Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 17 tháng 12 năm 2019 | 9:4

Quân đoàn 4: Giành giải Nhất khối tại Hội thao TDTT Quốc phòng

Đại tá Lê Anh Tuấn, Phó Tham mưu trưởng Quân đoàn 4 cho biết: “Sau 9 ngày tranh tài tại hội thao, các vận động viên của Quân đoàn 4 đã có quyết tâm cao, thi đấu tự tin, ấn tượng, đem vinh quang về cho đơn vị.

Trong Lễ bế mạc Hội thao Thể dục thể thao (TDTT) quốc phòng năm 2019 tại Trung tâm huấn luyện Miếu Môn (Hà Nội) của Bộ Quốc phòng vừa qua, Đoàn TDTT Quân đoàn 4 đã được xướng tên nhiều lần trước hàng trăm đại biểu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội cùng gần 2.600 cán bộ, vận động viên, toàn quân tham dự hội thao. Theo đó, Quân đoàn 4 đã giành giải Nhất khối “4 Quân đoàn, Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ đội Biên phòng” (gồm 7 đơn vị). Đồng thời, xếp vị trí thứ 6 toàn đoàn trong số 44 đoàn tham gia; giải Ba tập thể môn Vượt vật cản huấn luyện thể lực (môn có 29 đoàn thi đấu); Huy chương Đồng cá nhân môn Chiến sĩ khỏe do Thiếu úy QNCN Nguyễn Xuân Tuấn (Trường Quân sự Quân đoàn) giành được.

qđ4.jpg
Các vận độngviên Quân đoàn 4 nhận giải tại lễ bế mạc hội thao

Đại tá Lê Anh Tuấn, Phó Tham mưu trưởng Quân đoàn 4 cho biết: “Sau 9 ngày tranh tài tại hội thao, các vận động viên của Quân đoàn 4 đã có quyết tâm cao, thi đấu tự tin, ấn tượng, đem vinh quang về cho đơn vị. Đây là kết quả cao trong một giải đấu lớn toàn quân, phản ánh chất lượng công tác huấn luyện, phong trào luyện tập TDTT của cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị. Đồng thời, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân đoàn; nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác chuẩn bị lực lượng tham gia Hội thao TDTT Quốc phòng một cách chu đáo, chất lượng”. Hội thao năm nay thi đấu các môn: Chiến sĩ khỏe, bơi vũ trang, vượt vật cản, chạy việt dã, võ chiến đấu, bốn môn thể thao quân sự phối hợp liên hoàn, bóng chuyền nam, quần vợt đồng đội nam, cầu lông và bóng bàn đồng đội nam nữ. Được biết, Quân khu 1 giành giải Nhất toàn đoàn khối thường trực quân đội; Quân khu 7 giành giải Nhất toàn đoàn khối Dân quân tự vệ.

Lê Cầu - Trường Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top