Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 8 tháng 5 năm 2022 | 17:46

Phố biển Tuy Hoà lần đầu tổ chức giải đua xe đạp

Ngày 8/5, UBND TP. Tuy Hoà (Phú Yên) tổ chức Giải đua xe đạp TP. Tuy Hòa (mở rộng) lần thứ I - năm 2022, với chủ đề “Tuy Hòa Xanh” chính thức khai mạc diễn ra tại Công viên thanh thiếu nhi.

Giải thu hút gần 230 tay đua đến từ 25 CLB, Hội Mô tô - Xe đạp các tỉnh: Phú Yên, Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Bình Thuận, Đà Nẵng. Các tay đua chia thành 4 nhóm tranh tài: Nhóm 1 gồm lứa tuổi từ 16 – 35 (42 VĐV), nhóm 2 gồm lứa tuổi 36 – 45 (70 VĐV), nhóm 3 lứa tuổi từ 46 tuổi trở lên (94 VĐV) và nhóm 4 gồm các vận động viên nữ (19 VĐV).
 
Các vận động viên xuất phát từ đường Hùng Vương (đoạn trước lễ đài khai mạc) - đường Trần Phú - đường Nguyễn Trãi - đường Điện Biên Phủ - đường Hùng Vương. Lộ trình thi đấu được tính vòng tròn 12 vòng đua theo lộ trình xung quanh công viên Thanh thiếu niên và hồ điều hòa Hồ Sơn.
 
img_4726.jpgimg_4735.jpg

Các vận động viên thi đấu trong điều kiện thời tiết mưa nhẹ

 

Kết quả, ở lứa tuổi 16-35, giải nhất cá nhân thuộc về tay đua Nguyễn Thành Nhật, giải nhì được trao cho Lê Trần Nguyễn Tuyển, giải ba là Nguyễn Minh Nhựt, đều là vận động viên của CLB Vân Phong - Khánh Hòa. Ngoài ra, CLB này còn có các tay đua nằm trong tốp 7 và đoạt luôn giải nhất đồng đội. Giải nhì đồng đội thuộc về CLB Huecycling và giải ba được trao cho CLB Phú Tài - Bình Định.

Ở lứa tuổi 36-45, tay đua kỳ cựu Nguyễn Nam Cực (CLB Vy Tùng - Phú Yên) bỏ xa nhóm còn lại, giành giải nhất nội dung cá nhân. Giải nhì được trao cho Nguyễn Thế Cường (CLB Phú Tài - Bình Định) và giải ba thuộc về Nguyễn Thanh Sơn (CLB Seven Team - Đà Nẵng). Giải nhất đồng đội thuộc về CLB Vy Tùng - Phú Yên, giải nhì là CLB Phú Tài - Bình Định, giải ba là CLB Hoàng Phú Bốn Lợt - Phú Yên.
 
img_4747.jpg
Rất đông người dân đến xem và cổ vũ các vận động viên.
 

Ở nội dung 46 tuổi trở lên, giải nhất được trao cho tay đua Lê Văn Thành (CLB Lão Đại Sài Gòn), giải nhì thuộc về Phan Hoàng (CLB Huecycling), Đỗ Thành Nho (CLB Huy Tùng - Phú Yên) đạt giải ba.

Ở nội dung của nữ, các vận động viên Trần Trương Ái Phương, Trần Thị Thanh (Team 78) và Hà Thị Ý (Cam Ranh - Velo) lần lượt được trao các giải nhất, nhì, ba.
 
 
 
Quốc Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top