Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 17 tháng 6 năm 2020 | 21:47

Hà Nam: Kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Chiều 17/6, Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam tổ chức gặp mặt cán bộ, hội viên các chi hội trực thuộc nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020).

Tại buổi gặp mặt, các cán bộ, hội viên hội Nhà báo tỉnh Hà Nam đã cùng nhau ôn lại truyền thống 95 năm qua của báo chí cách mạng Việt Nam, những đóng góp to lớn của báo chí cách mạng với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Cùng với sự phát triển của báo chí cả nước, báo chí tại Hà Nam đã tích cực đồng hành với các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể của tỉnh, đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; động viên các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sản xuất, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
Nhiều vấn đề, vụ việc “nóng”, phát sinh từ cơ sở đã được báo chí đề cập, phản ánh, được lãnh đạo tỉnh lắng nghe, chỉ đạo giải quyết kịp thời, được dư luận hoan nghênh, góp phần tạo sự đồng thuận và ổn định trong xã hội. Đồng thời, những hội viên Hội Nhà báo Hà Nam đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam nói chung và những người làm báo của Hà Nam nói riêng "Hà Nam luôn tự hào là quê hương của nhiều nhà báo lớn như Nam Cao, Hoàng Tùng, Nguyễn Thành Lê…”.
 

Hai tập thể và 15 cá nhân được Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam tặng Giấy khen.

 Hội viên được trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam.

 

Tỉnh Hà Nam hiện có 3 cơ quan báo chí và một số cơ quan thường trú của báo trung ương và hệ thống đài truyền thanh cấp huyện, xã. Các cơ quan báo chí ngày càng được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đội ngũ người làm báo có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới.
 
Trong đó, Báo Hà Nam phát hành thường kỳ 6 số/tuần, số cuối tuần, số Hà Nam hằng tháng, số lượng phát hành trên 6.000 tờ/kỳ; đồng thời hòa mạng Báo Hà Nam điện tử từ ngày 1/1/2017 với lượng truy cập lớn.
 
Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam duy trì, phát triển hiệu quả 3 tờ báo gồm: báo nói, báo hình và trang thông tin điện tử tổng hợp.
 
Tạp chí Sông Châu xuất bản 2 tháng/kỳ, quy tụ nhiều cây bút văn nghệ đủ lứa tuổi trong làng văn nghệ sỹ Hà Nam và khắp mọi miền Tổ quốc.
 

 Nhà báo Lê Hồng Kỳ, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam phát biểu tại buổi gặp mặt...

 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Lê Hồng Kỳ, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam cho rằng, trong điều kiện phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, truyền thông, trong sự cạnh tranh gay gắt của các loại hình báo chí, cán bộ, hội viên Hội nhà báo tỉnh Hà Hà Nam cần không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức tác phong nghề nghiệp để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thực sự là những chiến sỹ xung kích trên mặt trận chính trị tư tưởng – văn hóa của Đảng. Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam cũng sẽ tiếp tục quan tâm giáo dục đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, hội viên; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cán bộ, hội viên, tăng cường giao lưu, trao đổi nghiệp vụ…
 

 Các hội viên Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam giao lưu thể thao

 

Dịp này, 16 hội viên được trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam, 2 tập thể và 15 cá nhân được Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam tặng Giấy khen.
 
Sau lễ kỷ niệm, Hội Nhà báo Hà Nam tổ chức giao lưu thể thao giữa các chi hội nhà báo tại Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam.
 
 
 
Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top