Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 25 tháng 10 năm 2019 | 18:27

Quân đoàn 4: Hiệu quả từ Cuộc vận động 50 của Quân đội

Ngày 25-10, tại Bình Dương, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 tổ chức hội nghị sơ kết Cuộc vận động 50 của Quân đội về “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” giai đoạn 2015 – 2019.

Ngày 25-10, tại Bình Dương, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 tổ chức hội nghị sơ kết Cuộc vận động 50 của Quân đội về “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” giai đoạn 2015 – 2019. Đến dự có, Thiếu tướng Hoàng Tiến Tùng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam.

 Trong 5 năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt sâu kỹ, triển khai đồng bộ, cụ thể hóa các nội dung, tiêu chí của Cuộc vận động 50 vào nghị quyết lãnh đạo, nghị quyết chuyên đề của từng cơ quan, đơn vị.

1.png
Đại tá Đặng Văn Năng, Phó Tư lệnh lệnh Quân đoàn 4, Trưởng Ban chỉ đạo 50 quân đoàn tặng giấy khen cho các tập thể tại hội nghị - ảnh Minh Sơn

 Ban chỉ đạo 50 và Cục kỹ thuật Quân đoàn đã chủ động đề xuất, tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật và bảo đảm an toàn giao thông. Các cấp tuyên truyeend, giáo dục, thúc đẩy mạnh mẽ cán bộ chiến sĩ thi đua, chú trọng nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật với phương châm, “Chính quy, an toàn, hiệu quả”. Gắn tiêu chí của Cuộc vận động 50 với phong trào thi đua quyết thắng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng dang Bộ đội Cụ Hồ”, “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, phát huy tiềm lực, ý chí, tinh thần của mọi cán bộ, chiến sỹ.

3.png
Các đại biểu dự hội nghị tham quan mô hình nhà niêm cất ô tô mới của Lữ đoàn 71 (Quân đoàn 4) - ảnh Lê Cầu

 

4.png
Thiếu tướng Phạm Xuân Thuyết, Tư lệnh Quân đoàn (thứ 3 từ trái sang phải) kiểm tra bảo đảm an toàn và chất lượng vũ khí trong huấn luyện - ảnh Minh Sơn

 Toàn quân đoàn có 45 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được ứng dụng hiệu quả vào huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn, bảo quản, niêm cất vũ khí trang bị, tiết kiệm hàng tỉ đồng. Phương tiện, kỹ thuật thường xuyên được nâng cấp, đồng bộ, bảo đảm hệ số kỹ thuật theo yêu cầu, nhiệm vụ. Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, khai thác đúng quy trình, khoa học.  Đặc biệt, đã bảo đảm cho hơn 20 cuộc diễn tập bắn đạn thật, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

5.png
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân đoàn thường xuyên quan tâm kiểm tra chất lượng vũ khí khí tài bảo đảm cho huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu _ảnh Minh Sơn

 

6.png
Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ bảo đảm an toàn giao thông tại đơn vi - ảnh Lê Cầu

 

7.png
Xe, máy và vũ khí, trang bị kỹ thuật luôn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu - ảnh Lê Cầu

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đánh giá thực chất kết quả triển khai, thực hiện Cuộc vận động 50 và chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót từ cấp cơ sở đến cấp quân đoàn.

2.png
Nhiều tập thể, cá nhân thực hiện tốt Cuộc vận động 50 giai đoạn 2015 – 2019 được Bộ Tư lệnh lệnh Quân đoàn khen thưởng - ảnh Lê Cầu

 

Hội nghị rút ra bài học kinh nghiệm, đưa ra các biện pháp cho phương hướng thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2020 – 2025 với chủ đề “Toàn diện, thiết thực, hiệu quả”. Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân đoàn tặng giấy khen cho 19 tập thể và 33 cá nhân thực hiện tốt Cuộc vận động 50 giai đoạn 2015 – 2019.

Trường Sơn - Lê Cầu
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top