Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 7 tháng 8 năm 2019 | 15:17

Nâng cao năng lực cán bộ giảng dạy chính trị thông qua hội thi

Nhằm nâng cao năng lực và đánh giá trình độ, kỹ năng của đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị tại đơn vị, Sư đoàn 9 (Quân đoàn 4) tổ chức hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị năm 2019. Hội thi diễn ra trong 2 ngày (6 và 7-8) tại Củ Chi, TP.HCM

Tại hội thi, 16 thí sinh tiêu biểu được lựa chọn từ hội thi cấp cơ sở đã tranh trài sôi nổi ở 4 phần thi: Chuẩn bị bài giảng, chuẩn bị giáo án điện tử, trắc nghiệm kiến thức và thực hành giảng dạy trên bục giảng. Do có sự chuẩn bị chu đáo, trong quá trình thi, 100% thí sinh xử lý tốt những tình huống ban giám khảo đặt ra. Các thí sinh thể hiện thuần thục các thao tác thiết kế giáo án điện tử trên máy vi tính, bảo đảm tính khoa học và thẩm mỹ cao.

1.jpg
Đại tá Võ Phước Vỹ, Phó Chính ủy Sư đoàn 9 – Phó ban Tổ chức - Trưởng Ban Giám khảo đánh giá tổng kết hội thi – ảnh Lê Quang Tưởng

 

Ở phần thi thực hành giảng bài, cán bộ dự thi có đã vận dụng tốt giữa lý luận được đào tạo ở nhà trường với thực tiễn tại đơn vị, truyền đạt kiến thức đến người học dễ nghe, dễ hiểu, dễ nhớ. Bên cạnh kỹ năng thuyết trình truyền cảm, các thi sinh kết hợp với minh họa sinh động bằng hình ảnh, âm thanh thông qua trình chiếu powerpoint nên đã làm tăng sự hấp dẫn, thu hút người nghe, mang lại hiệu quả cao trong giảng dạy.

2.jpg
Các thí sinh thực hành phần thi thiết kế giáo án điện tử trình chiếu powerpoint – Ảnh: Lê Quang Tưởng

 

3.jpg
Thí sinh thể hiện phần thi giảng bài trước Ban giám khảo – Ảnh: Lê Quang Tưởng

 

Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Chính ủy Sư đoàn 9 – Trưởng Ban tổ chức hội thi cho biết: “Hội thi chính là dịp quan trọng để cho lãnh đạo, chỉ huy sư đoàn đánh giá thực chất kết quả công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong thời gian qua, có hướng bồi dưỡng, đào tạo mới phù hợp tình hình đơn vị. Các thí sinh, nhất là đối với đội ngũ chính trị viên, chính trị viên phó tiểu đoàn, đại đội có điều kiện trao đổi, học hỏi những kinh nghiệm lẫn nhau, phát huy cách làm hay, mới trong giáo dục chính trị”.

4.jpg
Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh có thành tích xuất sắc trong hội thi – Ảnh: Lê Quang Tưởng

 

Kết thúc hội thi, người xuất sắc giành giải nhất là Đại úy Trần Bảo Trung – Chính trị viên Đại đội 20 Phòng Tham mưu Sư đoàn. Ban Tổ chức cũng trao 01 giải nhì, 01 giải ba và một số giải phụ cho các thí sinh có thành tích cao.

Trường Sơn - Lê Cầu
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top