Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 8 tháng 4 năm 2017 | 10:50

Liên kết trồng rau sạch

Mô hình trồng rau sạch theo tiêu chuẩn VietGAP của Hợp tác xã (HTX) Hào Quang, thôn 2, xã Đắk We (Đắk R’Lấp - Đắk Nông) là một trong số ít tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả.

Người dân thu hoạch rau.

Được thành lập từ tháng 3/2016, với quy mô 3ha, 16 thành viên tham gia, HTX chuyên sản xuất các mặt hàng rau sạch như: cải ngọt, cải cúc, rau ngò (Miền Bắc gọi là rau mùi), xà lách, các loại đậu, mướp đắng, củ cải, cà rốt,… mỗi năm cung cấp ra thị trường khoảng 563 tấn rau tươi.

Ông Vũ Hữu Đào, Chủ nhiệm HTX Hào Quang, người có trên 10 năm kinh nghiệm trồng rau, cho biết: “Khi thành lập, tất cả các thành viên trong tổ đều trải qua lớp tập huấn về sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, chương trình quản lý dịch hại tổng hợp trên cây rau và được cấp giấy chứng nhận sau khi hoàn thành khóa học. Trong quá trình hoạt động, HTX thường cử thành viên tham dự các hội thảo về phương pháp trồng rau an toàn, rau sạch… Đồng thời, thường xuyên chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trồng rau, cách xử lý và sử dụng thuốc trừ sâu sinh học thích hợp để cung cấp cho thị trường không chỉ rau đạt chất lượng mà còn an toàn cho người sử dụng. Nhờ đó, uy tín của HTX ngày một tăng với nhiều đơn đặt hàng từ các chợ lớn nhỏ trong và ngoài huyện. Hiện, HTX Hào Quang đang sản xuất rau sạch theo quy trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), dùng thuốc có nguồn gốc tự nhiên và sinh học, rau sản xuất ra đạt tiêu chuẩn VietGAP.

 Để đảm bảo chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn đặt ra, HTX đã quán triệt đến từng xã viên phải tuân thủ quy trình kỹ thuật một cách nghiêm ngặt. Trước khi trồng phải xử lý mầm bệnh có trong đất để tránh nguy cơ nhiễm bệnh cho rau từ đất. Hạn chế sử dụng phân hóa học, sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh Komix USM là loại phân chính bón lót cho rau nhằm cung cấp hữu cơ, dinh dưỡng khoáng và các vi sinh vật có lợi cho đất. Sau khi cấy cây con 7 ngày, bón thêm một ít Komix 6-2-4 để cung cấp dinh dưỡng khoáng giúp rau sinh trưởng tốt.

Trong phòng trừ sâu bệnh, hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc hóa học, chỉ sử dụng các loại thuốc có nguồn gốc sinh học. Chính vì vậy, rau của HTX luôn đảm bảo không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật hay các chất hóa học khác.

Bên cạnh đó, HTX còn đầu tư xây dựng hệ thống nhà lưới có trang bị hệ thống phun mưa, tưới tự động và xử lý chất thải bên trong, giúp ngăn chặn hiệu quả sự xâm nhập của các loại côn trùng gây hại, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng rau. Ngoài ra, HTX còn tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn về nguồn nước tưới; kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc “4 đúng”: đúng thời điểm, đúng thời gian cách ly, đúng liều lượng và đúng bệnh.

Theo tính toán của ông Đào, 1ha rau sạch có thể cho thu nhập khoảng 400 triệu đồng/năm (đã trừ chi phí), cao hơn hẳn thu nhập từ các loại cây trồng khác, ngược lại, vốn đầu tư và rủi ro thấp hơn. Để đảm bảo thu nhập, người trồng phải biết bố trí thời vụ hợp lý, trồng các loại rau thông dụng, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng thì sẽ bán được giá cao hơn. Khó khăn nhất của người trồng rau sạch hiện nay là việc xây dựng thương hiệu, tìm đầu ra cho sản phẩm.

Tuy mới được thành lập nhưng HTX Hào Quang đã khẳng định được hiệu quả, từ đó cho thấy mô hình trồng rau sạch rất thích hợp với các hộ, nhóm hộ có diện tích đất nhỏ. Đây là mô hình thoát nghèo hiệu quả, rất cần được nhân rộng.

Hoàng Thị Thanh Huyền

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top