Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 6 tháng 11 năm 2020 | 11:47

Hà Tĩnh: Nỗ lực ổn định cuộc sống người dân sau ngập lụt

Chỉ trong vòng một tuần, người dân Hà Tĩnh phải oằn mình chống chọi với hai trận lũ lịch sử.

t34.jpg
Lực lượng bộ đội, chính quyền chung tay giúp các trường học dọn dẹp, vệ sinh trường lớp.

 

Hiện, người dân và các đơn vị đang tích cực triển khai nhiều biện pháp khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên, lúc này người dân lại phải đối mặt với nhiều khó khăn khác về nguy cơ bùng phát dịch bệnh, trắng tay sau lũ.

Tập trung xử lý vệ sinh môi trường

Trở về nhà sau những ngày tránh lũ, bà Lê Thị Minh (Cẩm Thành - Cẩm Xuyên) cho biết: “Nhà cửa tan hoang, gà, lợn bị nước lũ nhấn chìm. Chúng tôi lo ngại nhất bây giờ là vệ sinh môi trường sau lũ, mong muốn có thêm nguồn giống để chờ thời tiết nắng ráo tập trung làm đất, gieo trồng hoa màu”.

Lũ đi qua, rác thải, bùn đất, xác động vật trôi về ứ đọng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra dịch bệnh. Những ngày này, ngành y tế Hà Tĩnh đã triển khai công tác phòng chống dịch bệnh.

Các tổ cơ động về các địa phương để phối hợp với các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến huyện và các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp phòng, chống những dịch bệnh phổ biến trong mùa mưa lũ; thu gom, xử lý xác động vật chết; xử lý môi trường, dọn vệ sinh, phun hóa chất diệt côn trùng và véc tơ gây bệnh tại khu vực ngập lụt sau khi nước rút.

 

t34a.jpg
Người dân dọn dẹp sau lũ.

Bác sỹ Nguyễn Lương Tâm, Giám đốc CDC Hà Tĩnh, cho biết: “Toàn tỉnh vẫn còn khá nhiều giếng nước và công trình vệ sinh chưa được xử lý. Để hỗ trợ, hướng dẫn, giúp đỡ bà con, các đội cơ động phòng chống dịch của CDC bám sát các huyện, xã. Trung tâm đã dự trù và xin cấp thêm từ Trung ương hóa chất xử lý nguồn nước đảm bảo hỗ trợ kịp thời cho các địa phương trong xử lý môi trường và nguồn nước sinh hoạt với mục tiêu cao nhất là, không để dịch bệnh xảy ra sau mưa lụt”.

Hỗ trợ sinh kế cho người dân

Mặc dù bão số 9 không trực tiếp đổ bộ vào Hà Tĩnh nhưng hoàn lưu của bão khiến 4.000 hộ dân trên địa bàn bị ngập lụt, nhiều điểm bị sạt lở đất. Theo thống kê sơ bộ, hai đợt mưa lũ vừa qua đã làm hư hại 4.000ha rau màu, 17 nghìn tấn lương thực, 270 tấn hạt giống, hơn 3.000ha nuôi trồng thủy sản của người dân trên địa bàn; hàng trăm kilômét đường giao thông bị xói lở, nhiều công trình xây dựng, điện lực, thông tin liên lạc bị hư hại, ước thiệt hại hơn 5.500 tỷ đồng.

Phó chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Mai Thủy cho biết: Hà Tĩnh  đã kịp thời phân bổ và chuyển 1.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia và 14,5 tấn lương khô cho các địa phương vùng ngập lụt. Trước mắt, địa phương vẫn tiếp tục tiếp nhận nguồn cứu trợ và phân bổ về cho các xã bị ảnh hưởng. Đồng thời, tiến hành rà soát, phân loại các thiệt hại của người dân (nhà ở, công cụ sản xuất, cây - con giống...) để có kế hoạch hỗ trợ kịp thời.

“Cùng với việc hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống, tỉnh đã ban hành, thực hiện đồng bộ các chính sách hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất. Sau ngập lụt sẽ bắt tay vào sản xuất vụ đông và vụ xuân. Đối với những địa phương bị thiệt hại nặng trong đợt ngập lụt vừa qua, tỉnh sẽ hỗ trợ giống sản xuất và cung cấp lương thực trong một thời gian nhất định.

Tỉnh sẽ tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm trong điều hành, chỉ đạo, phân bổ; đánh giá đúng những thiệt hại để có phương án phân bổ ngân sách. Thiệt hại của hai trận ngập lụt vừa qua là rất lớn, hơn lúc nào, chính quyền và người dân Hà Tĩnh rất cần nhận được sự quan tâm, chia sẻ của Trung ương”, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn cho biết.


 

 

Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Top