Chiều nay (24/10), Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi).
Nên tạo điều kiện hợp tác với các tổ chức, cá nhân nước ngoài để trồng rừng
Đại biểu Tô Văn Tám (Kon Tum) phát biểu tại hội trường.
Theo đại biểu Tô Văn Tám (Kon Tum), những tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sẽ hợp tác đầu tư hỗ trợ chuyển giao ra sao khi chủ rừng là cá nhân và tổ chức trong nước không được trao quyền hợp tác. Bởi vậy, đề nghị bổ sung vào Điều 89, Điều 90 quyền nghĩa vụ của gia đình và cá nhân được nhà nước giao đất, cho thuê đất để trồng rừng, quyền được hợp tác với cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong hoạt động trồng rừng.
Ngoài ra, bổ sung vào Điều 93 chủ rừng là tổ chức khoa học và công nghệ đào tạo dạy nghề về lâm nghiệp được giao rừng nghiên cứu khoa học, thực nghiệm khoa học, vườn thực vật quốc gia, rừng quốc gia quyền được thực hiện hợp tác quốc tế với tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong phạm vi hoạt động của mình.
Luật phải nêu rõ trách nhiệm của lực lượng kiểm lâm
Đại biểu Nguyễn Văn Sơn (Hà Tĩnh) đề nghị luật sửa đổi lần này đưa ra các quy định pháp luật để có hiệu lực hơn về lực lượng kiểm lâm vào luật, khẳng định vai trò, trách nhiệm bảo vệ rừng và cần dành một chương riêng hoặc một mục trong chương, chứ không lẫn vào trong quản lý nhà nước về lực lượng kiểm lâm trong quản lý nhà nước về lâm nghiệp để việc thực thi pháp luật, bảo vệ pháp luật thành cơ quan chuyên trách.
“Chúng tôi đề nghị khẳng định vai trò, vị thế của lực lượng kiểm lâm và tách chỗ này ra, kể cả cấp huyện, tham mưu về lâm nghiệp là ở phòng nông nghiệp cấp huyện cho các việc, ở cấp tỉnh cũng như vậy, để lực lượng kiểm ngư thực sự là một lực lượng chuyên trách về pháp luật, bảo vệ pháp luật. Từ đó chúng ta mới quy trách nhiệm đầy đủ hơn để rừng chúng ta được bảo vệ một cách rõ nét và quy được trách nhiệm. Từ đó có quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ và đặc biệt các chế độ, chính sách đầy đủ cho lực lượng này. Trang sắm thiết bị cho đến việc khẳng định lực lượng kiểm ngư đóng góp vai trò quan trọng trong bảo vệ rừng và thực hiện đồng bộ trong hệ thống pháp luật”, đại biểu Sơn nhấn mạnh.
D.T
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.