Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 12 tháng 4 năm 2022 | 12:35

Hà Nam giảm mạnh các xã “màu vàng, nguy cơ trung bình”

Sau 1 tuần, số xã, phường, thị trấn “màu vàng” giảm mạnh, hiện, tỉnh Hà Nam chỉ còn 4 xã “màu vàng, nguy cơ trung bình”.

Theo đánh giá cấp độ dịch Covid-19 của Sở Y tế Hà Nam, tính đến 12 giờ ngày 10/4, tỉnh có 105 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 1 (màu xanh, bình thường mới); 4 xã còn lại ở cấp độ 2 (màu vàng) gồm: xã Thanh Sơn (huyện Kim Bảng), xã Ngọc Lũ (huyện Bình Lục), xã Nhân Bình và xã Nhân Thịnh (huyện Lý Nhân).
 
Thời gian qua, các trạm y tế xã, phường, thị trấn trong tỉnh Hà Nam đã nỗ lực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống dịch tại cơ sở; đồng thời tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân. Đến nay, tỉnh Hà Nam có hơn 1,7 triệu lượt người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm vaccine phòng Covid-19, trong đó mũi 1 đạt tỷ lệ 99,6%; mũi 2 đạt 99%; mũi 3 đạt 93,6%. Trên 95% người trong nhóm tuổi 12-17 của tỉnh Hà Nam cũng đã tiêm mũi 2 vaccine phòng Covid-19.
 
Hiện nay, Sở Y tế Hà Nam đang tập trung chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức tiêm mũi 3 vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, tiêm liều bổ sung/liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên theo quy định. Ngành cũng đã khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
 
Hiệu quả của việc tiêm vaccine sớm trong công tác phòng chống dịch Covid-19.
 
 
Theo đó, ngành y tế Hà Nam đã tổ chức hướng dẫn, tập huấn chuyên môn và các nội dung liên quan công tác tiêm chủng cho cán bộ y tế từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm tổ chức tiêm chủng cho trẻ em theo đúng quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế; phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị liên quan lập danh sách đăng ký tiêm khoa học, tránh trùng lặp, nhầm lẫn; tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của việc tiêm vaccine phòng Covid-19  cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh.
 
Bên cạnh đó, ngành y tế Hà Nam phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan rà soát xây dựng kế hoạch bổ sung, bố trí cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, nhân lực và huy động các cơ sở tiêm chủng đủ điều kiện trên địa bàn thực hiện chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19  cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đảm bảo an toàn.
 
Theo ông Trương Thanh Phòng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nam, đến nay, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã cơ bản ổn định. Số ca mắc đã giảm mạnh so với thời gian trước. Việc thực hiện tốt công tác tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 đã góp phần quan trọng mang lại hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch. Có những thời điểm trên địa bàn tỉnh ghi nhận hàng nghìn ca mắc Covid-19 mỗi ngày, song phần lớn các ca bệnh đều có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng, điều trị tại nhà.
 
 
 
Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top