Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 22 tháng 6 năm 2018 | 13:31

Dùng mìn khai thác khiến nhà dân và di tích lịch sử bị rạn nứt

Việc sử dụng thuốc nổ liều lượng lớn để khai thác đá của Tổ hợp Hồng Hải đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới di tích chùa Hàn Sơn cũng như các hộ dân sinh sống xung quanh mỏ đá, khiến dư luận bức xúc.

bds-2.jpg
Bậc tam cấp của chùa Hàn Sơn bị nứt toác do nổ mìn khai thác đá.

 

Theo phản ánh của người dân ở xã Nga Điền (Nga Sơn - Thanh Hóa),  Tổ hợp Hồng Hải đã sử dụng mìn để phá đá khiến cho nhiều hộ sinh sống gần mỏ đá và di tích chùa Hàn Sơn bị nứt tường và bậc tam cấp.

Ông Mai Văn Luân, trú tại xã Nga Điền, bức xúc nói: “Trước đây, khi mới bắt đầu khai thác ở phía Ninh Bình thì nhà tôi đã xuất hiện tình trạng sụt lún. Nhưng thời gian gần đây, việc khai thác diễn ra gần hơn, chỉ cách nhà khoảng vài trăm mét nên tường nhà xuất hiện nhiều vết nứt dài”.

Việc dùng thuốc nổ liều lượng lớn không chỉ ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống gần mỏ đá, mà nguy hiểm hơn, còn ảnh hưởng đến chùa Hàn Sơn,  di tích lịch sử nổi tiếng.

Ông Lã Văn Toan, thành viên Ban kiến thiết chùa Hàn Sơn, phản ánh: “Thời gian gần đây, hoạt động nổ mìn khai thác đá ngày càng gần chùa. Chùa bắt đầu có hiện tượng lún đất, sụt ngói, các bậc tam cấp bị nứt. Thành viên Ban kiến thiết chùa cũng như người dân sống xung quanh mỏ đá bị ảnh hưởng cũng chỉ biết làm đơn kêu cứu gửi các ngành chức năng. Nếu tiếp tục tình trạng nổ mìn gần như thế này, ngôi chùa sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khó mà giữ được cảnh quan chung”.

Theo quan sát của phóng viên, bậc tam cấp của chùa xuất hiện nhiều vết nứt to; ở trên tường cũng bắt đầu có vết nứt chân chim kéo dài.

Chùa Hàn Sơn còn gọi là Hàn Sơn tự,  được xây dựng tại Thần Phù Hải Khẩu (cửa biển Thần Phù), nơi đây có những con sóng lớn như sóng thần năm 1797 khi vua Lê Đại Hành đi đánh giặc Chiêm qua đây. Năm 2011, chùa Hàn Sơn được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp bằng Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Tìm hiểu được biết, ngày 19/02/2014, UBND tỉnh Ninh Bình có Quyết định 88/QĐ-UBND cho phép Tổ hợp sản xuất vật liệu xây dựng Hồng Hải được khai thác đá vôi thông thường tại mỏ đá núi Kè thuộc địa phận xã Yên Lâm, huyện Yên Mô.

Tuy nhiên, mỏ lại nằm sát xã Nga Điền và chỉ cách chùa Hàn Sơn khoảng 70m. 

Ông Vũ Ngọc Huynh, Chủ tịch UBND xã Nga Điền, cho biết: “Việc khai thác đá của Tổ hợp Hồng Hải ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân cũng như di tích chùa Hàn Sơn. Do mỏ đá thuộc địa phận tỉnh Ninh Bình nên xã cũng chỉ biết làm công văn sang UBND xã Yên Lâm, thông tin về tác động từ việc khai thác đá tới chùa Hàn Sơn và các hộ dân sống xung quanh mỏ đá”.

Cũng theo ông Huynh, ngành chức năng hai tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình vừa có cuộc họp để đánh giá về hoạt động của mỏ đá Hồng Hải ảnh hưởng đến chùa Hàn Sơn.

Các bên kết luận, mỏ đá Hồng Hải đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chùa Hàn Sơn và cuộc sống của người dân. Cụ thể, hoạt động của mỏ đá gây đá văng, khói bụi, rung chấn, tiếng ồn.

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa thống nhất lập biên bản đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình dừng hẳn hoạt động của mỏ đá núi Kè địa phận xã Yên Lâm do Tổ hợp Hồng Hải khai thác.

Đại diện đoàn làm việc của tỉnh Ninh Bình cho biết, UBND tỉnh này đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động của Tổ hợp  Hồng Hải.

 

 

 

 

Hà Khải – Xuân Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Top