ đề: “Nhất chi mai uyên ương” hay cặp mai thế “vua và hoàng hậu”...

Theo đại diện HTX nông nghiệp Tứ Liên, địa bàn phường hiện có khoảng 350ha đất bãi ven sông Hồng, trong đó có 17ha trồng cây hoa Tết. Trong vài trăm hộ chuyên làm cây có 50 hộ chủ yếu đưa cây mai, cây quất vào bình và lọ, chăm sóc và tạo thành tác phẩm nghệ thuật với số lượng khoảng 1.000 bình, lọ.

Những bình, lọ mai thế, quất thế đã trở thành thứ cây chơi Tết sang trọng, thu hút nhiều người, nhất là giới doanh nhân tìm đến mua. Độc đáo hơn, nét đẹp chơi mai trắng tao nhã một thuở của cha ông nay được người Tứ Liên phát triển thành một trào lưu mới.

Lưu Anh Đoàn

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top