Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 16 tháng 12 năm 2015 | 11:39

Quân đoàn 4 tổng kết nhiệm vụ năm 2015

Ngày 16-12, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ năm 2015. Thiếu tướng Võ Trọng Hệ, Tư lệnh Quân đoàn chủ trì hội nghị.

Năm qua, các cấp Quân đoàn 4 đã quán triệt sâu sắc chỉ lệnh, mệnh lệnh công tác quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ chính trị, triển khai thực hiện chặt chẽ các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Để đạt được kết quả trên, Quân đoàn đã đột phá nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua, xây dựng được nhiều gương điển hình tiên tiến, giữ vững ổn định tư tưởng, nâng cao đời sống bộ đội, tạo nên huy sức mạnh tổng hợp. Quân số tham gia huấn luyện luôn đạt trên 99,5%; các nội dung huấn luyện 100% đạt yêu cầu, có 75%  khá - giỏi; diễn tập chiến thuật hiệp đồng quân binh chủng có bắn đạn thật đạt giỏi và an toàn tuyệt đối. Chế độ trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm túc, cán bộ, chiến sĩ luôn trong tâm thế thắng địch trong mọi tình huống.

Bộ binh Sư đoàn 9 phối hợp với Lữ đoàn tăng - thiết giáp 22 (Quân đoàn 4) tiến công địch trong diễn tập có bắn đạn thật

Bên cạnh đó, Quân đoàn và các cơ quan, đơn vị đã trích hơn 30 tỷ đồng chăm lo đối tượng chính sách, người nghèo, hậu phương quân đội và chung sức xây dựng nông thôn mới, trong đó quân đoàn đã phối hợp xây tặng 21 nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội, ngôi nhà “100 đồng”; khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà miễn phí cho hàng nghìn người dân; phụng dưỡng 26 Mẹ Việt Nam anh hùng.

Hội nghị đã đề ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2016, trong đó, toàn Quân đoàn tiếp tục đột phá nâng cao sức mạnh tổng hợp, chú trọng nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật...

Tại hội nghị, Quân đoàn đã khen thưởng cho 279 tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015.

Lê Cầu

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top