Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 4 tháng 9 năm 2019 | 20:32

Miền Trung gồng mình chống lũ, nhiều trường học phải hoãn khai giảng

Do ảnh hưởng trực tiếp của áp thấp nhiệt đới, miền Trung có mưa lớn trong nhiều ngày qua, nhiều địa phương đã chìm trong biển nước, hàng trăm trường học hoãn ngày khai giảng.

Các tỉnh miền Trung đang gồng mình trong mưa lũ

Tại Hà Tĩnh:  Suốt 3 ngày qua, mưa lớn cộng với việc nhà máy thủy điện xả nước đã khiến nước lũ dâng lên làm 27 xã của 4 huyện ở Hà Tĩnh bị ngập lụt. Tính đến sáng 4/9, có tổng cộng 27 xã ở 4 huyện bị ngập lũ.

 

Nhà máy thủy điện Hố Hô xã tràn, điều tiết nước đề phòng lũ lớn
Nhà máy thủy điện Hố Hô xã tràn, điều tiết nước đề phòng lũ lớn

 

Tại huyện Hương Khê có 18 xã bị ngập cục bộ. Trong đó có 6 xã với hàng chục nghìn hộ dân đã bị cô lập với các xã bên ngoài như xã Hương Đô, Lộc Yên, Hương Thủy, Hương Giang, Phương Điền, Phương Mỹ.

Tại huyện Hương Sơn có 4 xã bị ngập gồm xã Sơn Thủy, Sơn Mai, Sơn Phúc, Sơn Tiến, Sơn Phú, Sơn Bình. Ngoài ra ở huyện Cẩm Xuyên, huyện Vũ Quang có nhiều xã cũng đã bị ngập lũ.

Không chỉ nhà dân ngập lụt, hàng nghìn ha lúa, bưởi bị ngập úng gây ảnh hưởng. Nhiều công trình, cầu cống trên địa bàn xã huyện cũng bị cuốn trôi, ảnh hưởng đến giao thông của người dân.

Tại Quảng Bình: Huyện Minh Hóa, ngày 2/9 có 1 người mất tích,2 nhà dân bị sạt lở, 16 nhà ở xã Thương Hóa bị ngập phải di dời đến nơi cao hơn, 400 nhà ở xã Tân Hóa bị ngập, đã di chuyển lên nhà nổi chống lũ, nhiều diện tích hoa màu, vườn tược bị ngập lụt.

 

68806154-2579153805645390-4286760000044400640-n-1567478540-width960height569.jpg
Mưa lũ chia cắt tại caafi tràn huyện Minh Hóa - Quảng Bình

 

Tại thị xã Ba Đồn, ngày 3/9, 1 trẻ em 2 tuổi (tại bến chợ phường Quảng Thuận) bị nước cuốn trôi đã tìm được thi thể; huyện Tuyên Hóa có 1 người bị thương.

Huyện Quảng Ninh có hơn 600ha lúa chưa thu hoạch bị ngập hoàn toàn, 100ha lạc và 20ha ngô bị ngập úng có nguy cơ mất trắng, nhiều diện tích lồng bè, nuôi trồng thủy sản bị ngập, cuốn trôi.

Bên cạnh đó, tình hình giao thông đi lại trên địa bàn cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Quốc lộ 12A, quốc lộ 15 nhiều đoạn nước ngập từ 20cm - 40cm, gây ách tắc đường. Quốc lộ 9B, 9C nhiều đoạn nước ngập sâu 1m, giao thông ách tắc, cây đổ và sạt lở mái ta luy ở nhiều vị trí. Nhiều tuyến đê kè trên sông Gianh bị sạt lở nghiêm trọng, kè dọc sông Gianh đoạn qua thôn Kinh Trừng, xã Đức Hóa sạt lở 50m vào nhà dân.

Tại Quảng Trị: Tuy chưa có thiệt hại về người nhưng do mưa lớn kéo dài cùng với nước sông Sê Pôn dâng cao đã khiến hàng trăm hộ dân ở huyện miền núi Hướng Hóa (Quảng Trị) bị ngập lụt, địa bàn bị chia cắt.

 

1567564756-20190904065127-1567560649124648631835.jpg
Nhà dân huyện Hướng Hóa chìm trong lũ

 

Sáng ngày 4/9, tại thôn Bích La Đông, Bích La Trung, xã Tân Thành (huyện Hướng Hóa) có hàng chục ngôi nhà bị ngập sâu từ 1-2m. Mưa lớn cũng đã làm ngập 330 hộ/1.457 nhân khẩu của 8 khóm trên địa bàn. Địa phương đã di dời 450 hộ/2.017 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Hoãn tổ chức khai giảng năm học mới

Tại Hà Tĩnh: Ngày 4/9, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn đã ban hành công điện khẩn về thực hiện một số nội dung tăng cường các biện pháp phòng, chống mưa lũ, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại.

 

ha-tinh-hang-chuc-nghin-hoc-sinh-mien-nui-bo-lo-ngay-khai-giang-1-1567599878.jpg
Nhiều trường học trên địa bàn phải hoãn ngày khai giảng

 

Đến chiều ngày 4/9, huyện Hương Khê có 13 trường bị ngập, 40/61 trường trên địa bàn huyện bị mưa lũ chia cắt, cô lập. Hiện nay, UBND huyện Hương Khê đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo hoãn khai giảng trong ngày 5/9 để đảm bảo an toàn và sẽ tổ chức khai giảng vào thời điểm thích hợp.

Tại huyện Hương Sơn, theo số liệu của Phòng Giáo dục và Đào tạo, hiện nay có 78 trường bị chia cắt bởi mưa  lũ. Tại huyện Vũ Quang có 10 trường vùng hạ của huyện bị chia cắt, Các trường học trên địa bàn 2 huyện sẽ không tổ chức khai giảng vào ngày 5/9.

Tại Quảng Bình: Đến 17 giờ chiều nay, toàn tỉnh đã có 106 trường thông báo hoãn khai giảng do mưa lũ. Do mưa lũ gây ngập lụt và chia cắt một số địa bàn nên ngày 4-9, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Quảng Bình Đinh Quý Nhân có công điện chỉ đạo các phòng GD-ĐT, cơ sở giáo dục trong tỉnh về bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh trong ngày khai giảng, trong đó nêu rõ hoãn tổ chức khai giảng ở các vùng ngập lụt.

Tại Quảng Trị: Tối 4/9, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị, để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh trong điều kiện thời tiết có nhiều bất lợi, nhiều địa phương bị lũ lụt và chia cắt, 173 trường học trên địa bàn sẽ hoãn tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020 trong ngày 5/9. 

Đối với công tác tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đồng ý cho các trường học chủ động xây dựng phương án nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Trong trường hợp thời tiết diễn biến xấu, có thể gây nguy hiểm đối với học sinh, đặc biệt tại các khu vực xung yếu, địa bàn bị chia cắt do mưa lũ... Các trường chủ động dừng tổ chức lễ khai giảng và sẽ khai giảng vào thời điểm phù hợp. 

 

 

Thanh Huyền
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top