Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 21 tháng 5 năm 2019 | 20:8

Đoàn Bộ NN&PTNT phát động Cuộc thi “Sáng kiến cải cách hành chính”

Mới đây, tại Hà Tĩnh, Đoàn Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn năm 2019, đồng thời phát động Cuộc thi “Sáng kiến cải cách hành chính” trong thanh niên Bộ nông nghiệp và PTNT năm 2019.

11.jpg

 Đồng chí Lê Thành Công, UVBCH Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Bộ Phát biểu phát động triển khai cuộc thi “Sáng kiến cải cách hành chính”.

 

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn năm 2019, nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong thực hiện cải cách hành chính; cổ vũ, khuyến khích tinh thần xung kích, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ tham gia thực hiện cải cách hành chính, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên tham gia đề xuất các ý tưởng, sáng kiến về cải cách hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Được sự đồng ý và tạo điều kiện của Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT, sự quan tâm tạo điều kiện phối hợp của Văn phòng thường trực Cải cách hành chính của Bộ, Ban Thường vụ Đoàn Bộ đã phát động Cuộc thi “Sáng kiến cải cách hành chính” trong thanh niên Bộ nông nghiệp và PTNT năm 2019.

Đối tượng tham gia: Là Đoàn viên, thanh niên của các cơ quan, đơn vị thuộc  Bộ Nông nghiệp và  PTNT có độ tuổi không quá 35 tuổi (tính đến hết 31/12/2019); tác giả của mỗi ý tưởng dự thi có thể là cá nhân hoặc tập thể (tập thể tối đa không quá 05 người), mỗi tác giả có thể tham gia dự thi nhiều ý tưởng.

2-3.jpg

 Đông đảo đoàn viên hưởng ứng tham gia cuộc thi.

 

Các thí sinh phải trải qua 03 vòng thi, cụ thể: Vòng 1: Đi tìm sáng kiến  cải cách hành chính trước ngày 30/6/2019; Vòng 2: Xây dựng các ý tưởng, sáng kiến CCHC: 12 ý tưởng xuất sắc nhất sẽ được hội đồng ban giám khảo góp ý để hoàn thiện ý tưởng và gửi về BTC; Vòng 3: Chung kết và Lễ trao giải: Tại đây, các thí sinh sẽ trình bày các ý tưởng, sáng kiến trước hội đồng Ban giám khảo, thời gian tổ chức Chung kết và Lễ trao giải trước 15/7/2019.

Nội dung: Đề xuất sáng kiến, ý tưởng cụ thể về cải cách hành chính trong các lĩnh vực: Công tác tuyên truyền; cải cách thể chế và thủ tục hành chính; hiện đại hóa nền hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; ứng dụng công nghệ hông tin trong quản lý điều hành; cải cách thủ tục hành chính liên quan đến đời sống, sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp…, trong đó tập trung vào các lĩnh vực cụ thể sau:

Sáng kiến, ý tưởng, giải pháp về việc ứng ụng CNTT vào công tác quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính ở cơ quan, đơn vị;

Các giải pháp cải tiến quy trình làm việc tại cơ quan, đơn vị.

Các ý tưởng, giải pháp, mô hình cải tiến quy rình thực hiện TTHC trên cơ sở tiết kiệm tối đa thời gian, kinh phí thực hiện TTHC của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoặc cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện các TTHC.

Đề xuất các mô hình thực hiện TTHC hiệu quả, đơn giản mang lại lợi ích cho cơ quan quản lý nhà nước và công dân trong việc thực hiện TTHC

Đề xuất các mô hình, giải pháp nâng cao hiệu quả và chất lượng phục vụ cũng như đơn giản hóa, tiết kiệm chi phí cho cơ quan hành chính cũng như cho công dân trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Phát biểu phát động Cuộc thi, đồng chí Lê Thành Công, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Bộ Nông nghiệp và PTNT, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi đã đề nghị các cơ sở đoàn trực thuộc cần phát huy tính xung kích, trách nhiệm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung của cuộc thi dưới nhiều hình thức; tích cực, chủ độngbáo cáo cấp ủy, phối hợp với lãnh đạo đơn vị và các cơ quan, đơn vị liên quan để hỗ trợ, hoàn thiện các ý tưởng sáng tạo của thanh niên. Đồng chí cũng giao nhiệm vụ chỉ tiêu cho các cơ sở đoàn trực thuộc và coi đây là một tiêu chí đánh giá quan trọng trong công tác thi đua khen thưởng năm 2019.

 

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Top