Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 5 tháng 6 năm 2019 | 19:19

Quân đoàn 4 đạt kết quả cao huấn luyện chiến sĩ mới

Ngày 31-5, các đơn vị của Quân đoàn 4 đã tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2019.

Trong huấn luyện chiến sĩ mới măm nay, các đơn vị trong quân đoàn đã bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” và đặt tiêu chí huấn luyện thực chất và sự an toàn lên hàng đầu. Quá trình huấn luyện, đã kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện và giáo dục truyền thống cho bộ đội.

a.jpg
Đội hình chiến sĩ mới Trung đoàn 1, Sư đoàn 9 duyệt đội ngũ trong lễ tuyên thệ.
b.jpg
Thiếu tướng Phạm Xuân Thuyết, Tư lệnh Quân đoàn 4 động viêm chiến sĩ trong lễ tuyên thệ chiến sĩ mới ở Trung đoàn 1, Sư đoàn 9 

 

c.jpg
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4, lãnh đạo sư đoàn 9 và đại biểu đơn vị, chính quyền địa phương dự lễ tuyên thệ chiến sĩ mới tại Trung đoàn 1, Sư đoàn 9

 

Sau 3 tháng huấn luyện, chiến sĩ mới đã nắm chắc nhiệm vụ và cơ bản về yếu lĩnh động tác, kỹ - chiến thuật chiến đấu và tính năng tác dụng của vũ khí, khí tài cũng như điều lệnh, chế độ trong quân đội. Điểm mới trong công tác huấn luyện chiến sĩ mới năm nay là, các đơn vị trong quân đoàn đã đổi mới công tác quản lý quân số và tư tưởng chiến sĩ. Cụ thể, đơn vị đã áp dụng tốt phương châm “4 cùng bộ đội” của Quân đoàn (cán bộ cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chia sẻ với bộ đội). Nhờ đó, góp phần quan trọng để quản lý tư tưởng và xây dựng bản lĩnh, ý chí cho bộ đội.

d.jpg
Thượng tá Trịnh Lưu Bình (bên trái), Trung đoàn trưởng Trung đoàn 1 (Sư đoàn 9) trao vũ khí cho đại diện chiến sĩ mới theo nghi thức trong lễ tuyên thệ

 

e.jpg
Những chiến sĩ mới tiêu biểu được lãnh đạo Trung đoàn 1, Sư đoàn 9 tặng giấy khen trong lễ tuyên thệ.

 

Bên cạnh việc rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, tâm lý vững vàng, các đơn vị cũng chú trong trọng huấn luyện thể lực, để nâng cao sức bền bỉ dẻo dai cho bộ đội. Cùng với đó, các đơn vị quan tâm bảo đảm tốt đời sống vật chất tinh thần, tiêu chuẩn, chế độ cho bộ đội, quân số khỏe luôn đạt trên 99.9%. Do có biện pháp huấn luyện khoa học, sát với điều kiện thực tế đơn vị nên các đơn vị huấn luyện đạt kết quả cao. Qua kiểm tra từng đơn vị, 100% các khoa mục đều đạt yêu cầu, trong đó có hơn 80% khá, giỏi.Trong lễ tuyên thệ , nhiều tập thể, các nhân được chỉ huy đơn vị khen thưởng vì có thành tích suất sắc trong tổ chức huấn luyện và quản lý chiến sĩ mới.

Lê Cầu - Minh Tuấn
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Top