Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, đại diện Ban quản lý các KCN tỉnh đã nhận trách nhiệm vì sai sót để cho dự án JA Solar triển khai xây dựng khi chưa có Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).
Chiều nay (10/3), Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang đã tổ chức giải trình về việc cấp phép cho dự án đầu tư JA Solar khi chưa có ĐTM tại Trụ sở ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang.
Liên quan đến việc cho phép đơn vị triển khai xây dựng khi chưa được Bộ tài nguyên môi trường phê duyệt ĐTM, ông Nguyễn Anh Quyền - Trưởng ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang cho biết, Công ty TNHH JA Solar đã tiến hành lập báo cáo ĐTM trình Bộ Tài nguyên môi trường, đã có phiếu hẹn thời hạn trả hồ sơ vào ngày 4/5.
Nhưng để bảo đảm tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo cam kết, Công ty JA Solar đã xin phép Ban quản lý KCN Bắc Giang. Nhận thấy đơn vị này đã có báo cáo ĐTM sơ bộ, có cam kết và phiếu hẹn nên Ban đã đồng ý cấp phép xây dựng cho đơn vị này.
“Chúng tôi đã cân nhắc kỹ là nếu có một tỷ lệ nhỏ gây hại cho môi trường chúng tôi cũng không đồng ý. Nhưng dù sao khi chưa có báo cáo chính thức mà đã cấp giấy phép xây dựng cũng là chưa đúng quy định và là thiếu sót của Ban quản lý các KCN”, ông Quyền nói.
Ông Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang
Ông Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh, Chủ tịch UBND tỉnh đã có cuộc họp với Sở Tài nguyên môi trường và Ban quản lý các KCN tỉnh, yêu cầu giải trình toàn bộ sự việc.
Tuy nhiên, ông Linh cho rằng hiện nay có sự mâu thuẫn giữa Luật đầu tư và Luật Tài nguyên môi trường. Theo quy định mới nhất thì nhà đầu tư chỉ cần có báo cáo ĐTM sơ bộ và giải pháp về môi trường là có thể được cấp phép xây dựng. Bên cạnh đó, việc làm này của tỉnh cũng nhằm tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Đến nay, công ty TNHH JA Solar Việt Nam đã tự nguyện đình chỉ việc thi công, chờ kết quả phê duyệt của Bộ Tài nguyên môi trường và cam kết nếu không được phê duyệt ĐTM sẽ ngừng triển khai dự án. Đối với xử lý trách nhiệm cá nhân, tổ chức khi để xảy ra tỉnh trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Trưởng Ban quản lý KCN tỉnh xem xét trách nhiệm.
“Đồng thời tôi cũng phải kiểm điểm trách nhiệm của mình trong quản lý nhà nước, chưa đôn đốc các đơn vị, nhà đầu tư thúc đẩy việc phê duyệt ĐTM của dự án này”, ông Linh nói.
Dự án JA Solar đã được dựng hàng trăm khung thép khi chưa được cấp phép. Ảnh chụp ngày 10/3.
Dự án đầu tư JA Solar nhằm sản xuất thanh silic đơn tinh thể, sản xuất thỏi silic đa thể, sản xuất tấm silic đơn tinh thể và đa tinh thể, sản xuất tấm pin mặt trời Tổng công xuất 1.500 MW và sản xuất tấm pim mặt trời với công suất 1.500 MW/năm, tổng vốn đầu tư 6.235 tỷ đồng, tương ứng khoảng 280 triệu USD tại KCN Quang Châu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Diện tích sử dụng đất khoảng 20 ha. Dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 30/12/2016.
Tuy nhiên, ngày 27/11/2016, khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng nhà đầu tư đã triển khai Lễ động thổ khá hoành tráng với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh Bắc Giang và nhiều quan khách quốc tế.
Đến ngày 21/2, Ban quản lý các KCN Bắc Giang lại tiếp tục cấp Giấy phép xây dựng khi chưa được Bộ Tài nguyên môi trường phê duyệt ĐTM của đơn vị này.
Theo Nguyễn Trường - Trần Hoàng/Tienphong.vn
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.