Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 3 tháng 9 năm 2018 | 18:34

Quảng Ngãi: 4 ngày xảy ra 3 vụ đuối nước, 7 học sinh tử vong

Chỉ trong vòng 4 ngày (từ 30/8 đến 03/9), trên địa bàn Quảng Ngãi đã xảy ra 3 vụ đuối nước, khiến 7 học sinh tử vong.

Mới nhất là chiều tối 02/9, trên địa bàn xã Bình Châu (huyện Bình Sơn) xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 em trên địa bàn xã tử vong. Nạn nhân là em Bùi Thanh T. (SN 2003, học sinh lớp 10), trú thôn Châu Thuận Nông, xã Bình Châu. Đây là vụ đuối nước thứ 3 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi diễn ra trong 4 ngày qua.
 
Không biết bơi và không có cảnh báo dễ xảy ra chết đuối khi tắm biển.
Không biết bơi và không có cảnh báo dễ xảy ra chết đuối khi tắm biển.

 

Ban Cứu trợ UB MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi thăm và trao tiền hỗ trợ cho gia đình nạn nhân ở xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành
Ban Cứu trợ UB MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi thăm và trao tiền hỗ trợ cho gia đình nạn nhân ở xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành

 

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 02/9, một nhóm học sinh đi tắm biển ở bãi biển Phú Quý thuộc thôn Phú Quý, xã Bình Châu, trong lúc tắm, bất ngờ gặp hố nước sâu đã khiến 02 em học sinh trong nhóm đuối nước.
 
Lúc này, người dân phát hiện đã lập tức cứu vớt. Tuy nhiên, chỉ cứu được 01 em, còn 01 em đã tử vong.  Nạn nhân tử vong là em Bùi Thanh T. (SN 2003, học sinh lớp 10), trú thôn Châu Thuận Nông, xã Bình Châu.
 
Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 31/8, có nhóm học sinh gồm 2 anh em sinh đôi Trần Đức Vĩ, Trần Đức Đại (SN 2009, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Hành Thiện) cùng hai chị em ruột là Trần Thị Phương Uyên (SN 2008, lớp 5) và Trần Thị Phương Trúc (SN 2013, mẫu giáo), cả 4 em đều là con nhà cô cậu, cùng rủ nhau ra sông Vệ, đoạn chảy qua thôn Vạn Xuân, xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành để tắm. Tại đây, trong lúc nô đùa, không may 4 cháu bị sụt xuống một đoạn sông có hố nước sâu rồi mất tích.
 
Đến tối 31/8, sau khi đi làm về, cha mẹ không thấy con đâu nên đi tìm. Khi ra tới đoạn sông trước nhà, phát hiện áo quần, dép các cháu trên bờ. Nghi có chuyện chẳng lành nên người dân thôn Vạn Xuân tổ chức lặn tìm.
 
Sau nhiều giờ người dân cùng lực lượng chức năng tìm kiếm thì đến 19 giờ cùng ngày, thi thể 02 cháu trai là anh em song sinh được tìm thấy trong tư thế ôm chặt nhau. Còn thi thể của 2 chị em Trần Thị Phương Uyên và Trần Thị Phương Trúc mãi đến 5 giờ 30 phút ngày 01/9, lực lượng chức năng mới tìm thấy.
 
Trước đó, vào khoảng 16 giờ  ngày 30/8, một nhóm học sinh gồm 8 em của trường Tiểu học số 1 xã Bình Hải, huyện Bình Sơn rủ nhau đi tắm biển ở khu vực Gành Yến, thuộc thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn.
 
Trong lúc cả nhóm đang tắm, thì 2 em Nguyễn Thị Mỹ Quyên và Nguyễn Ngọc Thư Đãng (cả 2 đều là học sinh lớp 5C, Trường Tiểu học Bình Hải, huyện Bình Sơn) bị sóng lớn cuốn trôi và tử vong.
 
 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top