Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 3 tháng 7 năm 2018 | 14:50

Hà Nội phòng chống nắng nóng đảm bảo sản xuất nông nghiệp

Nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội hiện lên tới 50 độ C, thậm chí nhiều nơi tới 53-55 độ C làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi.

Tắm cho đàn trâu. (Ảnh minh họa. Quốc Khánh/TTXVN)


Thông thường, sau những đợt nắng nóng thời tiết thường biến đổi khó lường, xuất hiện mưa, giông bão, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe gia súc, gia cầm, nguy cơ bùng phát dịch bệnh rất cao. 

Trước thực tế này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đưa ra các giải pháp kỹ thuật hướng dẫn người nuôi chủ động phòng chống nắng nóng đối với đàn gia súc gia cầm. 

Để phòng chống nắng nóng trên diện rộng, người nuôi chú ý tới vấn đề nhập giống tăng đàn và vận chuyển gia súc gia cầm, nên nhập giống ở những cơ sở sản xuất giống có uy tín, đủ điều kiện, không nhập ở những nơi đang có dịch bệnh. 

Các cơ sở cần kiểm tra, xem xét kỹ về chất lượng giống cũng như tiêm phòng đủ thời gian miễn dịch mới vận chuyển đi. Trâu bò, lợn nên đưa vào nơi mát để nghỉ ngơi không nên dùng nước tắm ngay để tránh cho trâu bò, lợn bị cảm do thay đổi nhiệt độ đột ngột. 

Bên cạnh đó, nông dân chú ý vệ sinh chuồng trại. Hệ thống làm mát hàng ngày phải đảm bảo vệ sinh cơ giới sạch sẽ từ trong ra ngoài xung quanh khu vực chuồng nuôi, khu chăn thả, sân vận động với trâu bò. 

Người nuôi thực hiện phun thuốc sát trùng. Diện tích phun thuốc sát trùng nên phun trên diện rộng cả trong và ngoài chuồng nuôi (một số loại thuốc sát trùng có chất lượng tốt, an toàn khi sử dụng như Vikol, Haniodin, Halamit...). 

Ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, cho biết Sở yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, phối hợp với các địa phương, chỉ đạo nông dân làm tốt thu hoạch cây trồng vụ xuân, xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa 2018, vụ Đông 2018-2019; rà soát các giống lúa có năng suất, chất lượng cao để khuyến cáo nông dân. 

Thời tiết nắng nóng dễ xảy ra cháy rừng làm tốt công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, phòng chống cháy rừng; quản lý chặt chẽ các sản phẩm lâm sản và động vật quý hiếm trên địa bàn theo đúng quy định… 

Ước tính, hiện Hà Nội có 25.400 con trâu, 130.250 con bò; trong đó, bò sữa 14.650 con, đàn lợn gần 2 triệu con./. 
 
 
 
 
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top