Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 17 tháng 10 năm 2017 | 1:23

Quảng Nam đã sẵn sàng cho APEC 2017

Hôm nay (17/10), UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo thông tin về các sự kiện, hoạt động diễn ra tại tỉnh Quảng Nam trong khuôn khổ Năm APEC Việt Nam 2017.

 Quang cảnh họp báo

Quang cảnh họp báo

Tỉnh Quảng Nam vinh dự được Chính phủ chọn là địa phương phối hợp tổ chức một số sự kiện, hoạt động, trong đó đáng chú ý là Hội nghị Bộ trưởng Tài chính, Chương trình tham quan dành cho phu nhân/phu quân các Trưởng đoàn dự Tuần lễ cấp cao APEC 2017, Chương trình Tiếng nói tương lai (VOF).

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính sẽ diễn ra từ ngày 19 - 21/10 tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam với số lượng khoảng 500 đại biểu.

Các điều kiện về đảm bảo an ninh, an toàn vệ sinh thực phẩm, sẵn sàng ứng cứu y tế các trường hợp khẩn cấp xảy ra cho đại biểu được triển khai tích cực tại  03 địa điểm phục vụ ăn, nghỉ của đại biểu tham dự Hội nghị.

Công tác trưng dụng và bố trí tình nguyện viên là công chức, viên chức, sinh viên của tỉnh tham gia phục vụ Hội nghị theo yêu cầu của Ban Tổ chức cũng đã được hoàn tất. Các tình nguyện viên sẽ chính thức thực hiện nhiệm vụ từ ngày 17 - 23/10/2017 tại thành phố Hội An và sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Về tổ chức trưng bày các ấn phẩm, tranh ảnh quảng bá, giới thiệu về tiềm năng du lịch, đầu tư của Quảng Nam để trưng bày, triển lãm tại các địa điểm tổ chức Hội nghị trong thời gian tổ chức Hội nghị từ ngày 19 - 21/10, Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư đã liên hệ với đầu mối của Bộ Tài chính và phối hợp với Trung tâm Xúc tiến du lịch xác định vị trí bàn để tài liệu, ấn phẩm (tập gấp 4 trang phục vụ APEC và ấn phẩm Khám phá du lịch Quảng Nam)…

Tỉnh Quảng Nam đã chuẩn bị khoảng 500 suất quà tặng cho các đại biểu tham dự Hội nghị là 01 cặp lồng đèn Hội An, có in logo APEC Việt Nam 2017 và hình ảnh nhận diện của tỉnh Quảng Nam (logo tỉnh Quảng Nam).

Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam cũng chuẩn bị 30 bức tranh mạ vàng Chùa Cầu tặng cho đại biểu là Bộ trưởng, Trưởng đoàn các nền kinh tế, các định chế tài chính tín dụng quốc tế,...

 Quảng Nam sẽ tặng 30 bức tranh mạ vàng Chùa Cầu cho đại biểu là Bộ trưởng, Trưởng đoàn các nền kinh tế

Quảng Nam sẽ tặng 30 bức tranh mạ vàng Chùa Cầu cho đại biểu là bộ trưởng, trưởng đoàn các nền kinh tế

Chương trình tham quan dành cho phu nhân, phu quân các Trưởng đoàn cấp cao dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 dự kiến diễn ra vào ngày 11/11 tại Phố cổ Hội An, Làng lụa Hội An.

Chương trình Tiếng nói tương lai (VOF) sẽ diễn ra từ ngày 5 - 11/11 tại thành phố Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) và thành phố Hội An, thành phố Tam Kỳ, huyện Phú Ninh của tỉnh Quảng Nam. Số lượng đại biểu là 160 sinh viên, thanh niên APEC, dự kiến lưu trú tại Khách sạn Palm Garden Resort Hội An.

Ngoài ra, để chào mừng và tích cực hưởng ứng Năm APEC Việt Nam 2017, tỉnh chủ trương đăng cai tổ chức các sự kiện, hoạt động xúc tiến đầu tư, giao lưu kinh tế, văn hóa, du lịch trên địa bàn tỉnh.

Sự kiện Nhật Bản tại Hội An dự kiến bắt đầu vào ngày 10/11, gồm 02 hoạt động sau: Trưng bày mô hình Châu ấn thuyền - con thuyền cách đây hơn 400 năm các thương nhân Nagasaki sử dụng để qua lại, buôn bán tại thương cảng Hội An và cũng là con thuyền đã đưa Công nữ Ngọc Hoa theo chồng (là thương nhân Araki Sotaro) về Nagasaki - là một trong những nội dung hợp tác đã được lãnh đạo hai tỉnh thống nhất. Mô hình Châu ấn thuyền do tỉnh Nagasaki chịu trách nhiệm đầu tư, tu sửa và gửi tặng tỉnh Quảng Nam phục vụ trưng bày, triển lãm lâu dài tại thành phố Hội An.

Dự kiến vào ngày 20/10, mô hình Châu ấn thuyền sẽ cập cảng Đà Nẵng, Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố Hội An là đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận mô hình này, sau đó sẽ vận chuyển vào thành phố Hội An bằng đường bộ để tiến hành lắp đặt các công đoạn cuối cùng của mô hình. Dự kiến vào ngày 10/11 sẽ khai trương trưng bày mô hình Châu ấn thuyền tại khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Hội An để tổ chức Lễ giới thiệu, trưng bày mô hình Châu ấn thuyền và sử dụng mô hình này để biểu diễn Lễ hội Nagasakikunchi, kết hợp với Lễ khai trương Không gian văn hóa hữu nghị Việt - Nhật.

Không gian văn hóa hữu nghị Việt - Nhật tại Hội An, đây là một trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 của tỉnh Quảng Nam, dự kiến tổ chức Lễ khai trương vào ngày 11/11 tại TP. Hội An. Sự kiện sẽ tái hiện không gian văn hóa vật thể và phi vật thể mang đậm sự giao lưu văn hóa giữa hai dân tộc Việt Nam và Nhật Bản trên toàn bộ tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai và khu vực xung quanh Chùa Cầu, trong đó có việc trưng bày mô hình Châu ấn thuyền do tỉnh Nagasaki tặng tỉnh Quảng Nam.

Tổ chức gian hàng Triển lãm “Việt Nam - Đối tác kinh doanh tin cậy và giàu tiềm năng” và gian hàng triển lãm tại Trung tâm Báo chí Hội nghị APEC 2017 sẽ diễn ra trong thời gian từ ngày 07 - 11/11 tại TP. Đà Nẵng nhằm giới thiệu về môi trường đầu tư, các cơ chế ưu đãi đầu tư, các nét đặc trưng về văn hóa và con người xứ Quảng, qua đó giới thiệu, quảng bá hình ảnh tỉnh Quảng Nam đến với khách quốc tế và báo chí nước ngoài.

Tỉnh Quảng Nam đã chủ động xây dựng các tour du lịch đặc sắc, giới thiệu các nhà hàng, cửa hiệu mua sắm và gửi Vụ Thông tin Báo chí - Cơ quan thường trực của Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa nhằm giới thiệu đến đại biểu tham dự Tuần lễ cấp cao APEC để lựa chọn và đăng ký.

                                                                                     Hải Yến

 

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top