Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 26 tháng 2 năm 2017 | 11:27

Phát động ‘Tháng Thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị’

Sáng 26/2, tại TP. Cao Lãnh (Đồng Tháp), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tới dự lễ phát động "Tháng Thanh niên năm 2017” với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự lễ khởi động Tháng Thanh niên 2017. Ảnh: VGP/Thành Chung

Tháng Thanh niên năm 2017 là hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XI và 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2017).

Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong… và hơn 2.000 đoàn viên thanh niên tỉnh Đồng Tháp.

Hoạt động của Tháng Thanh niên năm nay tập trung vào 6 nhóm nội dung chính, gồm: Tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Đoàn; tổ chức các hoạt động tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị; tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; triển khai các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu niên và an sinh xã hội; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn.

Phát biểu trước các đoàn viên, thanh niên, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh qua hơn 10 năm triển khai, Tháng Thanh niên đã thực sự trở thành không gian rộng lớn, trường học thực tiễn phong phú, môi trường xã hội lành mạnh để các bạn trẻ thắp sáng ngọn lửa của lòng đam mê, nhiệt huyết, tinh thần dấn thân, không ngại gian khó, xung kích, tình nguyện trong các việc khó, việc mới, tới các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

Ảnh: VGP/Thành Chung

Lãnh đạo Chính phủ đánh giá cao Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã chọn chủ đề Tháng Thanh niên là “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”. Đây là sự cụ thể hóa Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, thực hiện chủ đề năm 2017 của Trung ương Đoàn là “Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn”, tạo không gian và động lực mới để thanh niên phát huy vai trò xung kích, sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và chủ động hội nhập quốc tế.

Trong Tháng Thanh niên cũng như thời gian tới, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị các hoạt động của Đoàn cần bám sát Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, có lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện, khả năng của tổ chức Đoàn ở mỗi cấp, mỗi địa phương, đơn vị.

Các cấp bộ Đoàn cần coi trọng hoạt động tại chỗ; tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị và trọng tâm công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi năm 2017. Các hoạt động phải thu hút được đông đảo thanh niên tham gia, hưởng ứng; tạo được giá trị gia tăng, sức lan tỏa, cộng hưởng trong mỗi hoạt động, trong mỗi nội dung của Tháng Thanh niên.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp tổ chức Đoàn chú trọng ưu tiên các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; các hoạt động xây dựng đời sống văn hoá, nếp sống văn minh; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội; xây dựng tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư vững mạnh.

Phó Thủ tướng cho rằng cùng với phát huy sức mạnh nội lực của tổ chức, đoàn viên, thanh niên, các cấp đoàn cần chủ động hơn nữa vận động nguồn lực, tranh thủ tối đa sự vào cuộc, chung tay góp sức của nhân dân và các lực lượng xã hội để tạo thêm điều kiện thuận lợi triển khai các hoạt động.

Lãnh đạo Chính phủ cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, làm việc với tổ chức Đoàn, đối thoại với thanh niên trong Tháng Thanh niên và tại Đại hội Đoàn các cấp; các cấp chính quyền, đoàn thể và các lực lượng xã hội tăng cường phối hợp, hỗ trợ các hoạt động của tuổi trẻ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai hiệu quả Tháng Thanh niên cũng như tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI để công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên tiếp tục gặt hái những thành công mới.

Ảnh: VGP/Thành Chung

Cũng trong lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2017, Trung ương Đoàn đã trao tặng 500 chiếc màn chống muỗi và 50 suất quà cho các gia đình chính sách; 30 xe đạp cho các học sinh, 20 suất học bổng Vừ A Dính; trao 526 triệu đồng vốn vay cho thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và hơn 2.000 đoàn viên, thanh niên tỏa ra các hướng tham gia xây dựng 1 km đường nông thôn tại xã Mỹ Trà, TP. Cao Lãnh; khởi công xây dựng sân bóng đá mini cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trị giá 320 triệu đồng; khởi công công trình thắp sáng đường quê dài 5 km tại xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh; xây dựng 5 nhà tình nghĩa; tổ chức “Ngày Chủ nhật đỏ” hiến 200 đơn vị máu và trao tặng dụng cụ thể thao tại Trường Đại học Đồng Tháp; tổ chức chương trình tư vấn việc làm- kỹ năng phỏng vấn xin việc hiệu quả và tổ chức Diễn đàn liên kết thanh niên khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao.

Theo Thành Chung/Chinhphu.vn

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top