Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 23 tháng 12 năm 2020 | 16:18

Quảng Ngãi: Tuyên dương các điển hình tiên tiến trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Trải qua 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã đạt những kết quả thiết thực, từng bước đi vào chiều sâu và trở thành phong trào thi đua yêu nước rộng lớn…

Sáng 23/12, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm và tuyên dương các điển hình tiên tiến trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2020; 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, các chiến lược, chương trình, đề án thuộc lĩnh vực gia đình giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
 
Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong triển khai, tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong triển khai, tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

 

Trải qua 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã đạt những kết quả thiết thực, từng bước đi vào chiều sâu và trở thành phong trào thi đua yêu nước rộng lớn, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần trong nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy hiệu quả; các giá trị truyền thống, nếp sống văn hóa ngày càng được coi trọng; ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, hộ gia đình ngày càng được nâng cao, vai trò của gia đình từng bước được khẳng định.
 
Đến cuối năm 2019, toàn tỉnh có 88.65% gia đình đạt danh hiệu văn hóa, tăng 55,55% so với năm 2000; có 94,77% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa, tăng 86,6% so với năm 2000; có 95,41% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, tăng 79,91% so với năm 2000.
 
Các gia đình văn hóa tiêu biểu là những hạt nhân trong phong trào xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hòa thuận, tiến bộ, hạnh phúc. Đồng thời, đây cũng là những nhân tố tích cực và quan trọng trong việc bảo vệ, giữ gìn các giá trị đạo đức, thuần phong mỹ tục, văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình.
 
Nhân dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng  đời sống văn hóa”; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 09 hộ gia đình văn hóa, 13 thôn, tổ dân phố văn hóa, 07 cơ quan, đơn vị văn hóa, 11 gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và 16 tập thể, 17 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong triển khai, tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Giấy khen cho 18 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào.
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top