Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 14 tháng 4 năm 2020 | 11:43

Hơn 250 cán bộ, đoàn viên Bộ Nông nghiệp tham gia hiến máu tình nguyện

Ngày 14/4, Đoàn thanh niên Bộ NN&PTNT phối hợp với Viện Huyết học-truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề “Hiến giọt máu hồng, ươm mầm sự sống”. Hơn 250 cán bộ, đoàn viên, thanh niên Bộ NN&PTNT tham gia hiến máu.

20200414_075155.jpg

20200414_075609.jpg

 Ngay từ cửa vào các cán bộ, đoàn viên, thanh nhiên đều được đo thân nhiệt, rửa tay bằng nước rửa tay khô.

 

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về hiến máu tình nguyện, Bộ NN&PTNT chỉ đạo tất cả các đơn vị trong bộ tổ chức các hoạt động, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư. Hôm nay, chứng kiến hoạt động của đoàn thanh niên với hơn 250 người đăng ký, tham gia hiến máu.

 

20200414_074946.jpg

20200414_084228.jpg

 Bàn ghi thông tin người hiến máu được bố trí đủ khoảng cách không xảy ra tình trạng tập trung, ngồi sát nhau.

 

Đây là hoạt động rất có ý nghĩa, trước hết, trên tinh thần cứu bạn là cứu mình, hoạt động góp phần giáo dục, chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên, công nhân viên chức của Bộ. Thứ 2, thể hiện vai trò của Đoàn thanh niên xung kích, phát triển kinh tế xã hội nói chung, phát triển ngành nông nghiệp nói riêng, đặc biệt là các hoạt động thiện nguyện như hiến máu nhân đạo. Đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa, tôi muốn các hoạt đồng này sẽ được Đoàn bộ tổ chức thường xuyên hơn, ông Hiệp cho biết thêm.

20200414_080144.jpg

 TS.BS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tâm sự, những ngày vừa qua thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ, các hoạt động hiến máu đã gặp một số khó khăn. Vì đa số người dân thực hiện nghiêm Chỉ thị. Tuy nhiên, chúng tôi rất là vui, rất là xúc động, chúng ta có lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhân ngày toàn dân hiến máu. Đây là bước rất quan trọng trong hoạt động hiến máu tình nguyện. Sau lời kêu gọi đã có sự hưởng ứng của tất cả các đoàn thể, cơ quan, ban ngành, hôm nay là Bộ NN&PTNT.

20200414_080537.jpg
20200414_080610.jpg
 Các bác sỹ Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương lấy máu xét nghiệm người hiến máu.

 

Chúng tôi xin hứa sẽ thực hiện rất nghiêm túc các vấn đề liên quan tới phòng chống Covid, vấn đề về giản cách xã hội, tổ chức các điểm hiến máu sức thông thoáng, không để lượng người về quá đông một lúc, đảm bảo sự giản cách xã hội theo đúng quy định. Tôi nghĩ rằng với tất cả những điều đó chúng ta không ngại tới câu chuyện thiếu máu trong thời gian tới.

20200414_081419.jpg

20200414_081439.jpg

20200414_083628.jpg

20200414_082057.jpg

  Hơn 250 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên Bộ NN&PTNT đã hiến máu.

20200414_085710.jpg

 Vị trí hiến máu được bố trí thông thoáng.

20200414_082018.jpg

20200414_082138.jpg

 Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT (người áo đen) thăm, tặng quà cho người hiến máu.
20200414_083952.jpg
 Các đơn vị máu sau khi hiến được Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương bảo quản theo quy định.

 

Đang thực hiện hiến máu, anh Đào Quang Yên, Giáo viên Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội, tâm sự, đây là lần thứ 6 đi hiến máu, mình thấy rất phấn khởi. Nếu tổ chức theo định kỳ 6 tháng một lần, có thể mình sẽ đi hiến đều. Mỗi lần hiến song mình thấy cơ thể khỏe hơn.

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top