Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 17 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 6 tháng 2 năm 2017 | 1:49

Quảng Ngãi và Quảng Nam: Đầu năm, 3 người nhảy sông tự tử

Chỉ trong vòng 3 ngày đầu năm mới, đã có 3 vụ nhảy cầu ở Quảng Ngãi và Quảng Nam khiến 3 người tử vong.

Vào chiều 05/2 (tức mùng 9 Tết), một người đàn ông đã nhảy cầu Trà Khúc khiến người dân hiếu kỳ dừng lại xem, gây ùn tắc giao thông hàng giờ liền.

Một người dân trú tại phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi cho biết, vào khoảng 15 giờ 30 ngày 05/2, khi ông chạy xe đền gần đầu cầu Trà Khúc 1 thì phát hiện một người đàn ông đang đứng chênh vênh trên thành cầu. Thấy vậy, nhiều người tham gia giao thông đã vội dừng xe và chạy đến can ngăn, song sự việc xảy ra quá nhanh. Công an TP. Quảng Ngãi đã phải huy động hàng chục chiến sĩ CSGT, cảnh sát trật tự để đến hiện trường điều tiết, phân luồng giao thông. Đồng thời, cử nhiều thợ lặn chuyên nghiệp tới sông Trà Khúc tìm vớt thi thể nạn nhân.

Được biết, nạn nhân này 47 tuổi, ngụ tại xã Tịnh Ấn Tây, TP Quảng Ngãi. Trước đó, người này về nhà trong tình trạng say rượu và nói rằng chán sống và sẽ đi nhảy cầu. Ban đầu, người thân chỉ nghĩ ông say xỉn nên buông lời dọa dẫm, nào ngờ sau đó người này đi xe máy đến cầu Trà Khúc và nhảy sông tự tử.

Trước đó vào khoảng 18 giờ ngày 03/2 (tức mùng 7 Tết), một thanh niên có tên Nguyễn Linh Phụng (24 tuổi, ngụ tại xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) bất ngờ trèo lên thành cầu Trà Khúc 1 và nhảy sông tự vẫn.

Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Người nhà nạn nhân cho biết có thể nguyên nhân khiến nạn nhân tự tử là do vốn có bệnh về thần kinh, không làm chủ được hành vi của mình.

Cầu Trà khúc 1, nơi chỉ trong 3 ngày đã có 2 người nhảy sông tự tử.

Cầu Trà khúc 1, nơi chỉ trong 3 ngày đã có 2 người nhảy sông tự tử.

 

* Còn tại Quảng Nam, vào khoảng 10 giờ 30 sáng nay (06/2), một người phụ nữ đã nhảy cầu Hà Tân (xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc).  

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân nữ là chị L. (SN 1989, quê tỉnh Bình Dương). Một số người dân địa phương chứng kiến cho biết, trước khi xảy ra sự việc, chị L. và chồng cùng với một số bạn bè tổ chức tiệc liên hoan tại một quán nhậu trên địa bàn. Sau khi nhậu xong, chị L. ra cầu Hà Tân rồi nhảy xuống tự tử. Hiện công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân vẫn đang được tiến hành, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.                

                                                                   HẢI YẾN

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Top