Tình trạng nhiều nông dân bỏ ruộng không gieo cấy đã và đang diễn ra và ngày càng tăng không chỉ ở Hà Nam mà ở rất nhiều các tỉnh thành.
Việt Nam là nước có tốc độ đô thị hóa nhanh, đứng đầu tại khu vực Đông Nam Á. Chính vì vậy, người nông dân không còn mặn mà với những mảnh ruộng (đất nông nghiệp-PV), mà trước đó được coi như “bờ xôi ruộng mật” của mình. Tình trạng nhiều nông dân bỏ ruộng không gieo cấy đã và đang diễn ra và ngày càng ra tăng không chỉ ở Hà Nam mà ở rất nhiều các tỉnh thành.
Một trong các thửa ruộng tại xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên người dân bỏ không cấy.
Mấy năm trở lại đây, Hà Nam liên tục ở tốp 10 tỉnh dẫn đầu thu hút FDI đó là việc đáng mừng, đáng khen ngợi vì Hà Nam đã có cách riêng của mình trong việc thu hút đầu tư. Từ việc này người dân nói chung và người nông dân nói riêng ngày càng có nhiều cơ hội trong việc lựa chọn công việc phù hợp hơn và có thu nhập cao hơn. Chính vì có thu nhập cao hơn công việc lại phù hợp nên xuất hiện tình trạng nhiều nông dân bỏ ruộng không gieo cấy. Đáng chú ý, tình trạng này đang có chiều hướng gia tăng, gây lãng phí đất sản xuất và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh lương thực.
Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nam, năm 2017, cả 2 vụ xuân và mùa toàn tỉnh có hơn 100 ha ruộng bị bỏ, thì riêng vụ mùa năm 2019 này, Hà Nam đã có 309,2 ha ruộng bị bỏ không gieo cấy; trong đó tập trung nhiều tại các xã: Nhân Khang, Đồng Lý, Chính Lý, Bắc Lý (huyện Lý Nhân); Yên Nam, Tiên Nội, Hoàng Đông (huyện Duy Tiên); Lê Hồ, Nguyễn Úy, Thụy Lôi (huyện Kim Bảng);...
Thửa ruộng tại xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân người dân bỏ không cấy.
Nguyên Nhân của tình trạng ruộng bị bỏ không gieo cấy có nhiều nguyên nhân như: Do diện tích ruộng trũng cấy xong thì bị ngập úng; diện tích đã thu hồi cho dự án nhưng dự án đó chưa thực hiện; tình trạng thiếu lao động làm nông nghiệp, bởi ngày càng có nhiều các khu công nghiệp, các nhà máy được xây dựng trên địa bàn đã thu hút một lượng lớn lao động của các địa phương vào làm việc.
Mặt khác, thu nhập từ cấy lúa hiện không những thấp mà còn bấp bênh do ảnh hưởng của thời tiết, sâu bệnh nên người dân không còn mặn mà với việc công việc đồng áng. Hơn thế nữa, người dân muốn giữ đất để chờ khi có dự án vào thì còn nhận được tiền hỗ trợ từ nhà nước cũng là nguyên nhân gây nên tình trạng ruộng bỏ không cấy.
Trao đổi với phóng viên về tình trạng người dân bỏ ruộng không gieo cấy ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam xác nhận có tình trạng trên và cho biết mấy năm gần đây, tình trạng bỏ ruộng của bà con nông dân trong tỉnh Hà Nam có chiều hướng ra tăng nguyên nhân chủ yếu do diện tích ruộng trũng cấy xong thì bị ngập úng bị mất cả; diện tích đã thu hồi cho dự án nhưng dự án đó chưa thực hiện; tình trạng thiếu lao động làm nông nghiệp, bởi ngày càng có nhiều các khu công nghiệp, các nhà máy được xây dựng trên địa bàn đã thu hút một lượng lớn lao động của địa phương.
Ngoài ra, thu nhập từ cấy lúa hiện không những thấp mà còn bấp bênh do ảnh hưởng của thời tiết, sâu bệnh giá cả vật tư cao nên người dân không còn mặn mà với việc công việc đồng áng. Hơn thế nữa, nguyên nhân gây nên tình trạng ruộng bỏ không cấy là do người dân muốn giữ đất không cho các hộ khác cấy để chờ khi có dự án vào đầu tư thì còn nhận được tiền hỗ trợ từ nhà nước.
Ông Hùng còn cho biết, diện tích ruộng mà người dân bỏ ruộng không cấy ở Hà Nam so với các tỉnh lân cận là không lớn, không đáng ngại. Nhưng trước thực trạng này thì Ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam đã phối hợp với các địa phương thực hiện nhiều giải pháp để khắc phục như: tuyên truyền, vận động các hộ nông dân tích cực tham gia gieo cấy để tránh tình trạng bỏ ruộng; kêu gọi các tổ chức, đoàn thể như: đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân… thuê lại diện tích ruộng bỏ của nông dân để gieo cấy; dồn, đổi những ruộng của các hộ nông dân không có nhu cầu gieo cấy, bỏ ruộng thành những khu có diện tích lớn để cho các doanh nghiệp, cá nhân có năng lực làm nông nghiệp tổ chức sản xuất cho hiệu quả tránh tình trạng ruộng bỏ không cấy gây lãng phí đất sản xuất.
Thửa ruộng tại xã Tiên Nội, huyện Duy Tiên người dân bỏ không cấy.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết thêm, Ngành nông nghiệp và PTNT đã tham mưu với UBND tỉnh Hà Nam xây dựng Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng và nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa tỉnh Hà Nam giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025 với mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông hiệp, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống người dân nông thôn. Đây cũng chính là giải pháp quan trọng để khắc phục tình trạng này.
Việc người nông dân bỏ ruộng không cấy ở Hà Nam nói riêng và trong cả nước nói chung cần có sự vào cuộc rốt ráo của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương phải có quy hoạch dài hạn, chi tiết vùng đất sản xuất thông báo rộng rãi để người dân được biết để có kế hoạch sản xuất đảm bảo an ninh lương thực, không để đất bỏ hoang lãng phí.
Giao cho địa phương quản lý chặt chẽ vùng đất sản xuất đã được quy hoạch, khu đất trũng, thiếu điều kiện để canh tác sản xuất cần cho chuyển đổi mục đích vừa cho hiệu quả kinh tế cho người nông dân vừa tránh được tình trạng người dân bỏ ruộng không cấy. Như vậy, mục tiêu nâng mức thu nhập của người nông dân của Đảng và Nhà nước đã đề ra sẽ thành công.
Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng
Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm
hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó
khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng
tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.
Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Đó là chủ đề của Hội nghị chuyên đề do Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức chiều 16/4, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024).
Đây là một công trình văn hóa có ý nghĩa, một "địa chỉ đỏ" để mỗi người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nga khi đến thăm lại tưởng nhớ về Người, về quê hương và cội nguồn.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.
Tối 15/4, tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi Diên Hồng (thành phố Quảng Ngãi), Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Sau 2 năm thực hiện cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông, tỉnh Thanh Hoá đã huy động được hơn 70 tỷ đồng đầu tư hạ tầng, xây nhà ở cho 182 hộ dân đủ điều kiện hỗ trợ.