UBND TP. Hà Nội đồng ý xén dải phân cách, mở rộng kết hợp chỉnh trang cây xanh, thảm cỏ trên nhiều tuyến đường.
Theo đó, thực hiện xén mở rộng mặt đường đảm bảo an toàn giao thông và chỉnh trang cây xanh, thảm cỏ trên dải phân cách trên đường Tôn Thất Thuyết; Cải tạo phố Trung Liệt và các nút giao thông nối với Đặng Tiến Đông, Thái Hà, Thái Thịnh.
Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ triển khai thực hiện hạng mục xén dải phân cách, mở rộng mặt đường Liễu Giai, Văn Cao kết hợp chỉnh trang cây xanh, thảm cỏ trên địa bàn quận Ba Đình; Xén dải phân cách, mở rộng đường Yên Lãng - Hoàng Cầu; cải tạo sửa chữa QL21 đến đường tỉnh 418 thuộc địa phận xã Sơn Đông (thị xã Sơn Tây).
Các tuyến đường trục chính, xuyên tâm, đường vành đai, đường quốc lộ, đường tại trung tâm chính trị các quận, huyện, thị xã đến kỳ sửa chữa và xuất hiện tình trạng hư hỏng sẽ được tiến hành sửa chữa hướng tới việc phục vụ Đại hội Đảng các cấp.
Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ sửa chữa khe co giãn đầu cầu Vĩnh Tuy; các cầu dọc trục đường Láng (Cầu Giấy, cầu Tô Lịch, cầu Hòa Mục, cầu Yên Hòa, cầu Mới); cải tạo mặt đường chính đại lộ Thăng Long và đường gom; Sửa chữa, thay thế khe co giãn đường vành đài 3 đoạn Cầu Dậu - Mai Dịch… Đồng thời, sửa chữa, cải tạo các tuyến đường xuất hiện tình trạng hư hỏng, nền đường xung quanh các nhà thi đấu phục vụ SEA Games 31.
UBND TP. Hà Nội giao Sở GTVT khẩn trương triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư dự án theo quy định. Đồng thời, phối hợp với Văn phòng quỹ bảo trì Hà Nội và Sở Tài chính tổng hợp vốn chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư để trình UBND Thành phố phê duyệt.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.