Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 2 tháng 3 năm 2017 | 10:23

Khai mạc Triển lãm quốc tế Café Show Vietnam 2017

Ngày 2-3, tại Trung tâm Hội nghị triển lãm Sài Gòn (TP. Hồ Chí Minh), Triển lãm quốc tế Café Show Vietnam 2017 đã chính thức khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Viết Bình, Phó Chánh văn phòng, Trưởng đại diện Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại TP. Hồ Chí Minh cho biết, Việt Nam là nước xuất khẩu cà phê lớn nhất nhì thế giới, có thị trường cà phê phát triển về chất lượng cũng như văn hóa thưởng thức qua nhiều năm cũng như hiện nay. Triển lãm quốc tế Café Show Vietnam 2017 là cơ hội để các doanh nghiệp và người trồng cà phê tiếp cận giao lưu, học hỏi, kết nối giao thương… từ đó giúp ngành cà phê trong nước phát triển.

Đại diện các bộ ngành và ban tổ chức cắt băng khai mạc triển lãm

Năm nay, Triển lãm quốc tế Café Show Việt Nam quy tụ 100 doanh nghiệp đến từ 10 quốc gia trong ngành công nghiệp cà phê, trà, thức uống, bánh ngọt, món tráng miệng, nguyên phụ liệu, máy móc, thiết bị, nội thất quán cà phê, nhượng quyền và khởi nghiệp. Bên cạnh đó, những sự kiện song hành tại triển lãm cũng góp phần làm phong phú thêm sự kiện lần này.

Đáng chú ý là sự kiện tổ chức cuộc thi Vietnam National Barista Championship (VNBC) nhằm tìm kiếm những Barista xuất sắc nhất Việt Nam. Cuộc thi cũng hướng tới việc nâng cao tính chuyên nghiệp của các Barista. Người chiến thắng cuộc thi VNBC sẽ đại diện Việt Nam tham dự Giải đấu Barista quốc tế World Barista Championship, sẽ được tổ chức trong khuôn khổ triển lãm Café Show Seoul 2017.

Nhiều thương hiệu cà phê nổi tiếng thế giới tham gia triển lãm

Ngoài ra còn có những sự kiện đặc biệt được tổ chức trong suốt thời gian diễn ra triển lãm. Điển hình như “Cherry’s Choice” là nơi bạn có thể tìm thấy những trào lưu hay sản phẩm nổi bật của năm. “Coffee Training Station” là nơi bạn sẽ được hướng dẫn pha chế thức uống từ mức độ thấp đến cao từ những Barista chuyên nghiệp. Tại “Sweet Class”, những công thức món tráng miệng, bánh ngọt và thức uống nổi bật sẽ được giới thiệu đến khách tham quan. Bên cạnh đó, tại 2 sự kiên mới của năm nay “New Year’s Crop Ceremony” và “A cup of the world” là nơi khách tham quan có cơ hội thưởng thức cà phê chất lượng cao vừa được thu hoạch và thưởng thức miễn phí cà phê đến từ những quốc gia nổi tiếng về cà phê trên thế giới như Colombia, Peru, Mê-xi-cô…

Triển lãm quốc tế Café Show Việt Nam 2017 được bảo trợ bởi Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC), Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột, Đại sứ quán Columbia tại Việt Nam, Đại sứ quán Peru tại Việt Nam, Lãnh sự quán Italia tại TP. Hồ Chí Minh, Cơ quan Thương mại quốc tế Lãnh sự quán Anh… Triển lãm quốc tế Café Show Việt Nam 2017 lần thứ hai nằm trong chuỗi triển lãm Café Show, diễn ra từ ngày 2 đến 4-3 do Công ty Exporum tổ chức, cũng là nhà tổ chức của triển lãm Café Show Seoul từ năm 2002./.

Quang Minh

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top