Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 28 tháng 1 năm 2021 | 15:8

Ngành giáo dục và đào tạo Nghệ An: Nâng cao chất lượng Dạy và Học

Trong điều kiện học sinh phải nghỉ học dài ngày để phòng chống dịch Covid-19 nhưng ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã chủ động, tích cực triển khai nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

t56t.jpg
Trường Mầm non Hoa sen rước ảnh Bác Hồ trong ngày Hội khoẻ của bé.

Trong điều kiện học sinh phải nghỉ học dài ngày để phòng chống dịch Covid-19 nhưng ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã chủ động, tích cực triển khai nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả nổi bật trong triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm học 2019 - 2020 và 3 tháng đầu năm học 2020 - 2021.

Xây dựng các mô hình đổi mới

Để đạt kết quả nhiệm vụ, ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã tham mưu HĐND tỉnh thông qua 4 Nghị quyết liên quan về chính sách cho giáo viên, học sinh miền núi, vùng cao đặc biệt khó khăn. UBND tỉnh thông qua 8 quyết định, kế hoạch, chỉ thị triển khai các nhiệm vụ phát triển giáo dục, đặc biệt là Nghị quyết Quy định mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập; mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Kế hoạch nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020-2030.

Đã xây dựng các mô hình đổi mới giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh: Bước đầu triển khai có hiệu quả thí điểm xây dựng 14 trường trung học trọng điểm, chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019- 2023. Hướng tới việc hoàn thiện xây dựng các trường đào tạo theo chương trình chuẩn quốc tế. Đẩy mạnh triển khai đầu tư và tăng cường chương trình Giáo dục Stem trong các trường phổ thông trên địa bàn. Hợp tác với Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam triển khai xây dựng đề án thành lập Trung tâm Khảo thí và Đào tạo quốc tế tại thành phố Vinh.

Làm tốt công tác sáp nhập trường lớp theo kế hoạch đã được phê duyệt. Chủ động triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đúng tiến độ. Đã tổ chức được 59 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho 678 cán bộ quản lý và 2365 giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020-2021 (Nghệ An là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức tập huấn trực tiếp cho 100% giáo viên dạy lớp 1).

Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số

Tập trung khai thác tối đa hiệu quả hoạt động truyền thông giáo dục: Xây dựng và nâng cấp Cổng thông tin điện tử của ngành (nghean.edu.vn), được Bộ GD&ĐT đánh giá là một trong 10 Cổng thông tin điện tử hoạt động hiệu quả hiện nay.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong toàn ngành; có đến 80% các cuộc họp, hội nghị tập huấn trong năm học được tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

 Tập trung thực hiện có hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Đảng các cấp về lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục và trường đạt chuẩn quốc gia được thực hiện bài bản, có hiệu quả. Kết thúc năm 2020, có 1.054 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 72,6% (vượt chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra - 70%). Tiếp tục tham mưu đưa nội dung xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia vào chỉ tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

 Đẩy mạnh việc xây dựng các thư viện mở trong các trường học trên địa bàn toàn tỉnh, hướng tới triển khai thực hiện số hóa trong ngành giáo dục và đào tạo, từng bước hiện đại hóa công tác quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến; hình thành Trung tâm điều hành giáo dục số.

Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, với vị trí tốp đầu toàn quốc về kết quả học sinh giỏi quốc gia, khu vực, quốc tế và các cuộc thi, hội thi.

Tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Kết quả, điểm trung bình của Nghệ An đứng thứ 32 của cả nước ( tăng 4 bậc so với kỳ thi THPT quốc gia năm 2019).

 Chất lượng phổ cập giáo dục; công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được quan tâm và có chuyển biến tích cực, đã góp phần tạo môi trường học tập suốt đời cho nhân dân; thành phố Vinh là 1 trong 2 thành phố của Việt Nam được UNESCO công nhận “Thành phố học tập toàn cầu”.   

 

P.V
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top