Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 5 tháng 1 năm 2020 | 23:17

Sắc Xuân hội tụ trong chương trình Tết vì người nghèo

Chương trình “Đêm chung tay Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Canh Tý năm 2020” đã nhận được gần 18 tỷ đồng ủng hộ từ các đơn vị, doanh nghiệp và những nhà hảo tâm.

Tối 5/1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam tổ chức Chương trình “Đêm chung tay Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Canh Tý năm 2020” đã nhận được gần 18 tỷ đồng ủng hộ từ các cơ quan, ban, ngành các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và những nhà hảo tâm.
 
Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy phát biểu tại “Đêm chung tay Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Canh Tý năm 2020”.
 
 
Phát biểu tại Chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy nhấn mạnh, “Đêm chung tay Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Canh Tý năm 2020” là một trong những hoạt động nhân đạo, từ thiện có ý nghĩa tốt đẹp và thiết thực mỗi độ Tết đến Xuân về. Tấm lòng cùng món quà động viên của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm sẽ góp phần giúp cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các nạn nhân chất độc da cam có điều kiện đón Xuân đầy đủ và ấm áp hơn.
 

Đại diện Doanh nghiệp trao số tiền tượng trưng ủng hộ chương trình.

 Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy trao Giấy khen cho đại diện doanh nghiệp ủng hộ chương trình

 

Hiện nay, trên địa bàn tinh Hà Nam vẫn còn hơn 11.000 hộ nghèo và nạn nhân chất độc màu da cam có hoàn cảnh khó khăn, rất cần sự chung tay chia sẻ, giúp đỡ của cộng đồng. Do vậy, chương trình góp phần tuyên truyền, kêu gọi doanh nghiệp, doanh nhân và toàn thể nhân dân về trách nhiệm đối với xã hội, về sự sẻ chia giúp đỡ với cộng đồng, góp phần thực hiện tốt hơn công tác an sinh xã hội trên địa bàn.
 

 Đại diện các đơn vị doanh nghiệp, nhà hảo tâm chụp ảnh lưu niệm với ban tổ chức

 
Theo tổng hợp của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Nam, Chương trình “Đêm chung tay Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Canh Tý năm 2020” đã nhận được gần 18 tỷ đồng ủng hộ từ các cơ quan, ban, ngành các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và những người con Hà Nam sinh sống trên mọi miền đất nước.
 

 Ban tổ chức trao quà cho các hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam

 
Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 40 suất quà cho 40 hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn Hà Nam. Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ trao tặng hơn 6.600 hộ nghèo và trên 4.600 nạn nhân chất độc da cam tại các huyện, thành phố mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng nhân dịp Tết đến Xuân về với tổng kinh phí gần 5,7 tỷ đồng.

Ghi nhận những tấm lòng hảo tâm của các tổ chức, cá nhân cùng chung tay Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Xuân Đông đã đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp, chia sẻ và giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, những người con quê hương trên mọi miền tổ quốc thời gian qua trong việc đồng hành cùng với tỉnh chăm lo cho các đối tượng chính sách, những mảnh đời còn khó khăn, bất hạnh trong tỉnh, qua đó giúp các đối tượng khó khăn có thêm điều kiện để vui Xuân đón Tết, hòa nhập cộng đồng, góp phần giải quyết an sinh xã hội của địa phương.

 

 

 

Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top