Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 1 tháng 5 năm 2024  
Thứ tư, ngày 9 tháng 2 năm 2022 | 9:35

Sắc xuân nơi địa đầu Tổ quốc

Hàng nghìn khách du lịch thập phương đã chọn các điểm du lịch nổi tiếng ở Hà Giang để tham quan nghỉ dưỡng, du Xuân như: Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, Dinh thự nhà Vương, phố cổ Đồng Văn... Du khách say đắm trải nghiệm trong hương sắc Xuân nơi địa đầu Tổ quốc.

Điểm đến “hút khách”

Nằm ở cực Bắc của Tổ quốc, Hà Giang là tỉnh được thiên nhiên ưu đãi, ban tặng nhiều cảnh quan độc đáo, cuốn hút lòng người như núi đá vôi hùng vĩ, cao nguyên Đồng Văn huyền thoại bên bờ sông Lô, những cung đường uốn lượn, những ruộng bậc thang đẹp như tranh, nhà Vương trầm mặc, phố cổ Đồng Văn và chợ tình Khâu Vai cho những mối tơ duyên dở dang.

 

3s.JPG
Một góc Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông ở thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi…

 

Qua đó có thể thấy được nền văn hoá lâu đời, đậm bản sắc dân tộc vẫn đang được người dân nơi đây lưu giữ. Hà Giang hiện có 22 dân tộc anh em sinh sống, với nhiều phong tục tập quán, văn hoá truyền thống và những lễ hội rất sinh động, đưa Hà Giang trở thành nơi hấp dẫn du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Sau nhiều tháng “ngủ đông” vì dịch Covid-19, vào những ngày đầu của năm mới 2022, huyện Đồng Văn lại sôi động, nhộn nhịp trở lại khi khách du lịch từ nhiều tỉnh, thành trở lại tham quan, nghỉ dưỡng. Theo thống kê của ngành chuyên môn, tháng 12/2021, huyện đón hơn 10.000 lượt khách, trong đó đa số là du khách nội địa.

Đặc biệt, trong những ngày đầu Tết Dương lịch 2022, có gần 1.500 lượt khách đến tham quan và đón Tết cùng bà con  tại huyện Đồng Văn.

Du khách lựa chọn đến thăm quan  các địa điểm du lịch nổi tiếng như: Cột cờ Lũng Cú; dinh thự Nhà Vương; làng văn hóa thôn Lũng Cẩm; Phố cổ thị trấn Đồng Văn; Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông ở thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi; điểm dừng chân Mã Pì Lèng và đi thuyền ngắm cảnh hẻm Tu Sản trên lòng hồ thủy điện Nho Quế (thuộc huyện Mèo Vạc). Đặc biệt, du khách đến thăm quan Khu nghỉ dưỡng H’Mong Village (thuộc huyện Quản Bạ)…

Mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, song các cơ sở dịch vụ, điểm du lịch, nhà hàng, khách sạn nơi đây đã thực hiện tốt khuyến cáo mà ngành Y tế Hà Giang đề ra.

Có thể nói, đây là dấu hiệu cho thấy ngành Du lịch Hà Giang đang “hồi sinh” sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 128 về việc “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

 

5s.JPG
Lễ hội văn hóa truyền thống dân tộc Lô Lô.
 

Chủ động tạo mọi điều kiện, thích ứng linh hoạt

Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc Nguyễn Cao Cường cho biết: Trong những ngày qua, để thu hút khách du lịch trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, huyện đã chủ động tạo mọi điều kiện, thích ứng linh hoạt, giới thiệu đến du khách: “Mèo Vạc là điểm đến du lịch an toàn” qua các trang mạng xã hội.

Đặc biệt, Mèo Vạc cũng triển khai nhiều sản phẩm du lịch mới. UBND huyện Mèo Vạc phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành để tạo thêm nhiều tuyến tham quan hấp dẫn cũng như tổ chức thêm nhiều hoạt động trải nghiệm để thu hút khách du lịch. Đồng thời, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ phục vụ khách du lịch tại các khu, điểm du lịch và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19.

 

2ss.JPG
Du khách thích thú với hoa anh đào.

 

Anh Vũ Văn Lam, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ, bản thân anh và những người thân trong gia đình đã đi tham quan ở nhiều nơi trong cả nước và đi du lịch một số nước, song  anh luôn có một tình cảm đặc biệt với Hà Giang, từ con người cho tới cảnh quan thực sự khiến cảm giác lưu luyến khó tả...

“Chúng tôi rất ấn tượng khi được thưởng lãm khung cảnh bình minh giữa những làn sương mù dày đặc. Thực sự nơi đây là điểm du lịch mà ít nơi nào có được. Gia đình chúng tôi nhất định sẽ quay trở lại trong một ngày gần đây và sẽ giới thiệu với bạn bè, người thân để mọi người biết đến Hà Giang nhiều hơn”, anh Lam nói.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý cho biết: Lượng khách du lịch đến với Hà Giang trong dịp Tết dương lịch là những dấu hiệu khởi sắc. Chúng tôi hy vọng dịch Covid-19 sẽ sớm được kiểm soát để ngành du lịch trong nước nói chung và Hà Giang nói riêng sớm phục hồi.

Thực hiện Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về “Phát triển phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”, trong năm 2022, UBND tỉnh Hà Giang sẽ có nhiều chủ trương, chính sách thúc đẩy du lịch phát triển và đạt được những kết quả quan trọng, thu hút ngày càng nhiều du khách trong nước và quốc tế đến với Hà Giang, phấn đấu tăng trưởng khách du lịch bình quân trên 15%/năm.

Cùng đó, Hà Giang sẽ tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong xây dựng điểm đến. Thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi và tiếp tục phát triển… Phấn đấu xây dựng thương hiệu du lịch Hà Giang là điểm đến an toàn, hấp dẫn trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

 

 

 

Hữu Thắng
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Địa chỉ đỏ Hà Tĩnh thu hút du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5

    Địa chỉ đỏ Hà Tĩnh thu hút du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5

    Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, người lao động được nghỉ 5 ngày. Với thời gian nghỉ lễ khá dài, nhiều người dân Hà Tĩnh đã lựa chọn hành hương về địa chỉ đỏ, các khu di tích văn hoá, tâm linh trên địa bàn Hà Tĩnh để tri ân các anh hùng liệt sỹ, những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.

  • Nhiều hoạt động du lịch trải nghiệm thú vị tại TP Hà Tĩnh trong dịp nghỉ lễ

    Nhiều hoạt động du lịch trải nghiệm thú vị tại TP Hà Tĩnh trong dịp nghỉ lễ

    Vài năm trở đây, xu hướng du lịch tìm về với thiên nhiên, du lịch sinh thái đang thu hút giới trẻ và người dân Hà Tĩnh. Kỳ nghỉ lễ dài 30/4, 1/5 năm nay nhiều hoạt động phiên chợ nông thôn, du lịch sinh thái, ẩm thực ven đô... mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị.

  • Ẩm thực bốn phương hội tụ tại Huế

    Ẩm thực bốn phương hội tụ tại Huế

    Tối 27/04, tại Công viên Thương Bạc (thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế), diễn ra khai mạc Tuần lễ ẩm thực truyền thống Huế 2024 với chủ đề “Ẩm thực Huế với bốn phương”.

Top