Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 20 tháng 4 năm 2016 | 7:1

Giao lưu 40 năm Ngày thành lập Học viện Kỹ thuật mật mã

Tối 19-4, tại TP. Hồ Chí Minh, Cơ quan thường trực Học viện Kỹ thuật mật mã tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức gặp mặt, giao lưu cán bộ, giảng viên, học viên sinh viên qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Học viện Kỹ thuật mật mã (15/4/1976-15/4/2016).

Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường 40 năm hình thành, phát triển của Học viện Kỹ thuật mật mã và 10 năm phát triển của Cơ quan thường trực phía Nam. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, với hai nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo và nghiên cứu khoa học, học viện đã đạt được các thành tựu nhất định. Tính đến nay, hàng ngàn kỹ sư, hàng trăm thạc sĩ, tiến sĩ mật mã có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi, sức khỏe tốt, đã nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và ngành Cơ yếu giao phó.

Quang cảnh buổi giao lưu 40 năm Ngày thành lập Học viện Kỹ thuật mật mã

Nhiều cán bộ chủ chốt của ngành Cơ yếu Việt Nam đã trưởng thành từ mái trường này. Bên cạnh đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên cho ngành Cơ yếu Việt Nam, học viện đã thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực an toàn thông tin cho xã hội trước yêu cầu phát triển mới. Học viện vinh dự là cơ sở đầu tiên trong cả nước được phép đào tạo kỹ sư an toàn thông tin. Đến năm 2013, học viện cũng là cơ sở đầu tiên được phép đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành này. Học viện luôn là ngọn cờ đầu và ngày càng khẳng định vị thế tiên phong trên lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao chuyên ngành an toàn thông tin khi được chọn đào tạo cán bộ cho nước bạn. Bên cạnh những thành tích nổi bật trong công tác đào tạo, học viện cũng rất chú trọng nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu khoa học.

10 năm qua, từ một Trung tâm đào tạo bồi dưỡng phía Nam của Học viện Kỹ thuật mật mã, đến nay đã trở thành Cơ quan thường trực phía Nam Học viện Kỹ thuật mật mã có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng. Hiện tại cơ quan thường trực đang tổ chức đào tạo cho hơn 300 học viên tại chức, học viên an toàn thông tin và học viên người Campuchia với hệ thống giảng đường, phòng máy, phòng thí nghiệm hiện đại. Hiện tại Cơ quan thường trực phía Nam đã được UBND TP. Hồ Chí Minh cấp đất xây dựng trụ sở mới rộng 6ha tại huyện Bình Chánh.

Minh Tuấn – Hoài Trung

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top