Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 28 tháng 12 năm 2019 | 7:33

Đồng Nai: Tình trạng phân lô bán nền hết sức phức tạp

“Bên cạnh những kết quả đạt được, kim ngạch xuất khẩu còn tăng chậm và ảnh hưởng dịch bệnh tả heo châu Phi diễn biến phức tạp nên gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi. Đặc biệt, tình trạng phân lô bán nền trái phép diễn ra phức tạp", bà Hiệp nhấn mạnh.

Chiều 27/12, UBND tỉnh Đồng Nai chủ trì cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Trong buổi họp báo, lãnh đạo các sở, ban ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trả lời nhiều câu hỏi của các nhà báo về các vấn đề kinh tế - xã hội thời gian qua.
dscn7402.JPG
Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Hòa Hiệp phát biểu

Tại buổi họp báo, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Hòa Hiệp đã thông báo kết quả đạt được trên các lĩnh vực của tỉnh trong năm 2019 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Theo đó, trong năm 2019, kinh tế của tỉnh tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh  GRDP tăng 9,05%, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 8,7%, giá trị sản xuất sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 2,7%; thu nhập bình quân đầu người đạt 112 triệu đồng. Thu ngân sách 54.431 tỷ đồng, đạt 100% so với dự toán được giao; chi ngân sách 22.509 tỷ đồng, đạt 109% so với dự toán. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 19,7 tỷ USD, tăng 7,1% so cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 16,5 tỷ USD, tăng 2,1% so cùng kỳ. Năm 2019, Đồng Nai đạt mức xuất siêu khoảng 3,2 tỷ USD. Huy động vốn đầu tư phát triển đạt 91.335 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ. UBND tỉnh cấp 105 dự án đầu tư trong nước; tổng vốn đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư và điều chỉnh tăng vốn đạt 34.000 tỷ đồng. Về thu hút đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký cấp mới và dự án tăng vốn dự ước năm 2019 là 1.450 triệu USD, đạt 145% so kế hoạch năm, bằng 75,7% so cùng kỳ. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng xây dựng nông thôn mới, năm 2019, tỉnh Đồng Nai có thêm 13 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Lũy kế đến nay, tỉnh Đồng Nai có 133/133 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 34 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, chiếm tỷ lệ 25,56% tổng số xã xây dựng nông thôn mới; có 11/11 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn/hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt tỉnh Đồng Nai vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận là tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

“Bên cạnh những kết quả đạt được, kim ngạch xuất khẩu còn tăng chậm, giải ngân vốn đầu tư còn thấp và ảnh hưởng dịch bệnh tả heo châu Phi diễn biến phức tạp nên gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, tình trạng phân lô bán nền, xây dựng trái phép diễn ra phức tạp”, bà Hiệp nhấn mạnh.
dscn7413.JPG
Các phóng viên đặt câu hỏi tại buổi họp báo

Hơn 2 giờ đồng hồ, các câu hỏi đặt ra cho UBND tỉnh Đồng Nai chủ yếu liên quan đến các vấn đề kinh tế, xã hội, việc thực hiện các dự án của tỉnh, cũng như những vụ án dư luận quan tâm như việc xử lý cán bộ CSGT có dấu hiệu bảo kê xe quá tải, nhóm “tín dụng đen” xông vào Bệnh viện Tâm Hồng Phước để khống chế giám đốc đòi tiền, băng nhóm giang hồ bao vây ô tô công an giữa đường do Ngô Đình Giang cầm đầu, xây dựng trái phép cụm Công nghiệp Phước Tân; đặc biệt là việc lấy đất nông nghiệp phân lô bán nền...

Trong đó, đối với dự án phân lô bán nền tại thửa đất 3031, tờ bản đồ số 5 với diện tích 26.611m2 tại ấp 4, xã An Viễn, huyện Trảm Bong, phóng viên Báo Kinh tế Nông thôn đặt câu hỏi: dự án này chủ đầu tư là Đất Phát Corp, nay đổi lại chủ đầu tư là bà Lại Như Hà thì dự án này được cơ quan chức năng phê duyệt phương án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, thực hiện việc tách thửa để phân lô bán nền và nghĩa vụ thuế chưa? Tại sao dự án triển khai trong thời gian dài (gần UBND xã An Viễn) trong khi pháp lý chưa đầy đủ mà chính quyền vẫn để chủ đầu tư xây dựng khiến dư luận bất bình Đại diện UBND huyện Trảm Bom cho hay, để trả lời một cách đầy đủ về dự án trên ở đây sẽ không đầy đủ chi tiết nên địa phương sẽ thông tin bằng văn bản cụ thể nhất đến Báo Kinh tế Nông thôn vào ngày thứ 2 (ngày 30/12) hoặc thứ 3 (ngày 31/12).
dscn7326.JPG
dscn7320.JPG
Hiện trường thửa đất 3031 dù pháp lý chưa rõ ràng nhưng chủ đầu tư đã tự ý phân lô bán nền

 

Ngoài ra, trả lời câu hỏi của phóng viên các báo liên quan đến vụ 61 cây rừng tự nhiên bị chặt hạ tại khu vực hơn 3,7ha, đồi 90, thuộc tờ bản đồ 151, thửa số 33, ấp 1, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu tại buổi họp báo, ông Trần Đình Minh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai cho biết, sáng 28/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh và đại diện các sở, ngành liên quan đi đến hiện trưởng kiểm tra thực tế khu vực rừng tự nhiên bị chặt, từ đó sẽ có hướng chỉ đạo xử lý tiếp theo, sai đến đâu xử lý đến đó với tinh thần không bao che.

dscn7429.JPG
Đại tá Văn Quyết Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trả lời các câu hỏi của các cơ quan báo chí

Còn Đại tá Văn Quyết Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết đơn vị đã tạm đình chỉ công tác trung tá Phạm Hải Cảng - Đội trưởng Đội CSGT số 2 và trung tá Phan Cẩm Tú - Đội phó Đội CSGT số 1 và đã điều chuyển về Phòng CSCĐ Công an tỉnh Đồng Nai. Bộ Công an cũng đã vào cuộc bước đầu xác định, trung tá Cảng bảo kê 10 xe, trung tá Tú bảo kê 6 xe. Sai phạm mức độ nào sẽ xử lý ở mức độ đó.

Kết thúc buổi họp báo, bà Nguyễn Hòa Hiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phát biểu cảm ơn các cơ quan báo chí đã quan tâm và kịp thời phản ánh những kết quả tỉnh đã đạt được trên các lĩnh vực trong năm 2019, cũng như những hạn chế, tồn tại cần khắc phục; đồng thời đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục phối hợp với UBND tỉnh và các cơ quan chức năng kịp thời phản ánh các hoạt động lớn của tỉnh trong thời gian tới và những vấn đề dư luận quan tâm, qua đó giúp lãnh đạo tỉnh trong công tác lãnh đạo, điều hành các nhiệm vụ chính trị của tỉnh ngày càng hiệu quả./.  
Quốc Hùng - Trường Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top