Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 31 tháng 8 năm 2018 | 9:10

Sơn La: “Gồng mình” ứng phó với tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp

Nhiều huyện thuộc của tỉnh Sơn La đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do mưa lũ gây ra khiến cho nhiều điểm bị sụt ta luy, ngập úng làm ách tắc giao thông và 1 người mất tích.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, từ đêm ngày 28/8, trên địa bàn các huyện như Vân Hồ; Mai Sơn; Mường La; Phù Yên; Bắc Yên (tỉnh Sơn La) đã xảy ra mưa lớn kéo dài làm sạt lở đất, gây ngập úng nhiều điểm trên địa bàn khiến giao thông bị tê liệt nhiều giờ đồng hồ.
ms4.jpg
Lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) túc trực điều tiết giao thông.
Huyện Mai Sơn hiện có 150 hộ dân các xã phải di chuyển đến nơi an toàn, trong đó có hơn 100 hộ dân bản Mòng, xã Tà Hộc phải di chuyển khẩn cấp. Nhiều đoạn trên tỉnh lộ 113 từ Cò Nòi – Chiềng Lương – Phiêng Pằn – Nà Ớt bị sạt lở làm ách tắc giao thông. Riêng bản Xà Cành, xã Phiêng Pằn bị cô lập…; tỉnh lộ 110 từ thị trấn Hát Lót vào Nà Bó, Tà Hộc chưa thông tuyến; Các đoạn đường khu vực Cò Nòi, Chiềng Mung, quốc lộ 6 nước dâng cao.
ms.jpg
Quốc lộ 6 đoạn qua khu vực chợ trung tâm thành sông cuốn theo nhiều vật dụng.
Thông tin cho báo chí, ông Cầm Văn Thắng, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Mai Sơn cho biết: “Người bị mất tích là ông Vì Văn Sơn, sinh năm 1977, tại bản Cáp Na, xã Nà Bó. Ông Sơn bị lũ cuốn trôi chiều 28/8 do trượt chân khi đi qua suối Cáp Na. Có 3 trường học bị nước lũ tràn ngập toàn bộ khuôn viên nhà trường. Trong đó, ở trường THCS Nà Ớt, nước lũ cuốn trôi  khoảng 20m kè bê tông, dâng ngập toàn bộ tầng 1 từ 1,5-2m nước, làm hư hỏng bàn ghế, đồ dùng học tập của học sinh và tài sản của giáo viên nhà trường. Tại UBND xã Tà Hộc cũng bị sạt taluy phía sau nhà lắp ghép thuộc khối đoàn thể gây hư hỏng một số tài sản. Mưa lớn đã làm nhiều tuyến đường tại xã Hát Lót bị ngập sâu. Hiện các xã đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại”.
ms1.jpg
Nước vẫn tràn trên tuyến quốc lộ 6 đoạn qua huyện Mai Sơn trong đêm qua 30/8
ms5.jpg
Bên cạnh đó, các đoàn công tác của huyện Mai Sơn đã về các xã chỉ đạo việc ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ theo phương châm “4 tại chỗ”, tổ chức phân luồng các tuyến đường tránh, huy động lực lượng san hót thông tuyến giao thông, ổn định đời sống nhân dân.
 
Trên địa bàn huyện Vân Hồ, (Sơn La) mưa lớn đã làm sạt lở đất, gây ách tắc giao thông trên nhiều tuyến đường liên xã, gồm: Đường từ xã Tô Múa – Suối Bàng và Xuân Nha – Chiềng Xuân; tuyến đường Chiềng Khoa – Mường Men có điểm sạt lở lớn với khối lượng đất đá ước khoảng 1.000 m3.
vân-hồ.JPG
Toàn huyện có 19 hộ có nguy cơ sạt lở đất, trong đó, có 5 hộ ở bản Cột Mốc, xã Tân Xuân; 7 hộ tại bản Chua Tai, xã Vân Hồ và 3 hộ ở bản Niên, xã Chiềng Yên. Mưa lớn đã gây thiệt hại 1,7 ha lúa mùa và 700 m²  ao cá của người dân các xã Tân Xuân, Xuân Nha. Ngoài ra, còn gây ngập úng nhiều điểm trên quốc lộ 6, đoạn qua các bản Co Chàm, Tân Lập thuộc xã Lóng Luông, các phương tiện lưu thông trên đoạn đường này cần chú ý cảnh báo ngập lụt để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.
 
Vào khoảng 16 giờ 45 phút ngày 30/8, trên quốc lộ 6, tại km175, địa phận bản Bó Nhàng 1, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, mưa lớn kéo dài làm cho khoảng 1.000 m3 đất, đá bị sạt lở, lấp toàn bộ mặt đường, gây ách tắc giao thông cục bộ trên tuyến đường.
 
Tại điểm sạt lở, lực lượng Cảnh sát giao thông, Sở Giao thông Vận tải và Công ty cổ phần Quản lý xây dựng giao thông I Sơn La khẩn trương huy động máy móc, nhân lực hót đất, đá, đảm bảo thông tuyến. Trước đó, tại km172+600, quốc lộ 6, thuộc địa phận bản Bó Nhàng 2, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ mưa lớn đã gây ngập úng khoảng 100m đường, với mực nước ngập trên 1m, làm cho các phương tiện giao thông không thể lưu thông.
vân-hồ-1.jpg
Địa phận bản Bó Nhàng 2, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ mưa lớn đã gây ngập úng khoảng 100m đường
Lực lượng cứu hộ giao thông đã có mặt để trợ giúp các phương tiện di chuyển. Mưa lớn kéo dài gây ngập úng diện tích hoa màu, nhà cửa của nhân dân một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mộc Châu và Vân Hồ. Hiện nay, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Vân Hồ đã chỉ đạo các ngành và UBND xã khẩn chương khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, huy động các máy móc khắc phục các tuyến đường, đảm bảo việc đi lại cho người dân; di chuyển những hộ dân trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn…
 
Cũng tại huyện Phù Yên, lượng mưa lớn và kéo dài làm mực nước trên Suối Tấc. Cầu tràn qua suối Tấc trên tỉnh lộ 114 thuộc địa phận xã Huy Hạ ngập sâu, khiến việc lưu thông của 5 bản của xã Huy Hạ (Nà Lò 1,2,3, Nà Lìu 1,2) và các xã Huy Tường, Tường Tiến, Tường Phong với trung tâm huyện bị ách tắc.
phù-yên.JPG
Tại huyện Phù Yên, lượng mưa lớn và kéo dài làm mực nước trên Suối Tấc.
UBND xã Huy Hạ đã đặt biển cảnh báo nguy hiểm, cử cán bộ chốt chặn ngăn không cho người và phương tiện qua lại cầu tràn. Mưa lũ còn làm vỡ 50 m tường cánh Phai Đồng Lỳ, khiến 4.000 m² lúa của bản Nong Vai và bản Nà Lìu 1 bị ngập úng. Xã Huy Hạ đã chỉ đạo bà con nông dân khơi thông dòng chảy ở các trục tiêu chính để khôi phục lại diện tích lúa bị ngập úng.
 
Địa bàn huyện Mường La, mưa lớn liên tục, gây thiệt hại về tài sản, hoa màu của nhân dân các xã Chiềng Lao, Chiềng San, Tạ Bú, Mường Bú, Chiềng Công, Chiềng Ân, Pi Toong, Nậm Giôn và thị trấn Ít Ong. Ước tổng thiệt hại khoảng 800 triệu đồng.
mường-la.jpg
Nêu cao tinh thần phòng, tránh, ứng phó thiên tai và thực hiện phương châm “4 tại chỗ”.
Theo thống kê sơ bộ, mưa lũ đã làm sạt ta luy dương khoảng 60 m3 tại Trường Mầm non Chiềng Công, 26 hộ dân ở các xã Chiềng Lao, Chiềng Ân, Mường Bú, Tạ Bú, Pi Toong, Nậm Giôn và thị trấn Ít Ong bị ảnh hưởng; hư hỏng công trình thủy lợi và công trình nước sinh hoạt ở xã Nậm Giôn; thiệt hại gần 3 ha ao cá, hơn 22 ha lúa và 13,5 ha ngô. Tuyến đường từ trung tâm xã Nậm Giôn đi các bản bị sạt lở 12 điểm khối lượng đất đá khoảng 4000m3. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện đã chỉ đạo các thành viên phụ trách cơ sở phối hợp với các xã, thị trấn kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, tránh mưa lũ trên địa bàn.. Huy động lực lượng tại chỗ tham gia ứng cứu người và tài sản, nêu cao tinh thần phòng, tránh, ứng phó thiên tai và thực hiện phương châm “4 tại chỗ”.
 
Tại Bắc Yên, tính đến 16 giờ ngày 30/8, mưa lũ đã làm thiệt hại 13 nhà ở tại xã Phiêng Ban, Mường Khoa, Song Pe, trong đó phải di dời khẩn cấp 10 nhà; cuốn trôi 1 cầu treo tại xã Chim Vàn; ngập 10 ha ruộng lúa; sạt lở một số tuyến đường: Tỉnh lộ 112, tuyến Tà Xùa - Háng Đồng, Quốc lộ 37 với nhiều vị trí: Km 424+ 520 thuộc địa phận xã Song Pe; Km 426+ 210, Km 427+500 thuộc địa phận xã Tạ Khoa, Km 433+900 thuộc địa phận xã Mường Khoa; Km 450+640 thuộc địa phận xã Hua Nhàn…
bắc-yên.JPG
Các đơn vị quản lý giao thông trên tuyến khẩn huy động máy móc khắc phục đường giao thông, đảm bảo thông tuyến.
Hiện Ban Chỉ huy PCTT & TKCN huyện đã huy động “4 tại chỗ” di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Đồng thời, tiếp tục theo dõi diễn biến bất thường của thời tiết, kịp thời cảnh báo đến nhân dân, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra. Các đơn vị quản lý giao thông trên tuyến khẩn huy động máy móc khắc phục đường giao thông, đảm bảo thông tuyến.
 
Theo Chi cục Quản lý đường bộ 1.1, hiện nay do mưa lớn, trên quốc lộ 6 đã có nhiều điểm sụt ta luy và ngập úng làm ách tắc giao thông, các phương tiện cần hết sức cẩn thận khi di chuyển.
 
 
 
 
 
Hữu Thắng
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top