Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 1 tháng 9 năm 2017 | 3:9

Đổi thay ở Thủ đô Khu giải phóng

Tân Trào (Sơn Dương) là xã đầu tiên của tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), hiện tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 5,52%; thu nhập bình quân đạt 26,2 triệu đồng/người/năm. Đây thực sự là thành quả đáng tự hào sau 72 năm giành được độc lập của “Thủ đô Khu giải phóng”.

Hiện, tỷ lệ hộ nghèo của xã Tân Trào chỉ còn chiếm 5,52 %; thu nhập bình quân đạt 26,2 triệu đồng/người/năm.

Tân Trào là nơi diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước - được Hồ Chí Minh chọn làm Thủ đô Khu giải phóng, căn cứ địa cách mạng của cả nước. Tại đây còn diễn ra những sự kiện lịch sử có ý nghĩa quyết định thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 như: Hội nghị cán bộ toàn quốc của Đảng, quyết định Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước...

Khi triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM, phát huy truyền thống cách mạng, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Tân Trào đã đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp, trong đó nêu cao vai trò của người đứng đầu là Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn và đảng viên, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về Chương trình XDNTM cho người dân, từ đó nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân.

Đoàn Báo Kinh tế nông thôn trong dịp đi thăm lán Nà Nưa.

Để tri ân với người dân quê hương cách mạng, Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã bảo trợ xã Tân Trào XDNTM. Cùng với đó, nhiều đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ thực hiện chương trình. Do vậy, đầu năm 2015, Tân Trào đã đạt chuẩn NTM, cũng là xã hoàn thành chương trình đầu tiên của tỉnh Tuyên Quang.

Có thể khẳng định, thời gian qua, kinh tế - xã hội của xã Tân Trào có sự phát triển vượt bậc, nhất là kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng, tạo nên diện mạo mới cho nông thôn. Đặc biệt, thu nhập bình quân đầu người của xã được nâng lên rõ rệt, từ 8,5 triệu đồng (năm 2011) lên 18,03 triệu đồng (năm 2015). Đến tháng 6/2017, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 26,2 triệu đồng/năm.

Nhà văn hóa thôn Tân Lập được đầu tư xây dựng khang trang, kiên cố, là nơi sinh hoạt cộng đồng của nhân dân.

Kéo theo đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 10%/năm, từ 34,59% (năm 2011) giảm xuống còn 2,27%  (năm 2015); đầu năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều chiếm 5,52 % (còn 67 hộ nghèo); hộ cận nghèo giảm gần 12%/năm, từ 38% (năm 2011) xuống còn 2,03% (năm 2015), hiện còn 83 hộ cận nghèo, chiếm 6,84 %.

Trong sản xuất nông nghiệp, Tân Trào quan tâm đến chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; xây dựng và phát triển nhiều mô hình mẫu về phát triển kinh tế để nhân ra trên diện rộng. Từ đó, từng bước làm thay đổi tư duy, nhận thức và cách thức sản xuất của người dân. Toàn xã hiện có 210ha lúa; 163ha ngô; 48,7ha cây màu các loại; sản lượng lương thực đạt 2.200 tấn, bình quân đầu người 454,0kg/năm; hệ số sử dụng đất ruộng đạt 2,5 lần.

Giờ đây Tân Trào là điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách trong và ngoài nước.

Với sự quan tâm, bảo trợ của các tổ chức, cá nhân và UBND tỉnh Tuyên Quang cho xã Tân Trào 8,86 tỷ đồng để hỗ trợ cho 260 hộ gia đình xóa nhà tạm, khôi phục nhà sàn làng Văn hóa Tân Lập, đến nay số hộ gia đình có nhà ở kiên cố, đạt chuẩn theo quy định lên 79%; không còn hộ gia đình ở trong nhà tạm, dột nát.

Anh Nguyễn Văn Thuận ở thôn Vĩnh Tân chia sẻ: Trước đây, gia đình phải sống trong ngôi nhà gỗ bị mục nát, rất lo sợ mỗi khi có mưa bão. Đầu năm 2013, được chính quyền hỗ trợ 32 triệu đồng, cùng số tiền tiết kiệm, gia đình vay của anh em, bạn bè xây dựng ngôi nhà kiên cố. Từ khi có nhà mới, gia đình  yên tâm sản xuất, cố gắng vươn lên thoát nghèo.

Lĩnh vực giáo dục cũng đạt được kết quả đáng kích lệ, đội ngũ cán bộ, giáo viên các trường trên địa bàn xã đều đạt chuẩn, hoàn thành các mục tiêu cơ bản trong nhiệm vụ năm học, duy trì và giữ vững thành quả phổ cập giáo dục đã đạt được. Duy trì, củng cố vững chắc đơn vị trường đạt trường chuẩn Quốc gia, vận động 100% các em đến tuổi đều được đi học để giữ vững thành quả phổ cập giáo dục các bậc học.

Không dừng lại ở đó, UBND xã Tân Trào luôn thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, nâng cao chất lượng mạng lưới y tế cơ sở gắn với công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân; thực hiện tốt công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, công tác phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em trên địa bàn xã. Hiện nay Trạm Y tế xã có 15 giường bệnh, với tổng số 12 cán bộ. Năm 2017, Trạm Y tế đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia theo tiêu chí mới.

Để nâng cao giá trị sản xuất, những năm gần đây, Tân Trào chủ  động chuyển đổi nhiều loại cây có giá trị thấp sang cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao, trong đó có mô hình canh tác chè an toàn.

Cụ Viên Thị Tháu, ở thôn Cả, tâm sự, chứng kiến xã có nhiều thay đổi tôi thấy mãn nguyện lắm. Trước đây chưa có đường bê tông, mùa mưa lầy lội đi lại khó khăn và rất mất vệ sinh do phân trâu, bò vương vãi. Giờ có đường bê tông thoáng rộng, sáng nào tôi cũng đi bộ cả cây số.

Ông Hoàng Cao Khải, Chủ tịch UBND xã Tân Trào, cho biết, những năm qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đời sống  của người dân đã được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, thu nhập đầu người từng bước được cải thiện. Ý thức, trách nhiệm của đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong xã về XDNTM  thay đổi rõ rệt. Nhân dân đã thực hiện tốt công tác sản xuất nông, lâm nghiệp và chăn nuôi gia súc, gia cầm đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch huyện giao.

Đình Tùng

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top