Sáng 6-6, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 tổ chức đoàn công tác đến dự sinh hoạt dân chủ với cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Trung đoàn 2, Sư đoàn 9.
Tại buổi sinh hoạt, Thiếu tướng Phạm Xuân Thuyết, Tư lệnh Quân đoàn 4 cùng các thành viên đoàn công tác đã nghe lãnh đạo đơn vị báo cáo tình hình tư tưởng và kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở thời gian qua. Theo đó, từ tháng 5 năm 2018 đến nay, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở được đơn vị thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, dân chủ được mở rộng và phát huy ở tưng cấp; mối quan hệ đoàn kết nội bộ được duy trì, góp phần quan trọng để đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
Tại buổi sinh hoạt, hơn 200 sĩ quan, QNCN tham gia sinh hoạt đã có dịp bày tỏ tâm tư nguyện vọng cũng như những khó khăn vướng mắc với người chỉ huy cao nhất của Quân đoàn. Trên tinh thần gần gũi, cởi mở và chia sẻ, đồng chí Tư lệnh Quân đoàn và thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật đã giải đáp hơn 10 ý kiến đóng góp xây dựng và kiến nghị của đơn vị. Các lĩnh vực cán bộ, QNCN quan tâm đề cập nhiều như: bảo đảm doạnh cụ, doanh trại, cơ sở vật chất cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; công tác sắp xếp bổ nhiệm cán bộ; chế độ chính sách, nhà ở công vụ, đời sống văn hóa, tinh thần của bộ đội, hợp thức hóa gia đình...
Nói về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân đoàn cũng yêu cầu các cấp của Trung đoàn 2 cũng như Sư đoàn 9 cần sâu sát, gần gũi, hướng về cơ sở cấp dưới, tránh độc đoán, chuyên quyền; minh bạch và công bằng trong mọi hoạt động, gắn phát huy dân chủ với đề cao kỷ luật; tiến hành có hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận, xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.