Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 12 tháng 7 năm 2017 | 6:24

Đồng Nai: Truy điệu, an táng 72 hài cốt liệt sĩ

Ngày 12 /7, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam, cùng lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Nai đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu, an táng 72 hài cốt liệt sĩ là cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 4 (Sư đoàn 5, Quân khu 7) và Tiểu đoàn Đặc công 1 (U1 Biên Hòa) thuộc lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Nai, hy sinh trong trận đánh vào Sân bay Biên Hòa, TP. Biên Hòa đêm 31-1-1968.

 Lễ truy điệu, an táng 72 hài cốt liệt sĩ 

Trong bài điếu văn trong buổi lễ, ông Lê Văn Dành, Bí thư Thành ủy Biên Hòa đã đại diện Đảng bộ và nhân dân biên bày tỏ lòng tiếc thương và biết ơn vô hạn đối với các liệt sỹ và khẳng định sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ trong cuộc tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 đã đã không tiếc máu xương vì độc lập tư do tổ quốc.

Hơn 20 năm qua, bằng những nỗ lực không ngừng công tác tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ hy sinh trong trận đánh Sân bay Biên Hòa. Bằng những nguồn tin những nhân chứng còn sống và được sự giúp đỡ của những nhân chứng là những cựu binh Mỹ. Đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai đã tìm thấy hố chôn tập thể các chiến sĩ hy sinh trong trận đánh Sân bay Biên Hòa trong đợt 1 Tết Mậu Thân 1968 và công tác khai quật vào tháng 3-2017.

Sự kiện này càng có ý nghĩa khi diễn ra đúng vào dịp cả nước đang kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ. Đây chính là hành động tri ân đầy ý nghĩa của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Nai với các liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hiện, tỉnh Đồng Nai mới xác minh được 72 hài cốt liệt sĩ có danh tính, các liệt sĩ có quê quán ở 22 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Các thân nhân gia đình liệt sĩ cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân TP. Biên Hòa và các huyện, các tỉnh lân cận đã đến viếng, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc

Các thân nhân gia đình liệt sĩ cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân TP. Biên Hòa và các huyện, các tỉnh lân cận đã đến viếng, tri ân và bày tỏ lòng thành kính đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. 72 hài cốt liệt sĩ là cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 4 (Sư đoàn 5, Quân khu 7) và Tiểu đoàn Đặc công 1 (U 1 Biên Hòa) đã được các đồng chí lãnh đạo TW, người thân đưa đi an táng tại chung dưới một ngôi mộ tập thể tại một vị trí trang trọng trong Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai và tên các liệt sĩ sẽ được khắc lên một tấm bia lớn.

Cũng trong dịp này, thừa lệnh của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã gửi lời tri ân và thăm hỏi, động viên của Chủ tịch nước đến các gia đình có các liệt sĩ hy sinh trong trận đánh Sân bay Biên Hòa trong đợt tổng tiến công Tết Mậu Thân năm 1968 và trao tặng cho các thân nhân gia đình các liệt sỹ hy sinh trong trận đánh Sân bay Biên hòa trong đợt 1 Tết Mậu Thân đêm 31-1-1968 các phần quà với trị giá mỗi phần quà là 2 triệu đồng, sang sẽ những khó khăn, mất mát đau thương của mỗi gia đình gần 50 năm qua.

Minh Tuấn – Hoài Trung

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top