Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 15 tháng 8 năm 2022 | 8:1

Một số địa phương ở ĐBSCL có nguy cơ dịch chồng dịch

Hiện nay, ở ĐBSCL dịch Covid-19 và dịch sốt xuất huyết đang có dấu hiệu tăng về số ca mắc, đặc biệt, một số địa phương cả hai dịch này đang diễn biến phức tạp, nguy cơ về tình trạng dịch chồng dịch đang hiện hữu nếu không được ngăn chặn kịp thời.

Vĩnh Long đối phó với nguy cơ dịch chồng dịch

Những ngày gần đây, dịch bệnh sốt xuất huyết ở Vĩnh Long tăng liên tục, đã có 2 trường hợp tử vong. Huyện Tam Bình là một trong những địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết tăng nhanh trong thời gian gần đây. Tính từ đầu năm đến nay huyện có khoảng 200 ca mắc, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2021. Ngành Y tế triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

BS Bùi Thanh Tùng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tam Bình cho biết, nguyên nhân dẫn đến bệnh tăng cao là do một bộ phận người dân chưa có ý thức về phòng chống sốt xuất huyết, vệ sinh xung quanh nhà cửa, công tác diệt lăng quăng, các dụng cụ chứa nước vẫn còn nhiều. Một số gia đình khi cán bộ đến phun thuốc diệt muỗi thì không đồng ý phải nhờ chính quyền địa phương vận động mới đồng ý.

 

 Cán bộ y tế ra quân diệt muỗi và lăng quăng.

 

Từ đầu năm đến nay, Vĩnh Long ghi nhận hơn 1.500 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có gần 40 ca bệnh nặng và 2 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2021, số ca mắc cao gấp 4 lần và tăng 2 trường hợp tử vong. Toàn tỉnh phát hiện 283 ổ dịch sốt xuất huyết, tăng 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Trước diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất, ngành Y tế Vĩnh Long đã và đang tích cực triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Khi có triệu chứng sốt cao liên tục nhiều ngày, phát ban, đau cơ và khớp cần phải đến khám tại cơ sở y tế chuyên khoa để chẩn đoán đúng cách. Không tự ý điều trị bằng thuốc giảm đau, hạ sốt dẫn đến việc bị biến chứng nặng.

Song song với sốt xuất huyết, dịch bệnh Covid-19 tại Vĩnh Long cũng đang có xu hướng tăng trở lại. Theo thông tin từ Sở Y tế, khoảng 1 tháng gần đây, tỉnh ghi nhận số ca mắc cộng đồng. Đặc biệt, trong 14 ngày qua, tỉnh ghi nhận 53 ca mắc, trung bình 4 ca/ngày, có ngày ghi nhận hơn 10 ca mắc. Số ca mắc được ghi nhận gần đây là do biến chủng BA.2 đang lưu hành trong cộng đồng.

 

 Vĩnh Long tăng cường tiêm vaccine cho trẻ em để phòng ngừa dịch bệnh (Ảnh: VOV).

 

Trước số ca dịch Covid-19 có xu hướng tăng, công tác tuyên truyền vận động người dân đi tiêm vaccine mũi 3, mũi 4 cũng được tăng cường. Từ đó tỷ lệ người dân đi tiêm vaccine phòng ngừa dịch bệnh cũng được nâng lên. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân địa phương còn chủ quan lơ là khi thấy dịch bệnh đã được kiểm soát nên không muốn đi tiêm vaccine nữa. Điều này đã gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch bệnh ở địa phương.

Bà Hồ Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, hiện nay dịch chồng dịch cũng có thể xảy ra. Tuy nhiên đã có nhiều kiến thức về phòng chống dịch bệnh Covid-19, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, chúng ta biết đường lây, biết cách phòng ngừa để hạn chế. Người dân cũng nên tập thói quen mà chúng ta đã từng làm như đeo khẩu trang, không tụ tập đông người, xử lý môi trường xung quanh nhà để loăng quăng và muỗi không phát triển. Tôi nghĩ rằng chúng ta dễ dàng phòng bệnh, không quá hoang mang và lo lắng.

Tiền Giang dịch sốt xuất huyết tăng mạnh

Dù công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết đã được các cấp, các ngành, đoàn thể và người dân tỉnh Tiền Giang quan tâm, nhưng đến nay, tỉnh Tiền Giang đã ghi nhận hơn 3.600 ca bệnh sốt xuất huyết. Đặc biệt, gần đây, số ca mắc liên tục tăng, điển hình như tuần 31 toàn tỉnh có 321 ca mắc, tăng rất cao so với tuần cùng kỳ năm ngoái. Hiện 11/11 huyện, thị, thành trong tỉnh đều có số ca mắc cao. Đáng quan tâm là tại huyện Cái Bè có đến hơn 1.000 ca, kế đến huyện Châu Thành hơn 600 ca, huyện Cai Lậy trên 500 ca.

 

 Khám bệnh cho trẻ em tầm soát bệnh sốt xuất huyết tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy, Tiền Giang, (Ảnh: VOV).

 

Tỉnh Tiền Giang đã có 4 ca bệnh sốt xuất huyết đã tử vong (trong đó huyện Cái Bè có 2 ca, Thị xã Cai Lậy và huyện Chợ Gạo mỗi nơi có 01 ca). Trước tình hình bùng phát dịch sốt xuất huyết, ngành Y tế Tiền Giang khuyến cáo, cán bộ, công chức, viên chức và người dân hằng tuần dành thời gian thực hiện những biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết thật cụ thể; trong đó chú trọng công tác diệt loăng quăng, diệt muỗi, tiêu hủy các vật dụng chứa nước mưa, phát hoang bụi rậm, vệ sinh môi trường không tạo môi trường cho lăng quăng sinh sôi và muỗi trú ẩn.

Cùng với đó, các địa phương cần huy động cả hệ thống chính trị cùng phòng chống dịch; triển khai chiến dịch diệt lăng quăng ở tất cả các hộ gia đình tại vùng có dịch và khu vực có nguy cơ phải được kiểm tra, giám sát. Khi người dân có biểu hiện bệnh sốt xuất huyết phải khẩn trương đến khám, điều trị tại cơ sở y tế, tuyệt đối không tự ý mua thuốc điều trị tại nhà.

Không chỉ số ca dịch sốt xuất huyết tăng mà số ca mắc dịch Covid-19 tại tỉnh này cũng có dấu hiệu gia tăng. Qua test nhanh tuần qua, tỉnh Tiền Giang phát hiện hơn 200 ca mắc Covid-19, tăng 93 ca so với tuần trước đó. Đặc biệt, ngành Y tế vừa phát hiện thêm 1 trường hợp nhiễm biến thể BA.05 của chủng vi rút Omicron nhập cảnh từ Thụy sĩ. Như vậy, Tiền Giang đã có 2 trường hợp nhiễm biến thể BA.05.

Để phòng, chống dịch Covid-19 ngành Y tế Tiền Giang khuyến cáo mọi người dân cần nghiêm túc thực hiện 5K, đẩy nhanh công tác tiêm phòng vaccine. Đến nay, tỉnh đã tiêm hơn 4 triệu liều vaccine cho người 18 tuổi trở lên (mũi 1: 100,9%; mũi 2: 98,4%; mũi bổ sung: 8,2%; mũi 3: 75,9%; mũi 4: 16%). Trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm phòng mũi 1 đạt hơn 100%; mũi 2: 96,7%; mũi 3: 58,6%). Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 1 đạt 77,9%; mũi 2 đạt 56,4%).

 

 Các địa phương trong tỉnh Tiền Giang tăng cường tiêm phòng vaccine để phòng bệnh Covid-19.

 

Ông Ngô Tấn Lâm, 70 tuổi tại xã Tam Bình, huyện Cai Lậy cho biết, để phòng bệnh tôi vận động cả gia đình đều đã tiêm mũi 4 vaccine, sức khỏe rất ổn định. Bây giờ Nhà nước khuyến khích tiêm vaccine, nhưng có dư luận trái chiều tôi không đồng tình cái đó. Tôi tiêm ngừa sức khỏe hiện nay bình thường. Người dân hiện nay nên đi tiêm phòng để bảo vệ sức khỏe của mình.

Kiên Giang đẩy nhanh tiêm vaccine Covid-19

Khoảng 1 tháng gần đây, tỉnh Kiên Giang ghi nhận 338 ca mắc Covic-19 mới, bình quân mỗi ngày phát hiện 11 ca mới, không ca có tử vong. Trong đó, có 29 ca nhiễm biến chủng BA.2, 6 trường hợp nhiễm biến chủng BA.5.

Những địa phương ghi nhận sự xuất hiện của biến chủng BA.5 là huyện An Biên, Phú Quốc, Tân Hiệp, Giồng Riềng, Kiên Hải. Hầu hết các trường hợp mắc gần đây đều là thể nhẹ, ít triệu chứng, được quản lý, điều trị tại nhà. Tính đến ngày 8/8, Kiên Giang đã triển khai tiêm được hơn 4.134.000 liều vaccine phòng Covid-19 với tổng số điểm tiêm chủng toàn tỉnh là 155 điểm. Tỉnh đã hoàn thành tiêm đủ mũi cơ bản cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên, tiến độ tiêm mũi nhắc lại cho các nhóm đối tượng đang được chỉ đạo quyết liệt.  

Ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh nhận định tình hình dịch Covid-19 nhiều khả năng diễn biến phức tạp, khó lường, khó định đoán, nhiều biến chủng mới xuất hiện.

 

 Kiên Giang đẩy mạnh tiến độ tiêm vaccine Covid-19 trong cộng đồng.

 

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, đẩy mạnh thần tốc hơn nữa việc tiêm vaccine; Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên, hoàn thành tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trong tháng 8/2022, mũi 4 cho các đối tượng cần tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế và dập dịch sốt xuất huyết, không để hình thành ổ dịch mới. Trong tháng 8 này phải thực hiện mục tiêu tiêm đủ mũi vaccine thứ 3, thứ 4 cho các đối tượng cần tiêm, mũi thứ 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Ông Bình nhấn mạnh, tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi người dân, đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong những tháng cuối năm nhằm tạo  ổn định tình hình, góp phần phát triển kinh tế-xã hội. Quyết tâm chính trị cao nhất là không chủ quan, lơ là, dứt khoát không để dịch bùng phát trở lại. Cơ quan, đơn vị địa phương nào để dịch bùng phát trở lại thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chịu trách nhiệm với Đảng bộ và Tỉnh ủy.

 

 

Hoàng Văn (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top